Tìm thấy thi thể tử tù người Trung Quốc đào hầm vượt ngục ở Indonesia

HỒNG HẠNH |

Thi thể tử tù người Trung Quốc Cai Changpan được tìm thấy vào ngày 17.10, gần một tháng sau khi hắn đào hầm vượt ngục tại một nhà tù ở Indonesia.

Thi thể của Cai được một nhân viên an ninh tìm thấy trong một nhà máy ở khu vực Jasinga, thành phố Bogor, tỉnh Tây Java, Indonesia, vào sáng ngày 17.10.

Ngày 17.10, Người phát ngôn của Cảnh sát Jakarta Yusri Yunus cho biết, Cai chết là do tự sát. Ông cho biết thêm, cảnh sát đang thu thập bằng chứng và lời khai của nhân chứng để điều tra thêm về các tình tiết xung quanh cái chết.

Theo nhân chứng, Cai thường xuyên ngủ qua đêm tại nhà máy, nơi nhân chứng làm việc, và hắn đã đe dọa anh, buộc anh phải im lặng.

Vào ngày 21.9, cảnh sát Indonesia cho biết, Cai đã trốn thoát khỏi nhà tù Tangerang ở Banten, ngoại ô thủ đô Jakarta, qua một đường hầm mà hắn đã đào trong nhiều tháng.

Hai nhân viên quản giáo đã bị đình chỉ sau khi hắn vượt ngục. Ngay sau khi trốn thoát, Cai đã đến thăm vợ con ở làng Cilaku, thành phố Bogor. Tại đây, hắn từng điều hành một doanh nghiệp tái chế lốp xe mà hiện do vợ hắn quản lý với sự giúp đỡ của một số nhân viên.

Cai bị kết án tử hình vào năm 2017 vì tội buôn bán bất hợp pháp ma túy đá.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Anh: Nông dân ngồi tù vì âm mưu làm bẩn đồ ăn trẻ em để tống tiền siêu thị

Phương Linh |

Âm mưu làm bẩn đồ ăn trẻ em để tống tiền siêu thị, một nông dân chăn cừu ở Anh đã bị kết án 14 năm tù.

Trùm bất động sản Trung Quốc lĩnh án tù vì tội tham nhũng

HỒNG HẠNH |

Trùm bất động sản Trung Quốc Nhậm Chí Cường bị kết án 18 năm vì tội tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức quyền.

Cảnh sát Indonesia truy nã gắt gao tử tù người Trung Quốc vượt ngục

Thanh Hà |

Tử tù người Trung Quốc bị kết án ở Indonesia đã khoét hầm vượt ngục thông qua hệ thống nước thải.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Anh: Nông dân ngồi tù vì âm mưu làm bẩn đồ ăn trẻ em để tống tiền siêu thị

Phương Linh |

Âm mưu làm bẩn đồ ăn trẻ em để tống tiền siêu thị, một nông dân chăn cừu ở Anh đã bị kết án 14 năm tù.

Trùm bất động sản Trung Quốc lĩnh án tù vì tội tham nhũng

HỒNG HẠNH |

Trùm bất động sản Trung Quốc Nhậm Chí Cường bị kết án 18 năm vì tội tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức quyền.

Cảnh sát Indonesia truy nã gắt gao tử tù người Trung Quốc vượt ngục

Thanh Hà |

Tử tù người Trung Quốc bị kết án ở Indonesia đã khoét hầm vượt ngục thông qua hệ thống nước thải.