AFP đưa tin, theo số liệu chính thức mới nhất, tổng số người thiệt mạng trong cơn bão Rai ở Philippines được báo cáo lên tới 99 người.
Tuy nhiên, con số có thể sẽ còn tăng lên khi các cơ quan thiên tai đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại về người và của sau trận càn quét của cơn bão trên khắp quần đảo rộng lớn.
Bão Rai đổ bộ vào Philippines hôm 16.12 với sức mạnh của một siêu bão và sức gió lên tới 195km/h.
Hàng nghìn quân nhân, cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển và cứu hỏa đang được triển khai để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu hải quân chở lương thực, nước uống và vật tư y tế, trong khi các máy móc hạng nặng đang được gửi đến để dọn dẹp cây cối và cột điện ngổn ngang trên đường phố.
Alberto Bocanegra, người đứng đầu Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tại Philippines cho biết: “Đó sẽ là một chặng đường dài và khó khăn để gây dựng lại cuộc sống bình thường''.
Tổ chức này đã kêu gọi 21,6 triệu USD để tài trợ cho các nỗ lực cứu trợ và phục hồi khẩn cấp.
Hậu quả nặng nề
Bão Rai cũng gây ra sự tàn phá trên diện rộng tại các đảo Siargao, Dinagat và Mindanao.
Các bức ảnh chụp từ trên không do quân đội chia sẻ cho thấy, thị trấn Siargao thuộc General Luna bị hư hại nghiêm trọng, các tòa nhà bị tốc mái và các mảnh vỡ la liệt trên mặt đất.
Khách du lịch ngày 19.12 đã được sơ tán khỏi hòn đảo bằng máy bay và thuyền.
Thống đốc Arlene Bag-ao của Dinagat hôm 18.12 cho biết, thiệt hại đối với cảnh quan của hòn đảo "làm liên tưởng, nếu không muốn nói là tồi tệ hơn" siêu bão Haiyan vào năm 2013.
Haiyan, được gọi là Yolanda ở Philippines, là trận siêu bão gây tử vong nhiều nhất được ghi nhận ở nước này, khiến hơn 7.300 người chết hoặc mất tích.
“Tôi đã thấy cách cơn bão Odette (tên địa phương của bão Rai) xé nát thủ phủ của tỉnh thành từng mảnh” - một quan chức tỉnh Dinagat cho hay.
Tại thành phố Surigao, ở mũi phía bắc của đảo Mindanao, đường phố ngập tràn mảnh kính vỡ từ các ô cửa sổ, các tấm lợp mái tôn, đường dây điện và các mảnh vỡ khác.
Tốc độ gió của bão Rai giảm xuống còn 150km/h sau khi nó đã càn quét khắp đất nước, gây ra mưa xối xả, bật gốc cây cối và phá hủy các công trình kiến trúc bằng gỗ.
Bão Rai vào Biển Đông hôm 18.12 và hướng về Việt Nam.
Bão Rai tấn công Philippines vào thời điểm cuối mùa bão. Hầu hết các cơn bão thường phát triển trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm.
Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng, các cơn bão ngày càng trở nên mạnh hơn và tăng cấp nhanh chóng hơn do tác động của biến đổi khí hậu mà con người gây ra.
Philippines được xếp hạng trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu. Nước này phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão hàng năm, thường quét sạch mùa màng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở những khu vực dân cư vốn đã nghèo khó.