Tin bão mới nhất: Thêm một cơn bão rình rập gần Biển Đông

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, một cơn bão đang được theo dõi gần Philippines trong khi áp thấp nhiệt đới đang ảnh hưởng đến các tỉnh từ Khánh Hoà đến Bình Thuận ở Việt Nam.

Vào hồi 6h ngày 26.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách Khánh Hòa khoảng 305km, cách Ninh Thuận khoảng 282km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 10,5 đến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trước đó, áp thấp nhiệt đới này mặc dù đã ra khỏi Philippines, nhưng dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục ảnh hưởng đến Nam Luzon, Visayas và Mindanao, gây mưa rào và giông rải rác ở các khu vực này. Gió mùa đông bắc cũng mang mưa rải rác và giông cục bộ cho Bắc Luzon, đặc biệt ở Thung lũng Cagayan, Aurora.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, một áp thấp nhiệt đới khác đang được theo dõi bên ngoài Khu vực trách nhiệm của Philippines có thể mạnh mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới bên ngoài Philippines có thể mạnh lên thành bão. Ảnh: PASAGA
Áp thấp nhiệt đới bên ngoài Philippines có thể mạnh lên thành bão. Ảnh: PASAGA

Vào sáng 26.10, vị trí tâm bão nhiệt đới nằm cách Nam Luzon 1.675km về phía Đông, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 65km/h, gió giật lên đến 80km/h.

PAGASA trước đó cho biết cơn bão nhiệt đới này ít có khả năng đổ bộ Philippines. Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Cho đến nay, đã có 14 cơn bão đổ bộ Philippines trong năm 2021.

PASAGA cũng tuyên bố thời điểm bắt đầu hiện tượng La Nina vào giữa tháng 10, có nghĩa là sẽ có nhiều mưa hơn trong những tháng tới. La Nina được cho là sẽ kéo dài đến quý 1 năm 2022.

Bản tin dự báo thời tiết của PASAGA cho hay, gió mùa đông bắc xuất hiện gây thời tiết lạnh trong những ngày tới.

Trong nhiều ngày qua, PAGASA đã quan sát thấy tần suất phổ biến của gió mùa đông bắc mạnh đến gió giật trên Bắc Luzon do hệ thống áp suất cao tăng cường trên Siberia và tăng cường khi đi qua các vùng áp suất thấp.

Hơn nữa, PAGASA đã quan sát thấy nhiệt độ không khí trên bề mặt dần dần nguội đi ở phần Đông Bắc của Luzon.

“Những điều kiện khí tượng này cho thấy sự bắt đầu của gió mùa đông bắc trong nước” - chuyên gia PAGASA, tiến sĩ Vicente Malano cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói thêm: “Với những diễn biến này, luồng gió đông bắc dự kiến ​​sẽ dần chiếm ưu thế hơn ở Bắc Luzon, mang theo không khí lạnh và khô. Do đó, nhiệt độ lạnh có thể sẽ phổ biến trong những tháng tới.

Với hiện tượng La Nina đang diễn ra, các trận mưa kết hợp với gió mùa đông bắc có khả năng tăng cường, gây ra lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất do mưa ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng.

PAGASA khuyến cáo công chúng cũng như các cơ quan chính phủ liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu tác động tiềm tàng của mưa lớn.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp từ Philippines vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão

Khánh Minh |

Một vùng áp thấp nhiệt đới đã ra khỏi Philippines hôm 24.10, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Dự báo thời tiết Biển Đông: Hai áp thấp xuất hiện ở Philippines

Song Minh |

Dự báo thời tiết ngày 24.10 cho thấy có hai áp thấp trên vùng biển Philippines, trong đó một áp thấp có thể mạnh lên thành bão và vào Biển Đông.

Tin bão mới nhất: Áp thấp có thể vào Biển Đông cuối tuần

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, vùng áp thấp xuất hiện gần Philippines hôm 21.10 có thể đi vào Biển Đông vào cuối tuần này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Áp thấp từ Philippines vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão

Khánh Minh |

Một vùng áp thấp nhiệt đới đã ra khỏi Philippines hôm 24.10, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Dự báo thời tiết Biển Đông: Hai áp thấp xuất hiện ở Philippines

Song Minh |

Dự báo thời tiết ngày 24.10 cho thấy có hai áp thấp trên vùng biển Philippines, trong đó một áp thấp có thể mạnh lên thành bão và vào Biển Đông.

Tin bão mới nhất: Áp thấp có thể vào Biển Đông cuối tuần

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, vùng áp thấp xuất hiện gần Philippines hôm 21.10 có thể đi vào Biển Đông vào cuối tuần này.