Tin mới từ cơ quan khí tượng khi Trung Quốc gồng mình giữa mưa lũ lịch sử

Thanh Hà |

Cập nhật mưa lũ mới nhất từ Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết, thiên tai ở sông Dương Tử (hay Trường Giang) năm nay yếu hơn so với năm 1998.

Mưa lũ lớn ở phía nam Trung Quốc năm 2020 gây ra hàng loạt các tác động, thời gian kéo dài, cường độ cao và lượng mưa lớn liên tục ở một số khu vực, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc thông tin ngày 15.7. 

Tuy nhiên, đánh giá về thời gian mưa lũ, cường độ và phạm vi tác động, cơ quan này nhận định, thiên tai ở lưu vực sông Dương Tử năm nay yếu hơn so với năm 1998.

Dù vậy, nguyên nhân của thiên tai năm nay tương tự với năm 1998. Cụ thể là, khối áp cao cận nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc trước khi chuyển xuống phía nam và sau đó ổn định. Tuy nhiên, thời gian tác động của mưa lũ năm 2020 ở lưu vực sông Dương Tử không dài như năm 1998.

Ngoài ra, vùng ảnh hưởng của mưa lũ năm nay cũng không lớn như đại hồng thủy năm 1998. Đại hồng thủy năm 1998 ở Trung Quốc hình thành do mưa lớn liên tục kéo dài trên toàn bộ lưu vực sông.

Về tình hình mưa lũ Trung Quốc, hôm 13.7, Nikkei cho hay, Trung Quốc trong tình trạng cảnh báo lũ lụt cao nhất với hơn 38 triệu người đã phải sơ tán kể từ khi các cảnh báo được kích hoạt từ tháng 6.

Giới chức tỉnh Giang Tây, nơi có sông Dương Tử chảy qua và có hồ Bà Dương - hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc - đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lên cấp cao nhất trong hệ thống ứng phó 4 cấp ở tỉnh này từ ngày 12.7.

Hãng tin của Nhật Bản lưu ý, những cơn mưa lớn thường xảy ra vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm đã xuất hiện từ giữa tháng 6 năm nay ở Trung Quốc. Video trên mạng xã hội cho thấy các con sông tràn bờ, gây ngập nhà cửa, thậm chí khiến một căn nhà 3 tầng ở Giang Tây đổ ập xuống và bị dòng nước xiết cuốn đi hôm 5.7.

Một người đàn ông chèo xuồng đi qua những chiếc xe ô tô bị ngập trong nước lũ ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Một người đàn ông chèo xuồng đi qua những chiếc xe ôtô bị ngập trong nước lũ ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thiệt hại kinh tế với 13 tỉnh thành đã lên tới 25,7 tỉ nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỉ USD) tính tới cuối tháng 6, theo số liệu ước tính của PingAn Securities. Lũ lụt tiếp tục hoành hành dự kiến sẽ tác động mạnh tới đầu tư trong quý thứ 3 ở Trung Quốc nhưng không có khả năng ảnh hưởng tới sản lượng kinh tế nói chung, theo đơn vị này.

Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ dường như lo ngại hơn rằng đập Tam Hiệp sẽ vỡ khi mưa lớn tiếp diễn dù đập Tam Hiệp xả lũ từ ngày 29.6.

Trong một video được người dân ở Vũ Hán đăng hôm 10.7 trên ứng dụng tin tức Toutiao Jinri, mực nước sông Dương Tử đạt 28,11 mét, cao hơn mức trung bình dù trong những ngày gần đây không có mưa. Vũ Hán là một trong những thành phố ở lưu vực sông Dương Tử, phía nam đập Tam Hiệp.

Giới chức quản lý đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã trấn an người dân và khẳng định trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 8.7 rằng, hồ chứa đập Tam Hiệp vẫn có thể chứa được nhiều nước hơn khi mới chỉ đạt ngưỡng 146m, trong khi sức chứa tối đa của hồ lên tới 175m.

Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc hoàn thiện vào năm 2006 sau 12 năm xây dựng. Hàng triệu người đã phải di dời khi diện tích khoảng 600km bị nhấn chìm trong quá trình tạo ra đập thủy điện và cơ sở thủy điện lớn nhất thế giới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ Trung Quốc mới nhất 14.7: Hơn nửa miền nam chìm trong lũ lụt

Song Minh |

Hơn nửa miền nam Trung Quốc bị nhấn chìm trong lũ lụt. Dự báo mưa lũ sẽ kéo tới miền bắc. Hơn 38 triệu dân khốn đốn, hơn 140 người chết, chưa kể mất tích, trong lúc mực nước sông Dương Tử tiếp tục dâng lên.

Mưa lũ Trung Quốc: Sông Dương Tử nâng thêm một mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Lũ lụt ở Trung Quốc kéo dài khiến sông Dương Tử phải nâng thêm một mức cảnh báo và thậm chí, nhiều con sông, hồ đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất - cảnh báo màu đỏ.

Mưa lũ Trung Quốc: Thêm con đê vỡ khiến 8.000 dân phải sơ tán

HỒNG HẠNH |

Lũ lụt ở Trung Quốc đã khiến đê Zhongzhouwei, huyện Phiên Dương (Poyang), tỉnh Giang Tây bị vỡ, hơn 8.000 người đã được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lũ Trung Quốc mới nhất 14.7: Hơn nửa miền nam chìm trong lũ lụt

Song Minh |

Hơn nửa miền nam Trung Quốc bị nhấn chìm trong lũ lụt. Dự báo mưa lũ sẽ kéo tới miền bắc. Hơn 38 triệu dân khốn đốn, hơn 140 người chết, chưa kể mất tích, trong lúc mực nước sông Dương Tử tiếp tục dâng lên.

Mưa lũ Trung Quốc: Sông Dương Tử nâng thêm một mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Lũ lụt ở Trung Quốc kéo dài khiến sông Dương Tử phải nâng thêm một mức cảnh báo và thậm chí, nhiều con sông, hồ đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất - cảnh báo màu đỏ.

Mưa lũ Trung Quốc: Thêm con đê vỡ khiến 8.000 dân phải sơ tán

HỒNG HẠNH |

Lũ lụt ở Trung Quốc đã khiến đê Zhongzhouwei, huyện Phiên Dương (Poyang), tỉnh Giang Tây bị vỡ, hơn 8.000 người đã được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.