Tin bão mới nhất: Bão In-Fa đổ bộ lần 2 vào ven biển Trung Quốc

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, Trung Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo cao thứ 2 với bão In-Fa sau khi bão đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào trưa 25.7.

Tân Hoa Xã đưa tin, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lúc 5 giờ chiều ngày 25.7, tâm bão In-Fa ở huyện Định Hải, thành phố Chu Sơn với sức gió cực kỳ dữ dội 38m/giây (136,8km/h).

Di chuyển về phía tây bắc với tốc độ khoảng 10km/h, bão In-Fa đổ bộ lần 2 vào các khu vực ven biển từ Bình Hồ ở tỉnh Chiết Giang đến Phố Đông ở Thượng Hải.

Từ tối 25-26.7, cơn bão mang theo gió giật mạnh và mưa bão đến các khu vực bao gồm Thượng Hải, Chiết Giang, An Huy và Giang Tô.

Cơn bão bắt đầu tàn phá Chiết Giang vào thứ Bảy, mang theo những trận mưa như trút nước, gió lớn và lũ lụt. Hơn 6km đường ở Chu San đã bị ngập trong nước biển.

Bộ chỉ huy kiểm soát lũ lụt tỉnh Chiết Giang đã nâng cấp khả năng ứng phó khẩn cấp với cơn bão In-Fa lên cấp cao nhất - cấp 1 - vào trưa 24.7. Tính đến trưa 25.7, khoảng 17.000 tàu cá đã về cảng để trú ẩn và hơn 1,5 triệu người trên toàn tỉnh đã được sơ tán đến nơi an toàn. Chiết Giang đã mở cửa hơn 12.000 cơ sở tạm trú cho công chúng.

Tại siêu đô thị lân cận của Thượng Hải, bão In-Fa đã quật ngã hơn 1.000 cây và gây ngập úng ở một số nơi vào trưa 25.7. Hơn 2.000 đội cứu hộ trong thành phố đã túc trực.

Tàu điện ngầm Thượng Hải vào trưa 25.7 đã thông báo ngừng dịch vụ trên một số tuyến. Tất cả các chuyến bay đến và đi tại sân bay quốc tế Phố Đông và sân bay quốc tế Hồng Kiều của Thượng Hải bị hủy vào ngày 25.7.

Khoảng 360.000 người ở Thượng Hải đã được sơ tán và hơn 1.700 tàu thuyền đã quay trở lại các cảng.

Bão In-fa đổ bộ vào Chiết Giang. Video: Tân Hoa Xã

Cũng trong ngày 25.7, Ủy ban Quốc gia về Giảm nhẹ Thiên tai và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc (MEM) cho biết, phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 để cứu trợ thiên tai đã được đồng khởi động đối với các khu vực gồm thành phố Chu San, Thiệu Hưng và Ninh Ba.

Các đội công tác được điều động trước đó đến các khu vực bị ảnh hưởng sẽ trở thành lực lượng cứu trợ thiên tai tại chỗ để kiểm tra thiệt hại và cung cấp hướng dẫn cho các sở địa phương, Bộ cho biết.

Do lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, MEM và Cục Dự trữ Chiến lược và Lương thực Quốc gia hôm 25.7 đã phân bổ thêm nguồn cung ứng cứu trợ thiên tai cho tỉnh này.

Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cũng ban bố báo động đỏ về khả năng xảy ra lốc xoáy trên núi ở nhiều nơi trên cả nước.

Từ 8 giờ tối ngày 25.7 đến 8 giờ tối ngày 26.7, các khu vực phía đông và tây bắc của tỉnh Chiết Giang rất dễ xảy ra thảm họa núi lửa, theo báo động đỏ do Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đồng ban hành.

Các khu vực Đông Nam của tỉnh An Huy cũng có khả năng hứng chịu những trận lốc xoáy trên núi trong thời gian này, các nhà chức trách cho biết trong một cảnh báo màu cam.

Các cơ quan này khuyến cáo chính quyền địa phương tăng cường giám sát thời gian thực và cảnh báo lũ lụt.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Lật tàu biển ở Trung Quốc, hơn 70 người chưa rõ số phận

Song Minh |

Một con tàu kỹ thuật bị lật ngoài khơi tỉnh Quảng Đông miền nam Trung Quốc, khiến hơn 70 người chìm trong nước.

Bão In-fa đổ bộ Trung Quốc sớm với gió cuồng phong, sóng biển 7m

Khánh Minh |

Bão In-fa đổ bộ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trưa 25.7 với sức gió lên đến 38m/giây (trên cấp 13) ở tâm bão, sóng biển cao từ 5-7m.

Tin bão mới nhất: Trung Quốc khẩn cấp chuẩn bị đón bão In-fa

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão In-fa dự kiến đổ bộ Trung Quốc từ chiều đến đêm 25.7 vào các khu vực ven biển phía đông hoặc đông bắc tỉnh Chiết Giang.

Chưa tự do nhập khẩu, phân phối, chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng

Cường Ngô |

Chuyên gia kinh tế cho rằng, càng sớm đưa mặt hàng xăng dầu tiến tới thị trường thì càng tốt, nhưng phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về tự do nhập khẩu, tự do phân phối. Thời điểm này, mặt hàng xăng dầu chưa làm được điều đó thì chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu như đề xuất của VCCI.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Ông Biden nói về vị thế của Mỹ trong Thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nền kinh tế Mỹ đang ở vị thế để phát triển “tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất”. Ông Biden cũng cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa khi đọc Thông điệp Liên bang ngày 7.2.

1 người tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Ngoài 1 trường hợp tử vong, đã có 26/38 nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí, đã xuất viện.

Liệu bác sĩ có thể bị thay thế bởi "cỗ máy biết tuốt" ChatGPT?

AN AN - MINH HÀ |

Chỉ trong một thời gian ngắn, ChatGPT đã có thể đưa ra những thông tin tư vấn sức khoẻ khá hữu ích, rành mạch khiến nhiều người kinh ngạc. Tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng ở thời điểm hiện tại ChatGPT khó có thể thay thế được bác sĩ bởi trong y khoa kiến thức là chưa đủ, quan trọng là thực hành y khoa thăm khám trực tiếp và chẩn đoán. 

Lật tàu biển ở Trung Quốc, hơn 70 người chưa rõ số phận

Song Minh |

Một con tàu kỹ thuật bị lật ngoài khơi tỉnh Quảng Đông miền nam Trung Quốc, khiến hơn 70 người chìm trong nước.

Bão In-fa đổ bộ Trung Quốc sớm với gió cuồng phong, sóng biển 7m

Khánh Minh |

Bão In-fa đổ bộ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trưa 25.7 với sức gió lên đến 38m/giây (trên cấp 13) ở tâm bão, sóng biển cao từ 5-7m.

Tin bão mới nhất: Trung Quốc khẩn cấp chuẩn bị đón bão In-fa

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão In-fa dự kiến đổ bộ Trung Quốc từ chiều đến đêm 25.7 vào các khu vực ven biển phía đông hoặc đông bắc tỉnh Chiết Giang.