Tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng "ngón chân COVID-19" bí ẩn

Phương Linh |

Hiện tượng "ngón chân COVID-19" bí ẩn cuối cùng đã được các nhà khoa học giải mã.

Hiện tượng ''ngón chân COVID-19'' là một triệu chứng lạ xuất hiện vào thời kỳ đầu đại dịch. Các bác sĩ đã phát hiện các tổn thương sưng tấy màu đỏ hoặc tím, hoặc các vết lở loét trên tay và chân của một số bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng không thể lý giải được nguyên nhân.

Một nghiên cứu mới, công bố kết quả hôm 5.10 trên Tạp chí Da liễu Anh, đã tìm ra được lý do thực sự gây ra hiện tượng bí ẩn này.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét 50 trường hợp bệnh nhân có triệu chứng ''ngón chân COVID-19'' tại khoa da liễu của Bệnh viện Saint-Louis ở Paris vào thời điểm tháng 4.2020, gần giai đoạn bắt đầu đại dịch.

Họ phát hiện ra rằng, hầu hết bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều mang lượng tự kháng thể cao. Đây là loại protein được tạo ra do hệ thống miễn dịch vô tình tấn công các mô của chính cơ thể.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng rằng, so với những người khỏe mạnh, ở các bệnh nhân tham gia nghiên cứu có sự hoạt động mạnh mẽ của các protein interferon loại 1 - có chức năng khởi động các gene chống lại mầm bệnh trong các tế bào miễn dịch. Trong quá trình các interferon này giúp chống lại virus, tế bào của con người cũng đồng thời có thể bị tổn hại.

Các tác giả nghiên cứu lưu ý, những bệnh nhân trên có dấu hiệu cho thấy niêm mạc mạch máu của họ đã bị tổn thương, điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của nốt đỏ hoặc tím trên ngón chân.

Những phát hiện này phù hợp với kết quả một nghiên cứu rất nhỏ được công bố vào năm 2020 trên tạp chí Dermatopathology, New York Times đưa tin. Nghiên cứu chỉ thực hiện trên 3 bệnh nhân, đã đưa ra kết luận rằng cả 3 người bị nốt sưng tấy trên ngón chân từ phản ứng miễn dịch mạnh mẽ do interferon điều khiển.

Quay lại trở lại nghiên cứu đầu tiên, các tác giả nhận thấy, hiện tượng ''ngón chân COVID-19'' thường xuất hiện trong khoảng từ 1 đến 4 tuần sau khi bệnh nhân mắc COVID-19, và có thể kéo dài trong nhiều tháng, theo Guardian. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ai đó có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng lại có dấu hiệu liên quan đến COVID-19 trên bàn chân của họ, vì dấu hiệu này có thể xuất hiện sau khi virus đã được loại bỏ khỏi cơ thể người bệnh.

Tờ Guardian dẫn lời khuyên của bác sĩ nhi khoa Ivan Bristow cho rằng, đối với hầu hết mọi người, triệu chứng ''ngón chân COVID-19'' cuối cùng sẽ tự khỏi mà không cần dùng đến thuốc.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

CDC Mỹ khuyến cáo 10 điều để kiểm soát triệu chứng COVID-19 tại nhà

Nhân Lê |

Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật (CDC) của Mỹ, các bệnh nhân COVID-19 có thể áp dụng 10 điều sau để kiểm soát triệu chứng của mình tại nhà.

Triệu chứng để lại sau khi chữa khỏi COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Người mắc COVID-19 thường phải đối mặt với sự mệt mỏi, các triệu chứng về thần kinh nhiều tháng sau khi khỏi bệnh.

Phát hiện thêm triệu chứng tiềm ẩn khi nhiễm virus SARS-CoV-2

Bảo Châu |

Nghiên cứu mới chỉ ra mất thính giác và các vấn đề về thính giác khác là triệu chứng liên quan chặt chẽ đến virus SARS-CoV-2.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

CDC Mỹ khuyến cáo 10 điều để kiểm soát triệu chứng COVID-19 tại nhà

Nhân Lê |

Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật (CDC) của Mỹ, các bệnh nhân COVID-19 có thể áp dụng 10 điều sau để kiểm soát triệu chứng của mình tại nhà.

Triệu chứng để lại sau khi chữa khỏi COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Người mắc COVID-19 thường phải đối mặt với sự mệt mỏi, các triệu chứng về thần kinh nhiều tháng sau khi khỏi bệnh.

Phát hiện thêm triệu chứng tiềm ẩn khi nhiễm virus SARS-CoV-2

Bảo Châu |

Nghiên cứu mới chỉ ra mất thính giác và các vấn đề về thính giác khác là triệu chứng liên quan chặt chẽ đến virus SARS-CoV-2.