Tính đến tối 12.12, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) đang theo dõi một áp thấp nhiệt đới nằm bên ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR).
Áp thấp nhiệt đới lần cuối được phát hiện cách Mindanao 1.975km về phía Đông, di chuyển về phía Tây với vận tốc 15km/h. Hiện tại, nó có sức gió mạnh nhất 55km/h, giật tới 70km/h, nhưng PAGASA dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh dần lên trong những ngày tới.
Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, sau đó đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines vào tối 14.12. Nó sẽ được đặt tên địa phương là bão Odette.
Theo PAGASA, các khu vực ở phần phía Đông của Visayas và Mindanao có thể được cảnh báo cấp độ 1 sớm nhất vào chiều hoặc tối 14.12.
Các khu vực khác ở Visayas, phần lớn của Mindanao và một số tỉnh ở Nam Luzon cũng có thể được cảnh báo nguy cơ gió mạnh do bão. Cấp độ 3 là cấp độ cao nhất.
PASAGA cho hay, bão Odette có thể đạt cường độ cực đại khoảng 150km/h vào ngày 15.12 trước khi đổ bộ Philippines ở Đông Visayas hoặc Caraga vào chiều hoặc tối 16.12.
Khi bão đổ bộ vào đất liền và đi qua các hòn đảo miền Trung Philippines, lượng mưa lớn dự kiến sẽ đổ xuống cùng các khu vực được ban hành cảnh báo.
Ngập lụt ven biển do sóng cao gần bờ biển và nước dâng do bão cũng có thể xảy ra đối với các địa phương vùng trũng thấp ở gần và dọc theo đường đi của bão.
Ngoài ra, đường cắt gió có thể gây mưa lớn ở phần phía Bắc và phía Đông của Bắc Luzon và phần phía Đông của Trung Luzon trong và sau khi bão đi qua.
Odette sẽ là cơn bão số 15 của Philippines vào năm 2021. Số lượng bão trung bình hàng năm ở Philippines là 20.
Dự kiến khi Odette rời khỏi Philippines và vào Biển Đông, nó sẽ trở thành cơn bão số 9 ở Biển Đông trong năm 2021.
Philippines đã không hứng chịu cơn bão nào trong hai tháng qua, kể từ khi thoát khỏi bão Maring (Kompasu) vào ngày 12.10.