Tìm thấy dấu tích nhà thờ 1.000 tuổi thời kỳ Đế chế La Mã Thần thánh

Nguyễn Hạnh |

Một nhà thờ 1.000 năm tuổi được xây dựng theo lệnh của Otto Đại đế - Hoàng đế La Mã Thần thánh đầu tiên - đã được phát hiện trên một cánh đồng ngô ở Đức.

Theo Daily Mail, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra nền móng của cấu trúc dài hơn 30m gần Eisleben, thuộc bang Sachsen-Anhalt của Đức.

Nhà thờ được xây dựng vào năm 968 sau Công nguyên, từng được sử dụng hơn 500 năm và được cho là dành riêng cho Thánh Radegund - một nữ hoàng thế kỷ thứ 6 ở Pháp.

Một nghĩa trang với hơn 70 ngôi mộ cũng được tìm thấy. Ảnh: Khảo cổ Đức
Một nghĩa trang với hơn 70 ngôi mộ cũng được tìm thấy. Ảnh: Khảo cổ Đức

Nhóm khảo cổ còn phát hiện một nghĩa trang với hơn 70 ngôi mộ trong quá trình khai quật, họ cho rằng đây là nơi chôn cất của giới quý tộc trong vùng.

Đế chế La Mã Thần thánh được đặt tên theo Đế chế La Mã và được coi là phần mở rộng của nó nhằm khôi phục Công giáo trở thành tôn giáo duy nhất trong đế chế, đồng thời đàn áp đạo Tin lành.

Otto Đại đế là một vị vua Đức có triều đại được coi là sự khởi đầu thực sự của Đế chế La Mã Thần thánh. Ảnh: Khảo cổ Đức
Otto Đại đế được coi là Hoàng đế La Mã Thần thánh đầu tiên. Ảnh: Khảo cổ Đức

Đế chế này tồn tại từ năm 962-1806 ở Trung Âu và Otto Đại đế chính là vị Hoàng đế La Mã Thần thánh đầu tiên. Vị hoàng đế này đã ra lệnh xây dựng nhiều nhà thờ xa hoa khắp Trung Âu, bao gồm cả nhà thờ mới được phát hiện.

Mặc dù nhà thờ đã hoạt động trong 5 thế kỷ, nhưng cuối cùng nó đã bị phá hủy trong cuộc Cải cách Tin lành năm 1571.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một số đồ vật như tiền xu, trâm cài, thắt lưng, một lò lát gạch,...

Nhiều chiếc trâm cài làm bằng đồng, tráng men và khảm thủy tinh cũng được tìm thấy tại địa điểm này. Ảnh: Khảo cổ Đức
Nhiều chiếc trâm cài làm bằng đồng, tráng men và khảm thủy tinh cũng được tìm thấy tại địa điểm này. Ảnh: Khảo cổ Đức

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy xác con tàu 260 tuổi từng được sử dụng trong Cách mạng Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học ở Antigua đã phát hiện ra xác một con tàu mà họ tin rằng nó là tàu chiến của Pháp ở thế kỷ 18 và từng được người Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Cách mạng.

Khai quật bức tượng không đầu không tay ở thành phố cổ Metropolis

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ đã khai quật được một bức tượng bằng đá cẩm thạch 1.800 năm tuổi từ tàn tích của thành phố cổ Metropolis - được gọi là "Thành phố của Thánh Mẫu" trong thời kỳ La Mã cổ đại.

Tìm thấy đá chạm khắc bí ẩn độc đáo tại pháo đài La Mã ở Anh

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một phiến đá sa thạch chạm khắc mô tả một kỵ mã khỏa thân ở miền bắc nước Anh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tìm thấy xác con tàu 260 tuổi từng được sử dụng trong Cách mạng Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học ở Antigua đã phát hiện ra xác một con tàu mà họ tin rằng nó là tàu chiến của Pháp ở thế kỷ 18 và từng được người Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Cách mạng.

Khai quật bức tượng không đầu không tay ở thành phố cổ Metropolis

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ đã khai quật được một bức tượng bằng đá cẩm thạch 1.800 năm tuổi từ tàn tích của thành phố cổ Metropolis - được gọi là "Thành phố của Thánh Mẫu" trong thời kỳ La Mã cổ đại.

Tìm thấy đá chạm khắc bí ẩn độc đáo tại pháo đài La Mã ở Anh

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một phiến đá sa thạch chạm khắc mô tả một kỵ mã khỏa thân ở miền bắc nước Anh.