Tin bão mới nhất: 2 áp thấp ở Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất của AccuWeather, hai vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Vào hồi 1h ngày 7.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Trong khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vẫn chưa phân loại, thì Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PASAGA) đã đặt tên áp thấp nhiệt đới này theo tên địa phương là Lannie.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong bản tin 2h ngày 7.10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Việt Nam
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong bản tin 2h ngày 7.10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Việt Nam.

Trong 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di về phía Bắc Đông Bắc, có thể mạnh lên thành bão trước khi ảnh hưởng đến Việt Nam, đảo Hải Nam hoặc miền nam Trung Quốc vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.

Trong khi đó, một vùng áp thấp khác ở phía Bắc-Tây Bắc của Đảo Yap ở Micronesia di chuyển rất chậm trong vài ngày tới và có thể mạnh lên thành bão vào thời điểm tiếp cận miền bắc Philippines hoặc Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu tuần tới.

Theo tờ Rappler, vào chiều 6.10, áp thấp mới này cách Nam Luzon 1.310km về phía đông, vẫn nằm ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines. PAGASA cho biết, áp thấp thường di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía Bắc Luzon. Tuy nhiên, đường đi của áp thấp không chắc chắn vào thời điểm hiện tại, vì nó vẫn còn ở quá xa Philippines.

PAGASA cho biết áp thấp có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 8 hoặc 9.10.

Nó sẽ là xoáy thuận nhiệt đới thứ 13 trong năm 2021 ở Philippines và sẽ được đặt tên địa phương là Maring.

Nó cũng sẽ là xoáy thuận nhiệt đới thứ hai trong tháng 10, sau áp thấp nhiệt đới Lannie, rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines lúc 5h ngày 6.10. Lannie đã cách Subic, Zambales 710km về phía Tây vào chiều 6.10.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, áp thấp mới lại đến Philippines

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie vừa vào Biển Đông thì một vùng áp thấp mới lại đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines trong ngày 6.10.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 sắp vào Biển Đông sau khi đổ bộ Philippines

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie đổ bộ lần thứ 7 vào Cebu và lần thứ tám vào Negros Oriental, Philippines hồi chiều 4.10 và dự kiến vào Biển Đông từ tối 5.10.

Tin bão mới nhất: Áp thấp ở Philippines có thể mạnh lên, vào Biển Đông

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, vùng áp thấp ảnh hưởng đến Philippines có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào Biển Đông.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, áp thấp mới lại đến Philippines

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie vừa vào Biển Đông thì một vùng áp thấp mới lại đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines trong ngày 6.10.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 sắp vào Biển Đông sau khi đổ bộ Philippines

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới Lannie đổ bộ lần thứ 7 vào Cebu và lần thứ tám vào Negros Oriental, Philippines hồi chiều 4.10 và dự kiến vào Biển Đông từ tối 5.10.

Tin bão mới nhất: Áp thấp ở Philippines có thể mạnh lên, vào Biển Đông

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, vùng áp thấp ảnh hưởng đến Philippines có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào Biển Đông.