CNN đưa tin, bão số 8 Henri đã mang đến một trận triều cường làm ngập lụt các đường phố, kèm theo gió mạnh quật đổ cây cối và đường dây điện, làm phức tạp thêm các nỗ lực khắc phục sau bão.
Vào sáng 23.8, hơn 65.000 khách hàng phải sống trong tình cảnh mất điện, bao gồm 42.000 người ở Rhode Island và gần 10.000 người ở Connecticut, theo website theo dõi PowerOutage.us. Đến cuối buổi chiều, tình hình đã được khắc phục một phần.
Sau khi đổ bộ khu vực dọc theo bờ biển Rhode Island, gần Westerly, vào sáng 22.8 với sức mạnh của một cơn bão nhiệt đới, bão Henri đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Phát biểu hôm 23.8 tại vùng bờ biển Nam Kingston, Thống đốc Rhode Island, ông Dan McKee cho biết 65% các thị trấn vẫn không có điện sau khi 75% bị mất điện vào ngày hôm trước (22.8).
Tình trạng mất điện ở Rhode Island bị ảnh hưởng nặng nề hơn khoảng 15% đến 20% so với Massachusetts và Connecticut, theo ông McKee.
Người đứng đầu dịch vụ điện và khí đốt vùng New England (gồm 6 tiểu bang ở đông bắc Mỹ) cho hay, tình hình dự kiến sẽ được khắc phục hoàn toàn vào cuối ngày 24.8.
Giới chức tiểu bang Rhode Island đã cho triển khai một đội cùng với cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang để đánh giá thiệt hại trên toàn khu vực.
Hàng triệu người vẫn trong khu vực cảnh báo lũ lụt
Mặc dù bão Henri đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, với gió mạnh và triều cường đang giảm dần, nhưng nguy cơ lũ lụt ở vùng Đông Bắc vẫn còn.
Nhà khí tượng học Dave Hennen của CNN hôm 23.8 cho biết, hơn 33 triệu người đang được đặt dưới cảnh báo lũ lụt, lũ quét hoặc theo dõi lũ lụt, lũ quét, bao gồm những trận lũ lụt ven biển từ New Jersey kéo dài đến New Hampshire. Số người được cảnh báo đã giảm xuống chỉ còn 5 triệu vào cuối ngày.
Theo tin dự báo thời tiết, tổng lượng mưa bổ sung có thể lên tới từ 20mm đến 760mm.
Nhà khí tượng học Michael Guy của CNN cho biết lượng mưa lên tới 305mm có thể xảy ra trên khắp miền bắc New Jersey và miền nam New York, có thể gây ra lũ lụt đô thị và trên các dòng sông nhỏ.
Lượng mưa vài ngày trước trong khu vực đã làm bão hòa mặt đất và do đó mưa lớn mới do bão Henri mang lại, có thể dẫn đến lũ lụt cục bộ trên các sông và hồ, cùng với lũ lụt ven biển trên các khu vực của New England, New York, New Jersey và Pennsylvania.
Tâm bão sẽ di chuyển về phía đông từ New York qua Massachusetts và ra biển vào ngày 24.8, theo Trung tâm Bão Quốc gia.
Những tàn tích của bão Henri đã tạo ra 3 cơn lốc xoáy yếu, tồn tại trong thời gian ngắn ở Massachusetts hôm 23.8. Các cơn lốc xoáy đã ập xuống các thị trấn Marlborough, Bolton và Stow. Mỗi cơn lốc xoáy với sức gió từ 96km/h đến 112 km/h, càn quét trong phạm vi chưa đến 1,6 km và không gây ra thiệt hại đáng kể.