Tìm thấy bằng chứng về người Hy Lạp ở thành phố La Mã cổ đại

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ học ở Pompeii khai quật được bộ xương được bảo quản tốt của cựu nô lệ thăng tiến trong xã hội La Mã cổ đại.

Hài cốt của Marcus Venerius Secundio được tìm thấy trong một ngôi mộ tại nghĩa địa Porta Sarno - một trong những cổng chính vào thành phố La Mã cổ đại.

Ngôi mộ được cho là có từ nhiều thập kỷ trước khi thành phố Pompeii bị núi lửa Vesuvius phun trào phá hủy vào năm 79 sau Công nguyên.

Hài cốt được mô tả là là hài cốt người được bảo quản tốt nhất từng được phát hiện ở Pompeii bao gồm một phần mái tóc sáng màu và phần tai của Secundio. Các xét nghiệm ban đầu cho thấy ông qua đời vào khoảng 60 tuổi.

Các nhà khảo cổ nhận định, phát hiện này là bất thường vì những người trưởng thành qua đời trong thời kỳ La Mã thường được hỏa táng. Một chiếc bình thủy tinh có tên của một người phụ nữ, Novia Amabilis, có thể là vợ của Secundio, cũng được tìm thấy trong lăng mộ.

Bộ trưởng Văn hóa Italia Dario Franceschini chia sẻ: “Pompeii chưa bao giờ ngừng gây bất ngờ".

Một vài hình ảnh trong và ngoài ngôi mộ vừa khai quật ở thành phố La Mã cổ đại. Ảnh: Công viên khảo cổ Pompeii
Một vài hình ảnh trong và ngoài ngôi mộ vừa khai quật ở thành phố La Mã cổ đại. Ảnh: Công viên khảo cổ Pompeii
Một vài hình ảnh trong và ngoài ngôi mộ vừa khai quật ở thành phố La Mã cổ đại. Ảnh: Công viên khảo cổ Pompeii
Một vài hình ảnh trong và ngoài ngôi mộ vừa khai quật ở thành phố La Mã cổ đại. Ảnh: Công viên khảo cổ Pompeii

Theo The Guardian, Secundio từng là nô lệ và là người trông coi đền thờ thần Vệ nữ ở Pompeii cổ đại. Sau khi được giải phóng khỏi chế độ nô lệ, ông gia nhập hàng ngũ Augustales - lực lượng các linh mục La Mã phụ trách các hình thức sùng bái hoàng đế. Việc ông được chôn cất trong một ngôi mộ chứng tỏ ông đã thành công trong việc đạt được một vị trí kinh tế và xã hội tốt.

Hơn nữa, một dòng chữ dành riêng cho Secundio trên phiến đá cẩm thạch ở đỉnh lăng mộ gợi liên tưởng đến các buổi biểu diễn nhà hát bằng tiếng Hy Lạp ở Pompeii.

Gabriel Zuchtriegel, giám đốc công viên khảo cổ Pompeii, nói rằng, dòng chữ này là “bằng chứng rõ ràng đầu tiên về các buổi biểu diễn bằng tiếng Hy Lạp tại Pompeii”.

“Các buổi biểu diễn bằng tiếng Hy Lạp được tổ chức là bằng chứng về bầu không khí văn hóa sống động và cởi mở, đặc trưng của thành phố Pompeii cổ đại" - ông nói thêm.

Zuchtriegel cho biết, sau khi được trả tự do, Marcus Venerius "không trở nên siêu giàu, nhưng chắc chắn đã đạt đến mức độ giàu có đáng kể".

Theo AP, các chuyên gia nhận định, đây là xác nhận đầu tiên rằng tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ văn hóa ở Địa Trung Hải, được sử dụng cùng với tiếng Latinh ở thành phố La Mã cổ đại.

Cuộc khai quật khảo cổ ở nghĩa địa Porta Sarno là một dự án hợp tác giữa công viên khảo cổ Pompeii và Đại học Châu Âu Valencia, Tây Ban Nha.

Núi lửa Vesuvius phun trào năm 79 sau Công nguyên đã phá hủy thành phố Pompeii. Các cuộc khai quật trong nhiều năm đã mang lại những khám phá đáng chú ý. Hàng chục phát hiện khảo cổ mới, bao gồm hài cốt của người và động vật chết sau vụ phun trào núi lửa Vesuvius, đã được khai quật tại Regio V - một khu vực rộng lớn trong công viên khảo cổ chưa mở cửa hoàn toàn cho công chúng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quầy đồ ăn nhanh 2.000 tuổi ở thành phố La Mã cổ đại

Hải Anh |

Một quầy thức ăn nhanh 2.000 năm tuổi được các nhà khảo cổ học phát hiện ở thành phố La Mã cổ đại sẽ mở cửa trở lại với công chúng vào mùa hè này.

Tìm thấy kho vũ khí La Mã niên đại 100 năm trước Công nguyên

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một kho vũ khí của binh lính La Mã tại một khu định cư cổ đại ở Menorca, Tây Ban Nha, Daily Mail ngày 4.8 đưa tin.

Phát hiện con tàu La Mã cổ đại chứa đầy rượu vang ngoài khơi Sicilia

Nguyễn Hạnh |

Một con tàu La Mã cổ đại có niên đại từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đã được phát hiện ở biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Palermo, Sicilia - một vùng tự trị của Italia, The Guardian đưa tin ngày 28.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quầy đồ ăn nhanh 2.000 tuổi ở thành phố La Mã cổ đại

Hải Anh |

Một quầy thức ăn nhanh 2.000 năm tuổi được các nhà khảo cổ học phát hiện ở thành phố La Mã cổ đại sẽ mở cửa trở lại với công chúng vào mùa hè này.

Tìm thấy kho vũ khí La Mã niên đại 100 năm trước Công nguyên

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một kho vũ khí của binh lính La Mã tại một khu định cư cổ đại ở Menorca, Tây Ban Nha, Daily Mail ngày 4.8 đưa tin.

Phát hiện con tàu La Mã cổ đại chứa đầy rượu vang ngoài khơi Sicilia

Nguyễn Hạnh |

Một con tàu La Mã cổ đại có niên đại từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đã được phát hiện ở biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Palermo, Sicilia - một vùng tự trị của Italia, The Guardian đưa tin ngày 28.7.