Tìm thấy hóa thạch cá voi 4 chân đã tuyệt chủng ở Ai Cập

Hải Anh |

Hóa thạch 43 triệu năm tuổi của một loài cá voi 4 chân lưỡng cư chưa từng được biết đến đã được phát hiện ở Ai Cập.

Nhóm nghiên cứu do Ai Cập dẫn đầu thông tin ngày 25.8, hóa thạch con cá voi 4 chân mới phát hiện thuộc giới Protocetidae - nhóm cá voi cổ đã tuyệt chủng.

Hóa thạch 43 triệu năm tuổi được khai quật từ đá thuộc thế Thủy Tân ở khu vực Fayum Depression thuộc Sa mạc phía Tây của Ai Cập. Sa mạc phía Tây là khu vực từng được biển bao phủ.

Hóa thạch cá voi 4 chân sau đó được nghiên cứu tại Trung tâm Cổ sinh vật có xương sống của Đại học Mansoura (MUVP), Ai Cập. Hóa thạch cung cấp nhiều dấu vết về sự tiến hóa của cá voi, trong đó có lần ra sự chuyển đổi của cá voi từ đất liền ra biển.

Một bản đồ mô tả chi tiết Fayum Depression ở Ai Cập, nơi các nhà cổ sinh vật học tìm thấy hóa thạch cá voi 4 chân cổ đại. Ảnh: Hesham Sellam
Một bản đồ mô tả chi tiết Fayum Depression ở Ai Cập, nơi các nhà cổ sinh vật học tìm thấy hóa thạch cá voi 4 chân cổ đại. Ảnh: Hesham Sellam

Loài cá voi cổ mới phát hiện tên là Phiomicetus anubis, có chiều dài cơ thể ước tính khoảng 3m và khối lượng cơ thể khoảng 600kg. Phiomicetus anubis có khả năng là một loài săn mồi hàng đầu. Một phần xương tiết lộ đây là loài cá voi Protocetidae nguyên thủy nhất được biết tới từ Châu Phi.

"Phiomicetus anubis là loài cá voi mới quan trọng đồng thời là phát hiện quan trọng với cổ sinh vật học Ai Cập và Châu Phi" - tác giả chính của nghiên cứu Abdullah Gohar, nhà khoa học của MUVP, chia sẻ.

Phát hiện về loài cá voi cổ đại tuyệt chủng được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B.

Tên chi của cá voi nhằm nhắc tới Fayum Depression trong khi loài đề cập đến Anubis - vị thần Ai Cập cổ đại liên quan đến việc ướp xác và thế giới bên kia.

Dù có những phát hiện hóa thạch gần đây, bức tranh lớn về quá trình tiến hóa ban đầu của cá voi ở Châu Phi vẫn là một bí ẩn. Hoạt động nghiên cứu trong khu vực có khả năng tiết lộ những chi tiết mới về quá trình tiến hóa từ cá voi lưỡng cư sang sống hoàn toàn dưới nước.

Đồng tác giả nghiên cứu Hesham Sellam, người sáng lập MUVP nói rằng, hóa thạch cá voi 4 chân mới phát hiện đã đặt ra những câu hỏi về hệ sinh thái cổ đại và hướng nghiên cứu về những câu hỏi như nguồn gốc và sự chung sống của cá voi cổ đại ở Ai Cập.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Truy quét tội phạm, cảnh sát tìm thấy hóa thạch khủng long bay đặc biệt

Phương Linh |

Một hóa thạch khủng long được bảo quản tốt chưa từng thấy đã được cảnh sát Brazil phát hiện trong một cuộc đột kích.

Ai Cập di chuyển thuyền cổ 4.600 năm của Pharaoh Khufu

Thanh Hà |

Ai Cập vận chuyển chiếc thuyền năng lượng mặt trời còn nguyên vẹn của Pharaoh Khufu có niên đại khoảng 4.600 năm tới bảo tàng lớn sắp khánh thành.

"Hóa thạch sống" chậm chạp có tinh trùng nhanh nhất thế giới bò sát

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu New Zealand có một phát hiện đáng ngạc nhiên về loài "hóa thạch sống" Tuatara.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Truy quét tội phạm, cảnh sát tìm thấy hóa thạch khủng long bay đặc biệt

Phương Linh |

Một hóa thạch khủng long được bảo quản tốt chưa từng thấy đã được cảnh sát Brazil phát hiện trong một cuộc đột kích.

Ai Cập di chuyển thuyền cổ 4.600 năm của Pharaoh Khufu

Thanh Hà |

Ai Cập vận chuyển chiếc thuyền năng lượng mặt trời còn nguyên vẹn của Pharaoh Khufu có niên đại khoảng 4.600 năm tới bảo tàng lớn sắp khánh thành.

"Hóa thạch sống" chậm chạp có tinh trùng nhanh nhất thế giới bò sát

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu New Zealand có một phát hiện đáng ngạc nhiên về loài "hóa thạch sống" Tuatara.