Tìm thấy trang sức hơn 2.500 tuổi của giới quý tộc ở Thụy Điển

Nguyễn Hạnh |

Một người đàn ông ở Thụy Điển vừa tìm thấy các món trang sức thời đại đồ đồng thuộc về giới quý tộc, cách đây hơn 2.500 năm.

Theo Daily Mail, Tomas Karlsson - một thợ vẽ bản đồ người Thụy Điển - đang đi bộ đường dài trong một khu rừng bên ngoài Gothenberg, miền tây Thụy Điển, thì ánh sáng từ một chiếc vòng cổ bằng đồng chiếu vào mắt anh, giúp anh tìm thấy vô số các trang sức bằng đồng.

Karlsson đã nghĩ rằng chúng là bản sao vì chúng ở trong tình trạng quá tốt. "Nó trông giống như rác kim loại. Lúc đầu, tôi đã nghĩ đây là bộ phận của một chiếc đèn. Tất cả trông rất mới, tôi nghĩ chúng là hàng giả" - ông nói.

Sau đó, Karlsson nhận ra chúng là cổ vật đích thực và thông báo cho chính quyền. Một nhóm từ Đại học Gothenburg và Cục Phát triển Văn hóa đã tiến hành khảo sát.

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy tổng cộng 50 món đồ, bao gồm vòng cổ, vòng đeo chân, băng tay, khóa, ghim quần áo... tất cả đều hơn 2.500 năm tuổi và được bảo quản rất tốt.

Họ cũng phát hiện ra một chiếc rìu rỗng và một loại cựa ngựa trước đây chỉ được tìm thấy ở nước láng giềng Đan Mạch.

Các chuyên gia xác định niên đại của các món đồ từ giữa năm 750 và 500 (trước Công nguyên), cuối thời đại đồ đồng Bắc Âu.

Trong thời đại đó, các quốc gia Scandinavia đã nhập khẩu đồ trang sức và kim loại tốt từ Trung và Tây Âu, họ trở nên nổi tiếng với hàng thủ công và đồ trang sức.

Nhà khảo cổ học Johan Ling của Đại học Gothenburg cho biết: “Hầu hết đồ vật tìm thấy đều có thể liên quan đến một phụ nữ có địa vị cao từ thời kỳ đồ đồng. Chúng đã được sử dụng để tô điểm cho các bộ phận cơ thể khác nhau, chẳng hạn như vòng cổ, vòng tay và vòng đeo cổ chân, nhưng cũng có những chiếc kim và khoen tròn lớn được sử dụng để trang trí và cố định các phần quần áo khác nhau, có thể là quần áo len".

Các vật dụng có vẻ như đã được cất giấu trong các kẽ hở giữa các tảng đá, nhưng sau đó đã bị động vật hoang dã đào ra.

Các chuyên gia tin rằng, địa điểm này là một kho hàng, nơi các vật phẩm được cố ý đặt thay vì vô tình đánh rơi.

Có người tin rằng, các món đồ được đặt ở đó như một vật phẩm dâng lên các vị thần.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trang sức hình chân mèo 2.700 tuổi gây "bão" mạng Trung Quốc

Hà Huyền |

Mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về hình ảnh 4 trang sức bằng vàng hình chân mèo được trưng bày trong bảo tàng tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc.

Tiết lộ lý do khiến Thụy Điển đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tinh trùng

Bảo Châu |

Thụy Điển đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tinh trùng trầm trọng do ít người hiến tặng vì dịch COVID-19.

Phát hiện khó tin trong ngôi mộ cổ thời đại đồ sắt

Bảo Châu |

Mộ cổ của các chiến binh thời đại đồ sắt an nghỉ trong một khu nghĩa địa cổ được chôn theo nệm lông vũ.

Liên tiếp phát hiện hàng trăm cân ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép

Băng Tâm |

Ngày 6.2, tại cảng Lạch Huyện, Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an Hải Phòng phát hiện, thu giữ thêm gần 130 kg ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép.

Bánh cuốn lọt vào top 10 món ăn hấp dẫn nhất thế giới, thực khách nói gì?

Linh Trang - Minh Hà |

Chuyên trang du lịch Traveller của Úc vừa công bố danh sách 10 món ăn hấp dẫn nhất thế giới mà du khách nên thưởng thức trong năm 2023, trong đó có 1 cái tên đến từ Việt Nam đó là bánh cuốn. Món ăn dân dã, quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nhiều tinh hoa, nét đẹp của ẩm thực Việt.

Grammy 2023: Harry Styles đại thắng, Beyoncé, Adele trượt giải quan trọng

Dương Hương |

Từng được kỳ vọng tại Grammy 2023, Beyoncé cuối cùng đã trượt tất cả hạng mục quan trọng nhất. Adele cũng tương tự khi từng là "con cưng" của Grammy nhưng có một mùa giải không thành công như mong đợi.

Khám phá thiên đường hoa thạch thảo và violet tím mộng mơ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vườn hoa với sắc tím mộng mơ của thạch thảo và violet ở Cần Thơ hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút giới trẻ tới check-in, chụp ảnh tại miền Tây.

16 chuyến bay từ sân bay Vinh phải tạm dừng do sương mù dày đặc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - 16 chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh không thể thực hiện được do thời tiết sương mù dày đặc.

Trang sức hình chân mèo 2.700 tuổi gây "bão" mạng Trung Quốc

Hà Huyền |

Mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về hình ảnh 4 trang sức bằng vàng hình chân mèo được trưng bày trong bảo tàng tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc.

Tiết lộ lý do khiến Thụy Điển đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tinh trùng

Bảo Châu |

Thụy Điển đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tinh trùng trầm trọng do ít người hiến tặng vì dịch COVID-19.

Phát hiện khó tin trong ngôi mộ cổ thời đại đồ sắt

Bảo Châu |

Mộ cổ của các chiến binh thời đại đồ sắt an nghỉ trong một khu nghĩa địa cổ được chôn theo nệm lông vũ.