Theo nghiên cứu được công bố trên Neotropical Biodiversity, loài ếch mới được gọi là Pristimantis ledzeppelin hoặc Led Zeppelin. Chúng có đôi mắt đỏ và da màu vàng, nâu, đen, cam. Khi trưởng thành, loài ếch này đạt 2,4cm đối với con đực và 3,6cm đối với con cái.
Các nhà nghiên cứu cho biết, loài ếch mới được phát hiện gần giống nhất với loài Pristimantis muscosus, sống ở Trung tâm Cordillera, miền bắc Peru. Tuy nhiên, nó có thể được phân biệt bằng miệng, màu da và một số đặc điểm khác như các đốm màu không đều trên bẹn và bề mặt dưới của các chi sau.
Các nhà nghiên cứu cho hay, hiện tại, chỉ có ba mẫu vật Led Zeppelin được tìm thấy, bao gồm hai con đực và một con cái. Tất cả mẫu vật được tìm thấy trên thảm thực vật xung quanh các con suối trong rừng, ở những tán lá có độ cao từ 1,7m-3m so với mặt nước.
Trong dạ dày của một trong những mẫu vật, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy xác của bọ cánh cứng, kiến, ốc sên và sên. Ngoài ra, chúng được thu thập cùng với các loài lưỡng cư khác, chẳng hạn như Chimerella mariaelenae, Pristimantis quaquaversus, Pristimantis prolatus và Pristimantis galdi.
Các nhà nghiên cứu thông tin thêm rằng, do đặc tính riêng của vùng Cordillera del Cóndor, loài mới được phát hiện có thể chỉ được tìm thấy trong khu vực này. Mặc dù loài ếch này hoàn toàn mới đối với khoa học, nhưng có thể chúng đã bị đe dọa tuyệt chủng dù chúng ở bất cứ đâu.
Các nhà nghiên cứu phỏng đoán: "Cordillera del Cóndor là một trong những vùng sinh thái bị đe dọa nghiêm trọng nhất trên thế giới, vì nó là một phần của dãy Andes. Các nhà nghiên cứu đồng thời lưu ý rằng khu vực sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa từ việc mở rộng nông nghiệp, khai thác mỏ và biến đổi khí hậu".