Tìm thấy viên đá thạch anh tím tử đinh hương tuyệt đẹp ở Jerusalem

Nguyễn Hạnh |

Một viên đá thạch anh tím tử đinh hương 2.000 năm tuổi tuyệt đẹp đã được phát hiện ở Jerusalem.

Daily Mail dẫn lời các chuyên gia từ Tổ chức City of David - những người phát hiện viên đá trong quá trình khai quật nền móng Bức tường Than Khóc - cho rằng viên đá từng được đính trên một chiếc nhẫn. Viên đá dài 7,6cm, có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi, được khắc hình một con chim (có thể là chim bồ câu) và một cành cây có năm trái.

Cành cây được khắc trên đá có tên khoa học là Commiphora gileadensis, là một loài cây đắt tiền được sử dụng để làm nước hoa cho đền ở Jerusalem và thường được đề cập đến trong Kinh Thánh, Talmud và các ghi chép lịch sử khác.

Trên viên đá có khắc hình một con chim (có thể là bồ câu) và một cành cây 5 trái. Ảnh: City of David
Trên viên đá có khắc hình một con chim (có thể là bồ câu) và một cành cây 5 trái. Ảnh: City of David

Các chuyên gia đoán chiếc nhẫn có thể đã bị ai đó đánh rơi xuống kênh thoát nước trong những thập kỷ trước. Những hình chạm khắc là điều làm cho nó trở nên nổi bật và độc đáo. Nó có thể là bức mô tả đầu tiên được phát hiện trên toàn thế giới có khắc loài thực vật nổi tiếng. Hình ảnh chim bồ câu cũng là một họa tiết tích cực, vì nó tượng trưng cho sự giàu có, hạnh phúc, tốt lành và thành công.

Ngoài dùng để sản xuất nước hoa, loài cây này còn được sử dụng để sản xuất hương, thuốc và thuốc mỡ.

Ảnh: City of David
Cành cây được khắc trên đá có tên khoa học là Commiphora gileadensis. Ảnh: City of David

Theo các chuyên gia, chủ nhân của viên đá có thể là một người Do Thái, vì việc buôn bán và sản xuất trái của loài cây khắc trên đá thời điểm đó được người Do Thái sống ở lưu vực Biển Chết kiểm soát chặt chẽ. Và Biển Chết là nơi loài cây này được trồng.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tia hy vọng mới trong việc nhân bản khủng long

Nguyễn Hạnh |

ADN thời tiền sử khỏe mạnh đầu tiên đã được tìm thấy trong một hóa thạch khủng long được bảo quản hoàn hảo ở Trung Quốc.

Tìm thấy ba bức tượng khổng lồ hình đầu cừu ở Ai Cập

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ phát hiện ba bức tượng đầu cừu khổng lồ tại đền Karnak nổi tiếng ở Ai Cập.

Tìm thấy thanh kiếm Thập tự chinh 900 năm tuổi độc đáo ở Israel

Nguyễn Hạnh |

Thanh kiếm được phát hiện trong số những di tích khác như đồ gốm và mỏ neo kim loại tại một địa điểm được sử dụng làm nơi neo đậu từ 4.000 năm trước ở Israel.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tia hy vọng mới trong việc nhân bản khủng long

Nguyễn Hạnh |

ADN thời tiền sử khỏe mạnh đầu tiên đã được tìm thấy trong một hóa thạch khủng long được bảo quản hoàn hảo ở Trung Quốc.

Tìm thấy ba bức tượng khổng lồ hình đầu cừu ở Ai Cập

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ phát hiện ba bức tượng đầu cừu khổng lồ tại đền Karnak nổi tiếng ở Ai Cập.

Tìm thấy thanh kiếm Thập tự chinh 900 năm tuổi độc đáo ở Israel

Nguyễn Hạnh |

Thanh kiếm được phát hiện trong số những di tích khác như đồ gốm và mỏ neo kim loại tại một địa điểm được sử dụng làm nơi neo đậu từ 4.000 năm trước ở Israel.