Tìm thấy đầu tượng thần thời La Mã cổ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ gần đây phát hiện ra đầu tượng Aphrodite và Dionysus thời La Mã cổ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ, Live Science đưa tin.

Phát hiện khảo cổ thú vị này diễn ra sau cuộc khai quật ở thành cổ Aizanoi - thành phố được UNESCO ca ngợi là "một trong những thành phố quan trọng nhất của thời kỳ La Mã".

Thành cổ này là nơi có "một trong những đền thờ thần Zeus được bảo tồn tốt nhất trên thế giới", cũng như tàn tích của các nhà tắm La Mã và một khu chợ trong nhà được gọi là macellum, theo UNESCO. Hiện tại, thành phố này trở thành nơi phát hiện ra đầu tượng những vị thần Aphrodite và Dionysus.

Live Science cho hay, những phẩn tượng không có đầu đã được tìm thấy trong một cuộc khai quật trước đó.

Khai quật khảo cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra đầu 2 tượng thần thời La Mã cổ đại. Ảnh: Aizanoi Excavation
Khai quật khảo cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra đầu 2 tượng thần thời La Mã cổ đại. Ảnh: Aizanoi Excavation

Nhà khảo cổ học Gokhan Coskun, người điều phối cuộc khai quật chia sẻ với hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng, phát hiện những bức tượng là một khám phá văn hóa quan trọng.

"Đây là những phát hiện quan trọng với chúng tôi, vì chúng cho thấy nền văn hóa đa thần của Hy Lạp cổ đại đã tồn tại trong một thời gian dài nhưng không mất đi tầm quan trọng trong thời đại La Mã" - nhà khảo cổ học Coskun nói. Ông lưu ý, những phát hiện cho thấy có khả năng đã có một xưởng điêu khắc trong vùng.

Đầu 2 vị thần cổ đại vừa phát hiện đều được làm từ đá vôi. Đầu của Aphrodite cao 48cm trong khi đầu của Dionysus cao 14cm.

Trao đổi với trang tin Geo của Pháp, các nhà khảo cổ bày tỏ sự xúc động trước vẻ đẹp kinh ngạc của những cổ vật vừa phát hiện.

Trong thần thoại Hy Lạp, Aphrodite là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp, còn Dionysus là thần của rượu, trang Britannica cho hay. Trong thần thoại La Mã, những vị thần này lần lượt được gọi là Venus và Bacchus.

Thần Aphrodite, hay Venus, đặc biệt quan trọng với La Mã cổ đại. Bảo tàng J. Paul Getty cho biết, nữ thần tình yêu tượng trưng cho "quyền lực đế quốc của Rome".

“Những ngôi đền đầu tiên của thần Venus được dựng lên ở Rome vào những năm 200 trước Công nguyên để cầu xin sự bảo hộ trong các trận chiến, và các nhà lãnh đạo cá nhân sau đó đã liên minh với vị thần này" - bảo tàng cho biết.

Ảnh: Aizanoi Excavation
Đầu thần Dionysus và Aphrodite vừa được các nhà khảo cổ phát hiện được làm từ đá vôi. Ảnh: Aizanoi Excavation

Đầu đá vôi của Dionysus và Aphrodite không phải là khám phá khảo cổ học thú vị duy nhất thu hút sự chú ý trong năm nay. Vào tháng 8, một bộ xương ở Pompeii được phát hiện. Bộ xương này được các nhà khoa học gọi là một trong những "bộ xương được bảo quản tốt nhất" từng được tìm thấy ở thành phố La Mã cổ đại.

Cũng trong tháng 8, một quầy "đồ ăn nhanh" của người La Mã cổ đại được phát hiện ở Pompeii vào năm 2019 đã mở cửa cho công chúng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện khảo cổ đặc biệt soi rọi thế giới La Mã cổ đại nhiều bí ẩn

Phương Linh |

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một căn phòng được bảo quản ''đặc biệt tốt'' của các nô lệ thành phố Pompeii của La Mã cổ đại.

Tìm thấy bộ sưu tập tiền vàng La Mã cổ lớn ở Châu Âu

Thanh Hà |

Một trong những bộ sưu tập tiền La Mã cổ lớn nhất Châu Âu được 2 thợ lặn nghiệp dư phát hiện ở ngoài khơi bờ biển phía đông Tây Ban Nha.

Khai quật đầu tượng Augustus - hoàng đế đầu tiên của La Mã cổ đại

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ phát hiện đầu tượng Hoàng đế La Mã Augustus bằng cẩm thạch ở thị trấn Isernia, vùng Molise, Italia.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Phát hiện khảo cổ đặc biệt soi rọi thế giới La Mã cổ đại nhiều bí ẩn

Phương Linh |

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một căn phòng được bảo quản ''đặc biệt tốt'' của các nô lệ thành phố Pompeii của La Mã cổ đại.

Tìm thấy bộ sưu tập tiền vàng La Mã cổ lớn ở Châu Âu

Thanh Hà |

Một trong những bộ sưu tập tiền La Mã cổ lớn nhất Châu Âu được 2 thợ lặn nghiệp dư phát hiện ở ngoài khơi bờ biển phía đông Tây Ban Nha.

Khai quật đầu tượng Augustus - hoàng đế đầu tiên của La Mã cổ đại

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ phát hiện đầu tượng Hoàng đế La Mã Augustus bằng cẩm thạch ở thị trấn Isernia, vùng Molise, Italia.