Tìm hiểu về nhà máy sản xuất vaccine lớn nhất thế giới của Ấn Độ

Phương Linh |

Viện Huyết thanh Ấn Độ được coi là nhà sản xuất vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới.

Theo AFP, là một công ty được thành lập năm 1966 tại thành phố Pune miền tây Ấn Độ, viện Huyết thanh Ấn Độ hiện đang sản xuất hàng triệu liều vaccine COVID-19 Covishield của AstraZeneca và Đại học Oxford, cho nhu cầu trong nước và phần lớn các nước đang phát triển.

Không giống như vaccine của đối thủ Pfizer-BioNTech, Covishield có thể được bảo quản và vận chuyển bằng cách sử dụng tủ lạnh tiêu chuẩn. Về giá cả, vaccine này cũng rẻ hơn đáng kể so với các vaccine của Pfizer hoặc Moderna, do đó phù hợp hơn với các quốc gia nghèo, cơ sở hạ tầng kém phát triển.

Trước khi xảy ra đại dịch, viện Huyết thanh Ấn Độ đã là công ty hàng đầu thế giới về vaccine, sản xuất 1,5 tỉ liều vaccine các bệnh như bại liệt, quai bị, viêm màng não và sởi mỗi năm, dùng cho việc tiêm chủng 2/3 trẻ em ở 170 quốc gia.

Dây chuyền sản xuất vaccine COVID-19 Covishield trong viện Huyết thanh Ấn Độ. Ảnh: AFP
Dây chuyền sản xuất vaccine COVID-19 Covishield trong viện Huyết thanh Ấn Độ. Ảnh: AFP

Sau khi thành lập, nhờ tập trung vào các loại dược phẩm rẻ và hiệu quả, công ty này đã nhanh chóng dẫn đầu thị trường và mở rộng với tốc độ chóng mặt.

Giám đốc điều hành viện Huyết thanh, Adar Poonawalla, trong những năm gần đây đã chi gần 1 tỉ USD để mở rộng và cải thiện quy mô sản xuất tại nhà máy ở thành phố Pune, tiểu bang Maharashtra. Kết quả là, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu càn quét khắp thế giới, công ty này đã đạt doanh thu hàng năm hơn 800 triệu USD trong giai đoạn 2019-2020 và không có nợ, trong tâm thế gặt hái thành quả.

Khuôn viên bên trong viện Huyết thanh ở thành phố Pune, nơi đang tập trung sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Khuôn viên bên trong viện Huyết thanh ở thành phố Pune, nơi đang tập trung sản xuất vaccine COVID-19. Ảnh: AFP

Rất nhiều các quốc gia, Brazil đến Nam Phi, các chính phủ đang kêu gọi mua Covishield do viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất.

Công ty cam kết dành 50% lượng vaccine Covishield cho thị trường Ấn Độ - nơi dự định tiêm chủng cho 300 triệu người tính tới tháng 7.2021 - và lên kế hoạch cung cấp 20 triệu liều cho các nước láng giềng Nam Á.

Viện Huyết thanh cũng có kế hoạch cung cấp 200 triệu liều vaccine COVID-19 cho chương trình COVAX - nỗ lực do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu nhằm phân phối vaccine một cách công bằng và bình đẳng cho các nước nghèo.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tướng Tây Ban Nha từ chức sau cáo buộc chen ngang tiêm vaccine COVID-19

Phương Linh |

Một tướng lĩnh hàng đầu Tây Ban Nha đã từ chức sau những cáo buộc tiêm vaccine COVID-19 trước các nhóm ưu tiên.

Pfizer-BioNTech cung cấp 40 triệu liều vaccine cho các nước nghèo

Hải Anh |

Pfizer-BioNTech sẽ cung cấp tới 40 triệu liều vaccine COVID-19 cho liên minh toàn cầu cung cấp vaccine cho các nước nghèo và có thu nhập trung bình.

Cháy cơ sở sản xuất vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới

Phương Linh |

Một vụ cháy lớn đã thiêu rụi một tòa nhà ở trung tâm sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, miền tây Ấn Độ ngày 21.1.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Tướng Tây Ban Nha từ chức sau cáo buộc chen ngang tiêm vaccine COVID-19

Phương Linh |

Một tướng lĩnh hàng đầu Tây Ban Nha đã từ chức sau những cáo buộc tiêm vaccine COVID-19 trước các nhóm ưu tiên.

Pfizer-BioNTech cung cấp 40 triệu liều vaccine cho các nước nghèo

Hải Anh |

Pfizer-BioNTech sẽ cung cấp tới 40 triệu liều vaccine COVID-19 cho liên minh toàn cầu cung cấp vaccine cho các nước nghèo và có thu nhập trung bình.

Cháy cơ sở sản xuất vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới

Phương Linh |

Một vụ cháy lớn đã thiêu rụi một tòa nhà ở trung tâm sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, miền tây Ấn Độ ngày 21.1.