Tin bão mới nhất: Bão số 7 sắp vào Biển Đông sau khi đổ bộ Philippines

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie đổ bộ lần thứ 7 vào Cebu và lần thứ tám vào Negros Oriental, Philippines hồi chiều 4.10 và dự kiến vào Biển Đông từ tối 5.10.

Theo dự báo thời tiết của Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), vào lúc 16h ngày 4.10, áp thấp nhiệt đới Lannie (đặt theo tên địa phương) vẫn ở trên thành phố Guihulngan, di chuyển về phía tây với tốc độ 25km/h, nhanh hơn một chút so với 20km/h trước đó.

PAGASA cho biết áp thấp nhiệt đới tiếp tục có sức gió duy trì tối đa 45km/h, giật tới 55km/h.

Áp thấp nhiệt đới Lannie ở Philippines. Ảnh: PASAGA
Áp thấp nhiệt đới Lannie ở Philippines. Ảnh: PASAGA

Mưa đã giảm bớt ở một số khu vực sau khi áp thấp nhiệt đới đi qua Mindanao và Visayas, nhưng một số khu vực sẽ tiếp tục có mưa trong ngày 5.10, từ mưa vừa đến mưa to ở Tây Visayas, Đông Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Bicol và Mindanao.

Kể từ 17h ngày 4.10, không còn tỉnh nào ở Mindanao và ở Đông Visayas được đặt trong cảnh báo cấp 1, nhưng hơn hai chục khu vực vẫn còn trong danh sách. Gió mạnh vẫn tiếp tục.

Trong 24 giờ tiếp theo đến sáng 6.10, áp thấp nhiệt đới Lannie sẽ tiếp tục gây biển động từ trung bình đến mạnh ở các vùng biển ven bờ của Philippines, gây rủi ro cho các tàu nhỏ.

Áp thấp nhiệt đới có thể đổ bộ lần cuối vào khu vực phía bắc của quần đảo Palawan hoặc Calamian vào sáng 5.10, sau đó ra khỏi đất liền về phía Biển Đông trong vòng vài giờ.

Từ cuối ngày 5.10 đến sáng sớm 7.10,  Lannie sẽ di chuyển trên Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới Lannie đổ bộ các khu vực ở Philippines. Ảnh: PASAGA
Áp thấp nhiệt đới Lannie đổ bộ 8 khu vực ở Philippines tính đến chiều 4.10. Ảnh: PASAGA

Lannie được dự báo sẽ vẫn là áp thấp nhiệt đới khi đi qua đất liền, mặc dù nó có thể mạnh lên một chút khi qua Biển Sulu (tây nam Philippines) hoặc Biển Đông. Nó có thể mạnh lên thành bão số 7 ở Biển Đông vào tối 5.10 hoặc sáng sớm 6.10.

Lannie có thể rời Khu vực Trách nhiệm (PAR) của Philippines vào sáng 7.10, sau đó di chuyển đến khu vực phía nam của Trung Quốc.

PAGASA nói thêm rằng Lannie sẽ tiếp tục tăng cường bên ngoài PAR. Nó có thể tăng cấp thành bão mạnh vào ngày 8.10.

Lannie là cơn bão thứ 12 của Philippines trong năm 2021. Đây cũng là cơn bão đầu tiên trong tháng 10.

PASAGA dự báo Philippines sẽ bị ảnh hưởng bởi 2-3 cơn bão trong tháng 10; 2-3 cơn bão trong tháng 11; và 1-2 cơn bão trong tháng 12 năm nay.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Áp thấp ở Philippines có thể mạnh lên, vào Biển Đông

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, vùng áp thấp ảnh hưởng đến Philippines có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào Biển Đông.

Tin bão mới nhất: Mindulle mạnh lên thành bão gần Philippines

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Mindulle có thể đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines vào ngày 28-29.9, hoặc cũng có thể chuyển hướng.

Tin bão mới nhất: 5-8 cơn bão vào Philippines cho đến tháng 12

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, tối đa 3 xoáy thuận nhiệt đới có thể vào Philippines trong tháng 10, và 5-8 cơn bão cho đến tháng 12 năm nay.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tin bão mới nhất: Áp thấp ở Philippines có thể mạnh lên, vào Biển Đông

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, vùng áp thấp ảnh hưởng đến Philippines có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào Biển Đông.

Tin bão mới nhất: Mindulle mạnh lên thành bão gần Philippines

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Mindulle có thể đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines vào ngày 28-29.9, hoặc cũng có thể chuyển hướng.

Tin bão mới nhất: 5-8 cơn bão vào Philippines cho đến tháng 12

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, tối đa 3 xoáy thuận nhiệt đới có thể vào Philippines trong tháng 10, và 5-8 cơn bão cho đến tháng 12 năm nay.