Theo CNN, các thợ lặn và đoàn thủy thủ rất vui mừng khi thiết bị được tìm thấy và trục vớt vào sáng nay 14.1 theo giờ địa phương.
“Hộp đen ghi âm buồng lái (CVR) đã bị vùi dưới lớp bùn khoảng 8 mét ở đáy biển và được tìm thấy trong khu vực tìm kiếm hiện tại cách 500 - 1.000m từ nơi xảy ra vụ tai nạn”, phát ngôn viên của Hải quân - Đại tá Agung Nugroho trả lời với CNN. “Tín hiệu yếu từ máy ghi âm đã được phát hiện trong vài ngày trước”.
Trọng tâm bây giờ là lấy dữ liệu mà các nhà điều tra hy vọng sẽ chứa các bản âm thanh ghi lại hội thoại của các phi công trên chuyến bay. Đại tá Agung cho biết không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình trạng của thiết bị ghi âm CVR.
Chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas cho biết đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng và không có lý do gì các nhà chức trách không công bố bản ghi âm cho công chúng.
Chiếc Boeing 737 MAX 8 mới toanh này đã chở 181 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn và 2 phi công. Lộ trình di chuyển từ Jakarta đến Pangkal Pinang trên đảo Bangka và ngay sau đó gặp nạn.
Hộp đen đầu tiên của máy bay đã được tìm thấy vào ngày 1.11 năm ngoái trong tình trạng hư hỏng nặng và thiết bị CVR đã bị tách ra khỏi nó.
Theo một báo cáo sơ bộ, các phi công đã tìm cách nâng mũi của máy bay lên khoảng 20 lần chỉ trong 11 phút bay trước khi hoàn toàn mất kiểm soát và lao xuống biển. Dữ liệu này củng cố giả thiết rằng các cảm biến đã gửi thông tin sai lệch cho hệ thống máy tính trên chiếc Boeing 737, vốn để ngăn chặn việc mũi máy bay hướng lên quá cao và bị dừng đột ngột, khiến cho chiếc máy bay chúc xuống.
Dự kiến sẽ có một buổi họp báo được tổ chức vào thứ hai tuần sau để thông tin chi tiết hơn.