Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Indonesia mất liên lạc khi vừa cất cánh từ Jakarta

Thanh Hà |

Indonesia mất liên lạc với chiếc máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta.

Bloomberg chiều 9.1 dẫn thông tin từ cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của Indonesia, chuyến bay số hiệu 182 của hãng hàng không Sriwijaya Air đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta.

Dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy, chiếc máy bay mất liên lạc 26 năm tuổi thuộc dòng Boeing 737-500.

Phát ngôn viên Bộ Giao thông vận tải Indonesia Adita Irawati cho biết, công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai sau khi máy bay mất liên lạc.

Theo Tân Hoa Xã dẫn lời thuyền trưởng Eko Surya Hadi của tàu tuần duyên Trisula, các mảnh vỡ của máy bay và các phần thi thể đã được lực lượng cứu hộ Indonesia tìm thấy.

Chuyến bay gặp nạn của hãng hàng không Sriwijaya Air mang số hiệu SJY 182 đang bay từ Jakarta tới Pontianak. Pontianak là thành phố trên đảo Borneo.

Trên máy bay có 56 hành khách, trong đó có 7 trẻ em, cùng với 6 thành viên phi hành đoàn, theo Metro TV.

Flightradar24 cho hay, máy bay mất liên lạc vào khoảng 4 phút sau khi cất cánh từ Jakarta và đang bay trên biển. Đáng chú ý, chuyến bay số hiệu 182 bị giảm độ cao tới hơn 10.000 feet (hơn 3.000 m) trong thời gian một phút.

Theo lịch trình, máy bay cất cánh ở Jakarta lúc 13h40, giờ địa phương. Tuy nhiên, theo Bloomberg, lần liên lạc cuối cùng của máy bay gặp nạn là 14h40.

Hãng hàng không Sriwijaya Air cho biết đang thu thập thông tin chi tiết trước khi công bố thông tin liên quan đến chuyến bay vừa mất liên lạc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Indonesia chọn nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 khác biệt

Hải Anh |

Indonesia có kế hoạch ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm người trong độ tuổi lao động nhằm đạt được khả năng miễn dịch nhanh chóng và phục hồi nền kinh tế.

Indonesia nhận nguyên liệu thô sản xuất 15 triệu liều vaccine Trung Quốc

Thanh Hà |

Indonesia dự kiến ​​sẽ sớm nhận được nguyên liệu từ công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc để sản xuất 15 triệu liều vaccine.

Indonesia ngăn khách quốc tế trong 2 tuần để chặn biến chủng COVID-19

Phương Linh |

Indonesia sẽ cấm du khách quốc tế nhập cảnh trong thời gian 2 tuần để ngăn chặn lây lan biến chủng COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Indonesia chọn nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 khác biệt

Hải Anh |

Indonesia có kế hoạch ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm người trong độ tuổi lao động nhằm đạt được khả năng miễn dịch nhanh chóng và phục hồi nền kinh tế.

Indonesia nhận nguyên liệu thô sản xuất 15 triệu liều vaccine Trung Quốc

Thanh Hà |

Indonesia dự kiến ​​sẽ sớm nhận được nguyên liệu từ công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc để sản xuất 15 triệu liều vaccine.

Indonesia ngăn khách quốc tế trong 2 tuần để chặn biến chủng COVID-19

Phương Linh |

Indonesia sẽ cấm du khách quốc tế nhập cảnh trong thời gian 2 tuần để ngăn chặn lây lan biến chủng COVID-19.