Tin bão mới nhất ở Biển Đông: Áp thấp có thể mạnh lên gần Philippines

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, một vùng áp thấp có thể phát triển gần miền Nam Philippines vào cuối tuần này và mạnh lên thành bão khi đi vào Biển Đông.

Tính đến sáng 20.10, không có xoáy thuận nhiệt đới nào đang hoạt động ở lưu vực Tây Thái Bình Dương và dự kiến ​​sẽ không có xoáy thuận nào phát triển trong ít nhất 48 giờ tới.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), một vùng áp thấp có thể phát triển gần miền Nam Philippines vào cuối tuần này và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Bất kể diễn biến thế nào, mưa lớn có khả năng xuất hiện ở miền Trung Philippines, làm gia tăng lo ngại về lũ quét cục bộ từ ngày 23 đến đêm 24.10 theo giờ địa phương.

Hệ thống này có thể mạnh lên thành bão trên Biển Đông trước khi mang đến một mối đe dọa mưa lớn khác cho Việt Nam vào cuối tuần tới.

Theo PAGASA, dự kiến Philippines sẽ hứng chịu từ 5-8 cơn bão từ nay đến cuối năm nay.

Bão Kompasu (bão Maring theo tên địa phương) vừa đổ bộ vào nhiều khu vực của Philipppines, gây thiệt hại lớn. Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC) cho biết trong báo cáo mới nhất hôm 19.10 rằng, bão Kompasu gây ra thiệt hại hơn 78 triệu USD cho cơ sở hạ tầng và nông nghiệp trong đợt tấn công dữ dội vào tuần trước.

Cụ thể, cơn bão Kompasu để lại thiệt hại khoảng 44 triệu USD cho nông nghiệp ở Vùng Ilocos, Thung lũng Cagayan, Trung tâm Luzon, Mimaropa, Tây Visayas, Caraga và Khu hành chính Cordillera.

Trong khi đó, thiệt hại cho cơ sở hạ tầng ước tính lên tới 34 triệu USD ở Vùng Ilocos, Thung lũng Cagayan, Mimaropa, Western Visayas, Caraga và CAR.

Trong khi đó, ít nhất 24 người được xác nhận đã chết do đuối nước, lũ quét, sạt lở đất và điện giật. Cơ quan vẫn đang xác nhận 17 trường hợp tử vong khác được báo cáo.

NDRRMC cho biết thêm, 15 người khác cũng được xác nhận là mất tích, trong khi 2 người bị thương.

Bão Kompasu ảnh hưởng đến 907.189 người ở 1.735 làng xã thuộc 8 khu vực.

Từ một vùng áp thấp, Kompasu mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 7.10, rời khỏi Philippines vào ngày 12.10 vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Sửng sốt với nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận

Song Minh |

Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ lạnh nhất trong vũ trụ mà ở đó mọi chuyển động nhiệt đều ngừng, và các nhà khoa học vừa ghi nhận được nhiệt độ này trong một thí nghiệm mới.

Dự báo bão đáng chú ý trong mùa đông 2021

Ngọc Vân |

Dự báo thời tiết mới nhất cho thấy mùa đông năm 2021 sẽ là một mùa rất khác biệt với sự trở lại của hiện tượng La Nina khiến mưa bão phức tạp hơn.

Dự báo nhân tố chính ảnh hưởng thời tiết mùa đông 2021

Khánh Minh |

La Nina trở lại và sẽ là nhân tố chính ảnh hưởng đến thời tiết mùa đông 2021, theo xác nhận của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Sửng sốt với nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận

Song Minh |

Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ lạnh nhất trong vũ trụ mà ở đó mọi chuyển động nhiệt đều ngừng, và các nhà khoa học vừa ghi nhận được nhiệt độ này trong một thí nghiệm mới.

Dự báo bão đáng chú ý trong mùa đông 2021

Ngọc Vân |

Dự báo thời tiết mới nhất cho thấy mùa đông năm 2021 sẽ là một mùa rất khác biệt với sự trở lại của hiện tượng La Nina khiến mưa bão phức tạp hơn.

Dự báo nhân tố chính ảnh hưởng thời tiết mùa đông 2021

Khánh Minh |

La Nina trở lại và sẽ là nhân tố chính ảnh hưởng đến thời tiết mùa đông 2021, theo xác nhận của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).