Tìm ra nhân tố bất ngờ giúp một số người mắc COVID-19 ít nghiêm trọng hơn

Phương Linh |

Các nhà khoa học đã khám phá ra bí ẩn lớn nhất của COVID-19: Tại sao mức độ nghiêm trọng ở những người mắc là khác nhau.

Theo The Washington Post, một trong những bí ẩn lớn nhất của COVID-19 là tại sao nó lại ảnh hưởng đến một số người ít nghiêm trọng hơn những người khác. Giờ đây, một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người cảm nhận được vị đắng ở cường độ cao hơn mức trung bình, được gọi là ''siêu vị giác'', sẽ có ít có khả năng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc nếu nhiễm thì ít có khả năng diễn biến nghiêm trọng.

Vị đắng tăng cường này được thúc đẩy bởi một gene có tên là T2R38. Khi một người thừa hưởng bản sao gene từ cả cha lẫn mẹ, người đó sẽ trở thành ''siêu vị giác''. Tuy nhiên, gene này không chỉ làm tăng nhạy cảm với vị đắng mà còn có liên quan đến việc có phản ứng miễn dịch bẩm sinh tốt hơn, chống lại các tác nhân gây bệnh.

Những người thừa hưởng gene này từ cả cha lẫn mẹ có xu hướng có nhiều sợi lông mao trong mũi và xoang, giúp loại bỏ mầm bệnh ra khỏi cơ thể. Khi được kích hoạt, 2 bản sao của gene T2R38 cũng kích hoạt cơ thể sản xuất nhiều chất nhầy và oxit nitric hơn để chống lại các tác nhân gây bệnh.

Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào các bệnh nhiễm trùng và viêm do vi khuẩn, cho thấy những người càng cảm nhận tốt vị đắng thì phản ứng miễn dịch bẩm sinh của họ càng mạnh, theo The Washington Post.

Trong nghiên cứu mới, được công bố ngày 25.5 trên tạp chí JAMA Network Open, các nhà nghiên cứu muốn xem xét liệu ''siêu vị giác'' ảnh hưởng như thế nào đến khả năng chống lại COVID-19.

Tiến sĩ Henry Barham - tác giả chính của nghiên cứu mới và là bác sĩ tai mũi họng tại Trung tâm Y tế Tổng hợp Baton Rouge ở Louisiana, Mỹ - đã cùng với nhóm nghiên cứu của mình tập hợp 1.935 người tham gia sau đó phân loại thành 3 nhóm: Những người ''siêu vị giác'' (508 người), nhóm người thừa hưởng 1 gene T2R38 từ cha hoặc mẹ (917 người) và nhóm người không có bất kỳ bản sao gene T2R38 nào nên ít nhạy cảm với vị đắng (510 người).

Trong suốt thời gian nghiên cứu, từ đầu tháng 7.2020 đến cuối tháng 9.2020, có tổng cộng 266 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong đó có 55 người phải nhập viện.

Nhóm những người ít nhạy cảm với vị đắng "có khả năng cao hơn đáng kể" so với 2 nhóm còn lại trong xét nghiệm dương tính, phải nhập viện và có triệu chứng lâu hơn. Trong số 55 bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện, có tới 47 người, chiếm 85%, là người không có bản sao gene T2R38 và ít cảm nhận được vị đắng.

Trong số 266 người có kết quả xét nghiệm dương tính, chỉ có 15 người, chiếm 6%, thuộc nhóm ''siêu vị giác''.

Nhìn chung, khả năng nếm vị đắng có thể dự đoán chính xác ai sẽ phát triển các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng, tới khoảng 94,2%.

Tuy nhiên, nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi hẹp và các nhà nghiên cứu chỉ phát hiện ra mối liên hệ tiềm ẩn giữa khả năng cảm nhận vị đắng tốt và nguy cơ phát triển triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng.

Tác giả chính của nghiên cứu Barham cũng lưu ý: “Ngay cả những người ''siêu vị giác'', khi họ già đi, cũng có khả năng mắc bệnh, đặc biệt là nếu tiếp xúc với một lượng virus lớn''.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Anh đột ngột ghi nhận hơn 10.000 ca mắc COVID-19, nhiều nhất từ tháng 2

Ngọc Vân |

Ngày 17.6, Anh ghi nhận số ca COVID-19 hàng ngày kỷ lục là hơn 10.000 ca, lần đầu tiên sau gần 4 tháng kể từ khi xuất hiện biến thể Delta.

WHO cảnh báo ''thủ phạm'' đứng sau tình trạng gia tăng COVID-19 ở Indonesia

Bảo Châu |

WHO cảnh báo Indonesia cần tăng cường các hạn chế trong bối cảnh gia tăng lây nhiễm do biến thể COVID-19.

Cổ phiếu CureVac "bốc hơi" 50% khi vaccine COVID-19 hiệu quả thấp

Hải Anh |

Cổ phiếu CureVac giảm 50% trong phiên giao dịch mở rộng hôm 16.6 sau khi công ty dược phẩm sinh học Đức công bố kết quả sơ bộ về hiệu quả của vaccine COVID-19.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Anh đột ngột ghi nhận hơn 10.000 ca mắc COVID-19, nhiều nhất từ tháng 2

Ngọc Vân |

Ngày 17.6, Anh ghi nhận số ca COVID-19 hàng ngày kỷ lục là hơn 10.000 ca, lần đầu tiên sau gần 4 tháng kể từ khi xuất hiện biến thể Delta.

WHO cảnh báo ''thủ phạm'' đứng sau tình trạng gia tăng COVID-19 ở Indonesia

Bảo Châu |

WHO cảnh báo Indonesia cần tăng cường các hạn chế trong bối cảnh gia tăng lây nhiễm do biến thể COVID-19.

Cổ phiếu CureVac "bốc hơi" 50% khi vaccine COVID-19 hiệu quả thấp

Hải Anh |

Cổ phiếu CureVac giảm 50% trong phiên giao dịch mở rộng hôm 16.6 sau khi công ty dược phẩm sinh học Đức công bố kết quả sơ bộ về hiệu quả của vaccine COVID-19.