Tin bão mới nhất: Dồn dập bão ở Biển Đông, Tây Thái Bình Dương

Ngọc Vân |

Tin bão mới nhất của AccuWeather cho thấy có ít nhất 3 cơn bão ở Biển Đông và Tây Thái Bình Dương trong tuần này.

Hai cơn bão nhiệt đới đầu tiên cần lưu ý đã xuất hiện. Cơn bão đầu tiên hình thành và mạnh nhất trong số hai cơn bão này là bão In-fa (Philippines gọi là bão Fabian). Tối 19.7, bão In-fa khuấy động trên vùng biển phía Tây Philippines với sức gió 63-118 km/h, giật tới 119-153km/h khi mạnh lên.

In-fa được dự báo sẽ di chuyển về phía tây bắc trong những ngày tiếp theo và cuối cùng sẽ tác động đến các phần của quần đảo Ryukyu ở Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Bão In-fa ảnh hưởng đến quần đảo Ryukyu có thể bắt đầu sớm nhất là vào sáng 21.7 theo giờ địa phương. Một phần của tỉnh Okinawa cuối cùng có thể nằm ngay trong vùng ảnh hương mưa lớn nhất của ​​In-fa, dự đoán lượng mưa chung là 300-450mm, có nơi lên đến 600mm.

Đối với Đài Loan, các tác động có thể bắt đầu sớm nhất vào tối 22.7, với Trung Quốc đại lục sớm nhất là ngày 23.7.

Đài Loan có thể tránh khỏi những tác động tồi tệ nhất từ ​​cơn bão. Các khu vực bị ảnh hưởng trên khắp Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc đại lục nhiều khả năng sẽ hứng chịu gió và mưa lớn, có thể dẫn đến lũ quét, lở đất và hư hại cây cối, đường dây điện hoặc công trình.

Cơn bão thứ hai đang được các nhà dự báo thời tiết theo dõi trong lưu vực là bão Cempaka - đã mạnh lên vào sáng 20.7 ở Biển Đông. Bão Cempaka được dự báo sẽ di chuyển về phía tây vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào cuối ngày 20.7 hoặc đêm 21.7.

Nhà khí tượng học cao cấp của AccuWeather và là Trưởng nhóm dự báo quốc tế Jason Nicholls cho biết, đặc điểm di chuyển rất chậm của bão Cempaka sẽ dẫn đến mưa lũ và lở đất.

Mưa trên diện rộng với tổng lượng mưa từ 50-100mm được dự báo xuất hiện từ phía tây tỉnh Quảng Đông đến tỉnh Quảng Tây từ ngày 20-23.7. Lượng mưa 100-200 mm có khả năng xảy ra trên quần đảo Hải Nam, và lượng mưa 200-300mm dự kiến xảy ra dọc theo bờ biển phía tây của tỉnh Quảng Đông.

Cơn bão nhiệt đới thứ ba ở lưu vực Tây Thái Bình Dương có thể chính thức được công bố vào cuối tuần này và thậm chí có thể khiến lịch trình của một số sự kiện tại Olympic Tokyo 2020 phải thay đổi.

"Trong khi In-fa được dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây quần đảo Ryukyu trước khi đe dọa Trung Quốc, một cơn bão khác có thể phát triển vào cuối tuần này và có khả năng hướng về Nhật Bản" - nhà khí tượng học Maura Kelly của AccuWeather cho biết.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Fabian chồng bão Cempaka

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất của Philippines, trong khi bão Cempaka đang di chuyển, cơn bão tiếp theo mang tên Fabian (In-fa) đã mạnh lên.

Bão lũ nghiêm trọng càn quét khắp Châu Âu

Bảo Châu |

Bão gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên khắp các khu vực miền Tây và Trung Âu đã khiến 1 người chết và 1 người mất tích.

Dồn dập bão mở màn mùa bão 2021

Song Minh |

Đã có 2 cơn bão đầu tiên được đặt tên, mở màn cho mùa bão 2021 ở Đại Tây Dương.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Tin bão mới nhất: Bão Fabian chồng bão Cempaka

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất của Philippines, trong khi bão Cempaka đang di chuyển, cơn bão tiếp theo mang tên Fabian (In-fa) đã mạnh lên.

Bão lũ nghiêm trọng càn quét khắp Châu Âu

Bảo Châu |

Bão gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên khắp các khu vực miền Tây và Trung Âu đã khiến 1 người chết và 1 người mất tích.

Dồn dập bão mở màn mùa bão 2021

Song Minh |

Đã có 2 cơn bão đầu tiên được đặt tên, mở màn cho mùa bão 2021 ở Đại Tây Dương.