Đường di chuyển của siêu bão Amphan dự kiến đi qua khu vực sinh sống của hàng triệu người ở Ấn Độ và Bangladesh. CNN thông tin ngày 19.5 rằng, siêu bão dự kiến đổ bộ trong vòng chưa đầy 36 giờ, mang theo mưa lớn và gió mạnh tàn phá khu vực vốn đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Hãng tin của Mỹ lưu ý, siêu bão Amphan trở thành cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở vịnh Bengal từ tối 18.5 với sức gió lên đến 270 km một giờ, theo dữ liệu từ Trung tâm Cảnh báo Bão chung Mỹ.
Kể từ thời điểm đó, bão Amphan có suy yếu nhẹ nhưng vẫn tương đương một cơn bão cấp 4 theo thang báo bão ở khu vực Đại Tây Dương hay siêu bão ở tây Thái Bình Dương với sức gió lên tới 240km/h.
Vịnh Bengal ở phía đông bắc của Ấn Độ Dương, có Ấn Độ ở phía tây và tây bắc, Bangladesh ở phía bắc và Myanmar ở phía đông.
Siêu bão Amphan là siêu bão thứ 2 từng được ghi nhận ở vịnh Bengal từ khi bắt đầu triển khai ghi dữ liệu bão. Siêu bão trước đó xảy ra năm 1999 khiến 15.000 làng mạc bị ảnh hưởng và cướp đi sinh mạng gần 10.000 người.
Siêu bão dự kiến đổ bộ biên giới Ấn Độ - Bangladesh vào tối 20.5. Đáng chú ý là địa điểm siêu bão đổ bộ gần thành phố Kolkata của Ấn Độ - là nơi sinh sống của 14 triệu người.
Times of India dẫn lời quan chức địa phương cho biết, có 6 huyện ở bang Odisha, Ấn Độ, dự kiến là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi siêu bão Amphan đổ bộ. Các quận này là Kendrapara, Bhadrak, Balasore, Mayurbhanj, Jajpur và Jagatsinghpur.
"Chúng tôi dự kiến nó sẽ đổ bộ đất liền và trở thành bão lốc xoáy nhiệt đới rất nghiêm trọng" - ông Umashankar Das, phó giám đốc cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ tại Bhubaneswar, nói.
CNN cho hay, để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Amphan, Satya Narayan Pradhan - Tổng Giám đốc Lực lượng Cứu trợ Thảm họa Quốc gia (NDRS) Ấn Độ - cho biết, có tới 260.000 người ở khu vực ven biển Tây Bengal và Odisha đang trực tiếp bị đe dọa bởi siêu bão và cần phải sơ tán. Nhiều xe buýt đã được sắp xếp nhưng nhiều người vẫn phải đi bộ tới các nơi trú ẩn khẩn cấp.
Theo ông, bang Tây Bengal thường có các phòng trú ẩn tránh bão cho khoảng 500.000 người nhưng bởi quy định giãn cách xã hội trong đại dịch COVID-19, sức chứa của các cơ sở này giảm hơn 1 nửa, chỉ còn 200.000 chỗ.
Ông Pradhan cũng lưu ý, những khu vực bị đe dọa bởi bão Amphan tương đối kém phát triển, nhiều người dân ở những ngôi nhà tạm từ mái tranh hoặc tôn.
Tại Bangladesh, quan chức Bộ Quản lý Thảm họa Menur Rahman cho biết, nước này đang lên kế hoạch sơ tán khoảng 2 triệu dân từ các khu vực ven biển tới hơn 12.000 nơi trú ẩn. Bangladesh có khả năng cung cấp nơi ẩn náu an toàn trong bão cho khoảng 9,1 triệu người đồng thời vẫn đảm bảo các biện pháp giãn cách xã hội.