Tin bão mới nhất: Bão số 7 chưa tan, bão số 8 rình rập ở Biển Đông

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão số 8 xuất hiện trên Biển Đông ngay khi bão số 7 còn chưa tan.

Hồi 4 giờ ngày 10.10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10 giờ ngày 10.10, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Theo dự báo bão của AccuWeather, bão số 7 có tên quốc tế là Lionrock và tên địa phương ở Philippines là Lannie. Đến 16 giờ ngày 10.10, vị trí tâm Lionrock ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm Lionrock mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo đường đi của bão số 7 vào hồi 5 giờ ngày 10.10. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Dự báo đường đi của bão số 7 vào hồi 5 giờ ngày 10.10. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Do bão số 7 đi qua vùng nước ấm của Vịnh Bắc Bộ và nằm trong vùng có gió cắt nhẹ, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền. Nhờ đó, theo AccuWeather, thiệt hại do gió không phải là mối quan tâm đáng kể, nhưng lượng mưa gây lũ lụt có thể lan rộng dọc theo bờ biển phía nam Trung Quốc đến tận Hong Kong, đảo Hải Nam và vào miền Bắc Việt Nam. Bão số 7 Lionrock sẽ suy yếu và cuối cùng tan trên đất liền vào đầu tuần tới sau khi đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam.

Trong khi đó cơn bão số 8 có tên quốc tế là Kompasu, tên Philippines là Maring, đang khuấy động vùng biển ở giữa Philippines và đảo Guam. Lúc 4 giờ sáng ngày 10.10, bão Kompasu có vị trí ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo, khoảng đêm 11 đến sáng ngày 12.10, bão Kompasu có khả năng đi vào Biển Đông, trở thành bão số 8.

Trong khi đó, các nhà dự báo thời tiết ở Philippines đang ghi nhận một áp thấp thứ hai có tên là Nando. Hệ thống thời tiết này có khả năng sẽ hợp nhất với bão Kompasu.

Ngoài ra, một vùng nhiễu động mới dự kiến ​​trở nên có tổ chức tốt hơn và có thể mạnh lên thành bão. Hầu hết dự báo đều cho thấy cơn bão tiềm tàng này sẽ chuyển hướng về phía Bắc vào Bắc Thái Bình Dương trong tuần tới khi nó được đón bởi một rãnh áp thấp.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Sau bão số 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển phức tạp

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie đã trở thành bão số 7 ở Biển Đông còn áp thấp Maring đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang di chuyển "thất thường" gần Philippines.

Tin bão mới nhất: 2 áp thấp ở Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất của AccuWeather, hai vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 sắp vào Biển Đông sau khi đổ bộ Philippines

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie đổ bộ lần thứ 7 vào Cebu và lần thứ tám vào Negros Oriental, Philippines hồi chiều 4.10 và dự kiến vào Biển Đông từ tối 5.10.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tin bão mới nhất: Sau bão số 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển phức tạp

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie đã trở thành bão số 7 ở Biển Đông còn áp thấp Maring đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang di chuyển "thất thường" gần Philippines.

Tin bão mới nhất: 2 áp thấp ở Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất của AccuWeather, hai vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 sắp vào Biển Đông sau khi đổ bộ Philippines

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie đổ bộ lần thứ 7 vào Cebu và lần thứ tám vào Negros Oriental, Philippines hồi chiều 4.10 và dự kiến vào Biển Đông từ tối 5.10.