Tin bão mới nhất 11.8: Bão Mekkhala mạnh lên khi đổ bộ Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc ra cảnh báo cấp 3 với bão Mekkhala - cơn bão dự kiến đổ bộ Trung Quốc trong sáng nay (11.8).

Ngày 10.8, Trung Quốc đưa ra cảnh báo màu vàng (cấp 3 trong thang 4 cấp được mã hoá bằng màu sắc) đối với bão Mekkhala, dự kiến đổ bộ vào các vùng ven biển phía đông và phía nam của nước này.

Lúc 5 giờ chiều ngày 10.8, Mekkhala đã mạnh lên thành bão nhiệt đới và tâm bão ở vùng biển cách Hạ Môn, Phúc Kiến 390 km về phía nam, với sức gió lên tới 100km/h, Tân Hoa Xã dẫn nguồn Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết trong một tuyên bố.

NMC dự báo bão Mekkhala di chuyển về phía bắc với tốc độ 25 đến 30 km/h và dự kiến ​​đổ bộ vào các khu vực ven biển thuộc các quận Zhangpu và Pingtan của tỉnh Phúc Kiến vào sáng 11.8.

Từ đêm ngày 10 đến đêm 11.8, bão Mekkhala - cơn bão số 6 ở Trung Quốc - sẽ di chuyển đến hầu hết các khu vực của Biển Hoa Đông, khu vực đông bắc và nam Biển Đông, vùng biển eo biển Đài Loan và một số khu vực ven biển của các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang.

Trong cùng thời gian, một số khu vực ở tỉnh Phúc Kiến và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ hứng chịu những trận mưa như trút nước, với một số khu vực có lượng mưa lên tới 160 mm, NMC cho biết.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết được mã hóa theo màu sắc bốn cấp, với màu đỏ tượng trưng cho thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam.

Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Nhà nước Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 hôm 10.8.

Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, cần nhiều nỗ lực hơn nữa để theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão Mekkhala và di dời kịp thời tàu thuyền và người dân ở các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng.

Bộ cũng kêu gọi đề phòng các thảm họa như lũ lụt, lở đất, lở đất và ngập úng đô thị.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ảnh vệ tinh tiết lộ đập Trung Quốc có thể đe dọa nguồn nước Ấn Độ

Song Minh |

Những con đập của Trung Quốc trên sông Brahmaputra ở Tây Tạng có thể đe doạ nguồn cung cấp nước của Ấn Độ, theo phân tích ảnh vệ tinh.

Nghịch lý hậu quả lũ lụt Trung Quốc

Khánh Minh |

Lũ lụt ở Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua làm ít nhất 158 ​​người chết và 4 triệu người phải sơ tán, nhưng chỉ gây thiệt hại nhỏ cho nền kinh tế Trung Quốc - theo nhận định của các chuyên gia.

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu ở thác nước màu vàng lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cây cầu ở thác Hồ Khẩu - thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở tỉnh Sơn Tây.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Ảnh vệ tinh tiết lộ đập Trung Quốc có thể đe dọa nguồn nước Ấn Độ

Song Minh |

Những con đập của Trung Quốc trên sông Brahmaputra ở Tây Tạng có thể đe doạ nguồn cung cấp nước của Ấn Độ, theo phân tích ảnh vệ tinh.

Nghịch lý hậu quả lũ lụt Trung Quốc

Khánh Minh |

Lũ lụt ở Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua làm ít nhất 158 ​​người chết và 4 triệu người phải sơ tán, nhưng chỉ gây thiệt hại nhỏ cho nền kinh tế Trung Quốc - theo nhận định của các chuyên gia.

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu ở thác nước màu vàng lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cây cầu ở thác Hồ Khẩu - thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở tỉnh Sơn Tây.