Theo Daily Mai, các đồng xu được đúc vào thế kỷ IX trong Đế chế Carolingian, đây là số lượng lớn nhất của loại tiền này từng được tìm thấy ở Ba Lan.
Phần lớn đồng xu có niên đại dưới triều đại của hoàng đế Carolingian Louis the Pious - người trị vì từ năm 814-840. Số còn lại được đúc trong thời gian trị vì ngắn ngủi của con trai ông là Charles the Bald - người trị vì từ năm 875-877.
Tất cả đều có dấu ấn đặc biệt của triều đại Carolingian, với cây thánh giá và các dòng chữ Latin. Việc tìm thấy chúng ở Ba Lan là rất hiếm, vì khu vực này nằm ngoài biên giới của đế chế. Chỉ có ba đồng Carolingian từng được tìm thấy ở miền Bắc nước này.
Nhóm nghiên cứu cho rằng số tiền này là một phần của khoản hối lộ khổng lồ do Charles the Bald chi để giữ cho người Bắc Âu (người Viking) không xâm lược Paris - thủ đô của Đế chế Carolingian.
Nhà khảo cổ học Lukasz Szczepanski cho biết: "Vào thế kỷ IX, có thể thấy sự gia tăng rõ ràng về mối đe dọa khi người Viking tham gia vào các cuộc xâm lược Tây Âu. Cuộc bao vây Paris năm 845 là đỉnh điểm của cuộc xâm lược này".
Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu chính xác nơi những đồng xu được đúc. Họ hy vọng sẽ phân biệt được nguồn gốc của chúng bằng cách nghiên cứu hình dạng của các chữ cái tiếng Latin và các đặc điểm khác của chúng.