Tin bão mới nhất: Bão Fabian chồng bão Cempaka

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất của Philippines, trong khi bão Cempaka đang di chuyển, cơn bão tiếp theo mang tên Fabian (In-fa) đã mạnh lên.

Xoáy thuận nhiệt đới Fabian (In-fa) đã mạnh lên thành bão nhiệt đới nhưng không có tín hiệu cảnh báo bão nào được đưa ra cho đến nay - tờ Inquirer dẫn thông tin từ cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết trưa 19.7.

Chuyên gia thời tiết Chris Perez của Cơ quan quản lý khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines (Pagasa) thông tin, Fabian nằm cách cực Bắc Luzon 1.055km về phía đông đông bắc, quá xa để ảnh hưởng đến đất liền Philippines.

Fabian có sức gió duy trì tối đa là 95km/h gần tâm bão, giật lên tới 115km/h và di chuyển về phía tây tây bắc với tốc độ 15km/h. Theo Pasaga, với đường đi hiện tại, Fabian dự kiến ​​sẽ rời khỏi khu vực trách nhiệm (PAR) của Philippines vào sáng 21.7.

Tuy nhiên, người dân và các cơ quan hữu quan ở quần đảo Batanes và Babuyan được khuyến cáo nên liên tục theo dõi cơn bão nhiệt đới vì nó sẽ ở gần PAR khi hướng đến Trung Quốc.

Pagasa cũng đang theo dõi một áp thấp nhiệt đới bên ngoài PAR, cách Bắc Luzon 840km về phía tây tây bắc. Hai xoáy thuận nhiệt đới sẽ tăng cường gió mùa Tây Nam, dự kiến ​​sẽ có mưa ở Manila và các phần của Luzon.

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) đang chuẩn bị đón bão Fabian. CNA dẫn thông tin từ Cơ quan Thời tiết Đài Loan cho biết, bắt đầu từ ngày 20.7, các dải ngoài của bão nhiệt đới Fabian sẽ gây mưa ở các khu vực phía bắc và đông bắc Đài Loan.

Đến 8 giờ sáng, bão ở vị trí cách Đài Bắc 1.050km về phía đông, di chuyển về phía tây với tốc độ 8km/h, sức gió duy trì tối đa là 83km/h, gió giật lên tới 108km/h.

Từ ngày 22-24.7, khi cơn bão ở gần Đài Loan nhất, sẽ có mưa trên khắp hòn đảo, đặc biệt là ở phía bắc và đông bắc.

Đối với bão Cempaka hình thành vào sáng sớm ngày 19.7, dự báo viên Lee Meng-shuan của Cơ quan Thời tiết Đài Loan cho biết, bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc theo quỹ đạo hiện tại, vì vậy bão được cho là sẽ không ảnh hưởng đến Đài Loan.

Tuy nhiên, vẫn còn chưa chắc chắn về việc liệu bão Fabian cuối cùng có thể hợp nhất với bão Cempaka dưới hiệu ứng Fujiwhara hay không - Lee nói. Hiện tượng này thường xảy ra khi hai cơn bão cách nhau 800 đến 1.000km. Fabian và Cempaka hiện cách xa nhau 2.000km.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 3 Cempaka giật cấp 10, di chuyển chậm

AN AN |

Hồi 13h ngày 19.7, vị trí tâm bão số 3 Cempaka ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 112,9 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão lũ nghiêm trọng càn quét khắp Châu Âu

Bảo Châu |

Bão gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên khắp các khu vực miền Tây và Trung Âu đã khiến 1 người chết và 1 người mất tích.

Bão tấn công dữ dội Đức, Pháp và Thụy Sĩ gây hậu quả nặng nề

Phương Linh |

Mưa lớn, mưa đá khổng lồ và gió mạnh do bão đã tấn công các khu vực ở Đức, Pháp và Thụy Sĩ hôm 29.6 gây hậu quả nặng nề.

Tài xế "chở" cảnh sát trên nắp capô hơn 2km rồi gây tai nạn giao thông

Quang Việt |

Tài xế 65 tuổi sau khi bất tuân hiệu lệnh của tổ công tác đã nhấn ga đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông khiến một chiến sĩ phải bám vào nắp ca pô. Nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà phóng bỏ đi hơn 2km, sau đó gây tai nạn giao thông.

Giá trị đồ ngự dụng của vua chúa thời Lê sơ trong Hoàng thành Thăng Long

TS. NGUYỄN HỮU MẠNH (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) |

Trong số 27 Bảo vật Quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bộ sưu tầm bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV, XVI mang những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tiêu biểu.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Tin bão mới nhất: Bão số 3 Cempaka giật cấp 10, di chuyển chậm

AN AN |

Hồi 13h ngày 19.7, vị trí tâm bão số 3 Cempaka ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 112,9 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão lũ nghiêm trọng càn quét khắp Châu Âu

Bảo Châu |

Bão gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên khắp các khu vực miền Tây và Trung Âu đã khiến 1 người chết và 1 người mất tích.

Bão tấn công dữ dội Đức, Pháp và Thụy Sĩ gây hậu quả nặng nề

Phương Linh |

Mưa lớn, mưa đá khổng lồ và gió mạnh do bão đã tấn công các khu vực ở Đức, Pháp và Thụy Sĩ hôm 29.6 gây hậu quả nặng nề.