Tiểu thuyết gia Salman Rushdie bị đâm trọng thương ở Mỹ, nguy cơ mất 1 mắt

Thanh Hà |

Nhà văn Salman Rushdie bị đâm ở New York, Mỹ, có thể sẽ bị mất một mắt, chịu tổn thương dây thần kinh nghiêm trọng ở một cánh tay cũng như tổn thương gan sau khi bị đâm chiều 12.8. Đại diện của Rushdie cho biết, ông đang phải thở máy.

“Tin tức không tốt. Salman có thể sẽ bị mất một bên mắt; các dây thần kinh ở cánh tay của ông ấy bị rất nặng và gan của ông ấy cũng bị đâm trúng và tổn thương" - Reuters dẫn lời đại diện của nhà văn Salman Rushdie, ông Andrew Wylie.

Ông Rushdie, tiểu thuyết gia gốc Ấn Độ, đã ở ẩn nhiều năm sau khi Iran kêu gọi người Hồi giáo giết ông vì đọc tác phẩm của ông.

Salman Rushdie bị đâm vào cổ và bụng ngay trên sân khấu trong một bài giảng ở bang New York và được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, ông Rushdie phải thở máy và chưa thể nói lại được tính đến tối 12.8. Các chính trị gia và các nhà văn trên thế giới lên án cuộc tấn công nhà văn Salman Rushdie là cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận.

Một người đàn ông lao lên sân khấu tại Viện Chautauqua và tấn công Rushdie, 75 tuổi, khi ông đang được giới thiệu để thuyết trình về tự do nghệ thuật trước hàng trăm khán giả.

Bên ngoài Viện Chautauqua, Mỹ, nơi tiểu thuyết gia Salman Rushdie bị tấn công. Ảnh: Joshua Bessex
Bên ngoài Viện Chautauqua, Mỹ, nơi tiểu thuyết gia Salman Rushdie bị tấn công. Ảnh: Joshua Bessex

Một binh sĩ của cảnh sát bang New York có nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại sự kiện này đã bắt giữ kẻ tấn công.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm được xác định là Hadi Matar, nam giới 24 tuổi ở Fairview, New Jersey. Tên này đã mua vé vào tham dự sự kiện.

Cảnh sát đang làm việc với các nhà điều tra liên bang để xác định động cơ vụ tấn công. Không rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng.

Ông Rushdie, sinh ra trong một gia đình Kashmir Hồi giáo ở Bombay, nay là Mumbai, Ấn Độ, trước khi chuyển đến Vương quốc Anh.

Ông bị dọa giết vì cuốn tiểu thuyết thứ 4 của ông mang tên The Satanic Verses. Cuốn tiểu thuyết đã bị cấm ở nhiều quốc gia có đông người Hồi giáo khi xuất bản năm 1988.

Vài tháng sau đó, nhà lãnh đạo tối cao Iran khi đó là Ayatollah Ruhollah Khomeini đã ban bố một sắc lệnh tôn giáo gọi là fatwa kêu gọi người Hồi giáo giết tiểu thuyết gia này và bất kỳ ai liên quan đến việc xuất bản cuốn tiểu thuyết trên vì tội báng bổ.

Nhà văn Rushdie, người gọi cuốn tiểu thuyết của mình là "khá ôn hòa" đã ở ẩn trong nhiều năm. Hitoshi Igarashi, dịch giả tiếng Nhật của cuốn tiểu thuyết, đã bị sát hại năm 1991.

Năm 1998, Chính phủ Iran cho biết sẽ không ủng hộ fatwa nữa và ông Rushdie đã sống tương đối cởi mở trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, các tổ chức của Iran đã quyên góp được số tiền thưởng trị giá hàng triệu USD cho việc giết tiểu thuyết gia Rushdie. Lãnh tụ tối cao Iran hiện nay là Ayatollah Ali Khamenei cho biết năm 2019 rằng fatwa không thể thu hồi.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran và các hãng tin khác đã quyên góp tiền vào năm 2016 để tăng số tiền thưởng cho việc giết tiểu thuyết gia Rushdie được thêm 600.000 USD.

Ông Rushdie đã xuất bản một cuốn hồi ký vào năm 2012 kể về cuộc đời của ông sau sắc lệnh fatwa với bút danh là Joseph Anton. Bút danh này được ông sử dụng trong thời gian được cảnh sát Anh bảo vệ.

Cuốn tiểu thuyết thứ 2 của ông, Midnight's Children, đoạt giải Booker Prize. Cuốn tiểu thuyết mới Victory City của ông dự kiến xuất bản trong tháng 2 năm sau.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ công khai chi tiết lệnh khám nhà ông Donald Trump

Thanh Hà |

Bộ Tư pháp Mỹ lấy 11 bộ tài liệu mật khỏi dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump trong khi thực hiện lệnh khám xét trong tuần này, theo tài liệu của tòa án công bố ngày 12.8.

Mỹ yêu cầu bị chú nơi sinh trong hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Thanh Hà |

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo, từ ngày 15.8.2022, tất cả công dân Việt Nam xin thị thực với mẫu hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam cần yêu cầu cơ quan chức năng bổ sung thông tin bị chú về nơi sinh trước ngày phỏng vấn.

Khách mua LNG điêu đứng vì động thái của nhà máy hàng đầu thế giới ở Mỹ

Thanh Hà |

Nhà xuất khẩu khí đốt hàng đầu của Mỹ, Freeport LNG, đã rút lại tuyên bố bất khả kháng đưa ra sau vụ nổ nhà máy vào tháng 6. Động thái này có thể khiến khách hàng của nhà máy thiệt hại hàng tỉ USD.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Mỹ công khai chi tiết lệnh khám nhà ông Donald Trump

Thanh Hà |

Bộ Tư pháp Mỹ lấy 11 bộ tài liệu mật khỏi dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump trong khi thực hiện lệnh khám xét trong tuần này, theo tài liệu của tòa án công bố ngày 12.8.

Mỹ yêu cầu bị chú nơi sinh trong hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Thanh Hà |

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo, từ ngày 15.8.2022, tất cả công dân Việt Nam xin thị thực với mẫu hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam cần yêu cầu cơ quan chức năng bổ sung thông tin bị chú về nơi sinh trước ngày phỏng vấn.

Khách mua LNG điêu đứng vì động thái của nhà máy hàng đầu thế giới ở Mỹ

Thanh Hà |

Nhà xuất khẩu khí đốt hàng đầu của Mỹ, Freeport LNG, đã rút lại tuyên bố bất khả kháng đưa ra sau vụ nổ nhà máy vào tháng 6. Động thái này có thể khiến khách hàng của nhà máy thiệt hại hàng tỉ USD.