Tin bão mới nhất: Bão số 7 càn quét kinh hoàng khiến 8 người thiệt mạng

Phương Linh |

Bão số 7 Grace đổ bộ Mexio gây ra lũ lụt, lở đất nghiêm trọng làm 8 người thiệt mạng.

Reuters đưa tin, theo tin bão mới nhất, bão số 7 Grace duy trì sức gió tối đa 201km/h, tương đương bão cấp 3 trên thang 5 bậc Saffir-Simpson, khi đổ bộ vào bờ biển gần khu nghỉ mát Tecolutla ở bang Veracruz, Mexico vào sáng sớm 21.8 (theo giờ địa phương). Bão Grace đã trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất sau nhiều năm, tấn công bờ biển vùng Vịnh nước này.

Chính quyền bang Veracruz cho hay 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 6 thành viên trong cùng một gia đình. Tất cả các nạn nhân đều ở Xalapa, thủ phủ của bang. Một nạn nhân chết do lở đất ập vào nhà.

Theo thông tin họp báo từ Thống đốc Veracruz - Cuitlahuac Garcia - một người lớn đã thiệt mạng do mái nhà bị sập ở thành phố Poza Rica, xa hơn về phía bắc của bang. Tình trạng khẩn cấp vẫn chưa kết thúc.

Bão Grace đã gây ra cảnh lũ lụt nghiêm trọng ở Xalapa, nhấn chìm nhiều nhà cửa và ô tô. Gió mạnh cũng làm hư hại nhiều ngôi nhà, xô đổ cây cối và cột điện. Các nhà chức trách tiểu bang cho biết sông Actopan gần đó đã vỡ bờ khiến một đường cao tốc địa phương buộc phải đóng cửa.

Cảnh tượng lũ lụt cũng được chứng kiến ở Ciudad Madero, thuộc vùng phía nam của bang Tamaulipas, giáp bang Veracruz.

Sân bay quốc tế của thành phố Mexico buộc phải hủy nhiều chuyến bay do bão. Trong khi đó, cơ quan điện lực quốc gia Comision Federal de Electricidad (CFE) báo cáo có 565.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện.

Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) có trụ sở tại Miami, Mỹ, dự báo, bão Grace sẽ nhanh chóng suy yếu khi di chuyển sâu hơn vào khu vực miền núi trong đất liền, và đến 9h tối (theo giờ GMT) bão đã tan ở miền trung Mexico, với sức gió mạnh nhất chỉ còn 35km/h.

Trước khi bão Grace đổ bộ, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã kêu gọi người dân ở các bang Veracruz, Puebla, San Luis Potosi, Tamaulipas và Hidalgo đi trú ẩn trong những nơi an toàn và những vùng đất cao hơn.

NHC dự báo bão số 7 Grace sẽ còn mang đến lượng mưa từ 15cm đến 30cm trên khắp miền đông và miền trung Mexico cho đến hết ngày 22.8 và lên tới 45cm ở một số khu vực. Lượng mưa lớn có thể sẽ gây ra lũ quét ở các khu vực và lũ lụt đô thị.

Các vùng biển bang Veracruz của Mexico là nơi có các cơ sở khai thác dầu khí, bao gồm nhà máy Pemex ở thành phố cảng Coatzacoalcos và nhà máy lọc dầu Lazaro Cardenas ở thành phố Minatitlan phía nam. Bão Grace đã đổ bộ khu vực đất liền ở phía bắc của những thành phố này.

Trước đó, vào đầu tuần, cơn bão Grace đã tàn phá bờ biển Caribbea của Mexico, xô đổ cây cối và gây mất điện cho gần 700.000 người, nhưng không gây thiệt hại về người, theo tin từ nhà chức trách.

Bão cũng càn quét Jamaica và Haiti với mưa lớn xối xả. Trong khi Haiti vẫn đang quay cuồng với hậu quả trận động đất mạnh 7,2 độ richter hàng nghìn người thương vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 7 đổ bộ lần 2 vào Mexico kèm cảnh báo đáng lo ngại

Hải Anh |

Tin bão mới nhất cho biết, bão số 7 Grace đang đổ bộ Mexico đồng thời có nguy cơ chuyển hoạt động từ Đại Tây Dương sang thành cơn bão mới ở Thái Bình Dương.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Henri tăng nguy hiểm khi đổ bộ vào kỳ trăng xanh

Thanh Hà |

Theo tin bão mới nhất, bão số 8 Henri mạnh lên ở phía tây Đại Tây Dương từ chiều 20.8 và hướng đi của cơn bão rõ ràng hơn.

4 cơn bão bủa vây Bắc Mỹ trong ảnh vệ tinh

Song Minh |

Một bức ảnh vệ tinh chụp 4 cơn bão khuấy động trên bầu trời Bắc Mỹ khi lục địa này gần tới đỉnh điểm mùa bão 2021.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Chưa tự do nhập khẩu, phân phối, chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng

Cường Ngô |

Chuyên gia kinh tế cho rằng, càng sớm đưa mặt hàng xăng dầu tiến tới thị trường thì càng tốt, nhưng phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về tự do nhập khẩu, tự do phân phối. Thời điểm này, mặt hàng xăng dầu chưa làm được điều đó thì chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu như đề xuất của VCCI.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 đổ bộ lần 2 vào Mexico kèm cảnh báo đáng lo ngại

Hải Anh |

Tin bão mới nhất cho biết, bão số 7 Grace đang đổ bộ Mexico đồng thời có nguy cơ chuyển hoạt động từ Đại Tây Dương sang thành cơn bão mới ở Thái Bình Dương.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Henri tăng nguy hiểm khi đổ bộ vào kỳ trăng xanh

Thanh Hà |

Theo tin bão mới nhất, bão số 8 Henri mạnh lên ở phía tây Đại Tây Dương từ chiều 20.8 và hướng đi của cơn bão rõ ràng hơn.

4 cơn bão bủa vây Bắc Mỹ trong ảnh vệ tinh

Song Minh |

Một bức ảnh vệ tinh chụp 4 cơn bão khuấy động trên bầu trời Bắc Mỹ khi lục địa này gần tới đỉnh điểm mùa bão 2021.