Tin bão mới nhất: Tín hiệu đáng lo về mùa bão 2021 từ siêu bão Surigae

Thanh Hà |

Siêu bão Surigae - siêu bão đầu tiên của năm 2021, khiến 60.000 người phải sơ tán ở Philippines.

Surigae, siêu bão mạnh nhất từng ghi nhận trong tháng 4 càn quét ở Thái Bình Dương, gây gió mạnh và sóng lớn ở phía đông Philippines hôm 19.4. Bão Surigae khiến giới chức địa phương phát cảnh báo về lũ quét và sạt lở đất ở quần đảo Đông Nam Á này.

Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines ngày 19.4 phát cảnh báo gió mạnh và mưa lớn do bão Surigae trong đó lưu ý, gió có mạnh có thể mở rộng cách tâm bão 110km. Hơn 60.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển.

Tâm bão Surigae, có tên địa phương là bão Bising, dự kiến ​​không đổ bộ vào đất liền Philippines. Tuy nhiên, các chuyên gia thời tiết cho biết, với đường kính của bão lên tới 500km và sức gió lên tới 195km một giờ, siêu bão đầu tiên của năm 2021 báo trước một mùa bão sôi động trong khu vực trong năm nay.

"Các dấu hiệu ban đầu cho thấy mùa bão năm 2021 sẽ có hoạt động ít nhất ở mức trung bình và có thể trên mức trung bình" - nhà khí tượng học Mỹ Jeff Masters chia sẻ trên Yale Climate Connections.

Các nhà khoa học khí quyển nói rằng, dữ liệu cho thấy các cơn bão đang mạnh lên do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

“Nhiên liệu cho những cơn bão này là các đại dương ấm áp. Xu hướng toàn cầu là bão ngày càng mạnh hơn, và trong tổng số cơn bão tỉ lệ cao là bão mạnh hơn" - quan chức khoa học Anne-Claire Fontan tại Tổ chức Khí tượng Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ, cho hay.

Bầu không khí nóng lên giữ nhiều độ ẩm hơn khiến gió giật gây ra mưa nhiều hơn. Đặc biệt, nhiệt độ nước ở phía tây Thái Bình Dương cao hơn mức trung bình toàn cầu, khiến khu vực này trở thành nơi thuận lợi cho những cơn bão lớn như Surigae.

Khu vực này ghi nhận nhiều cơn bão hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Hơn 70% cơn bão ở đây hình thành vào cao điểm của mùa bão từ tháng 7 đến tháng 10.

Philippines đón ​​khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Riêng trong năm 2020, bão Goni mạnh nhất năm đổ bộ vào Philippines với sức gió giật lên tới 310km/giờ. Bão Goni khiến 25 người chết và hơn 345.000 người buộc phải sơ tán.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Siêu bão Surigae suy yếu, dần ra khỏi Philippines

Khánh Minh |

Siêu bão Surigae suy yếu, nhưng vẫn mạnh tương đương bão Đại Tây Dương cấp 4, đang di chuyển ra khỏi phía đông Philippines.

Nóng nhất hôm nay: Thông tin mới nhất về siêu bão Surigae

DUNG HÀ |

Nga công bố thu nhập của Tổng thống Putin năm 2020; Tín hiệu vui về chuyến bay đầu tiên của trực thăng sao Hỏa; Dự báo mới nhất diễn biến siêu bão Surigae gần Biển Đông... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Bão Surigae mạnh lên nhanh, Philippines nâng mức báo động

Thanh Hà |

Khi bão Surigae tăng cấp nhanh, Philippines phải chống chọi với những cơn gió mạnh và những trận mưa dữ dội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Surigae suy yếu, dần ra khỏi Philippines

Khánh Minh |

Siêu bão Surigae suy yếu, nhưng vẫn mạnh tương đương bão Đại Tây Dương cấp 4, đang di chuyển ra khỏi phía đông Philippines.

Nóng nhất hôm nay: Thông tin mới nhất về siêu bão Surigae

DUNG HÀ |

Nga công bố thu nhập của Tổng thống Putin năm 2020; Tín hiệu vui về chuyến bay đầu tiên của trực thăng sao Hỏa; Dự báo mới nhất diễn biến siêu bão Surigae gần Biển Đông... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Bão Surigae mạnh lên nhanh, Philippines nâng mức báo động

Thanh Hà |

Khi bão Surigae tăng cấp nhanh, Philippines phải chống chọi với những cơn gió mạnh và những trận mưa dữ dội.