Tiểu thương Việt Nam ủng hộ chống dịch COVID-19 lên báo nước ngoài

Phương Linh |

Hãng tin Reuters khen ngợi và đăng tải câu chuyện về một tiểu thương Việt Nam sản xuất tấm che mặt tự chế ủng hộ các nhân viên y tế chống dịch COVID-19.

Theo tin từ Reuters ngày 6.4, nhân vật chính trong câu chuyện là chị Quách Mỹ Linh, 42 tuổi, một tiểu thương 30 năm bán mũ ở chợ Bà Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh.

Kể từ ngày 1.4, Việt Nam bắt đầu thực hiện Chỉ thị cách ly xã hội trong thời gian 15 ngày để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, yêu cầu hầu hết các cửa hàng, doanh nghiệp không thiết yếu đóng cửa, bao gồm cả gian hàng của chị Linh.

Trong thời gian đóng cửa, tiểu thương 42 tuổi này đã nảy ra ý tưởng làm các tấm che mặt tự chế bằng nhựa để dành tặng cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch.

Các bạn bè tiểu thương của chị Linh ở chợ Bà Chiểu đang đeo các tấm che mặt mà họ cùng góp công thực hiện. Ảnh: Reuters
Các bạn bè tiểu thương của chị Linh ở chợ Bà Chiểu đang đeo các tấm che mặt mà họ cùng góp công thực hiện. Ảnh: Reuters

Chị Linh cho biết: "Tôi đã từng là một bệnh nhân và gia đình tôi cảm thấy mang ơn các bác sĩ rất nhiều", vài năm trước chị từng được điều trị tại bệnh viện vì mắc một căn bệnh liên quan đến máu.

"Tôi muốn làm những tấm che mặt này để giúp cho các nhân viên y tế được khỏe mạnh. Nếu họ khỏe mạnh, họ có thể bảo vệ chúng tôi", chị Linh chia sẻ.

Để bắt đầu, chị Linh đã tập hợp một nhóm gồm các thành viên gia đình, bạn bè và các tiểu thương khác cùng chế tạo các tấm che mặt. Sản phẩm này thể được đeo cùng với khẩu trang để bảo vệ các nhân viên y tế tốt hơn khỏi những giọt bắn li ti chứa mầm bệnh từ các bệnh nhân mắc COVID-19.

Gia đình, bạn bè của chị Linh cùng góp công thực hiện các tấm che mặt giúp bảo vệ các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Reuters
Gia đình, bạn bè của chị Linh cùng góp công thực hiện các tấm che mặt giúp bảo vệ các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Reuters

Chỉ trong vài ngày, chị Linh cùng các thành viên trong nhóm của mình đã tạo ra gần 1.000 tấm che mặt, và phân phát cho ít nhất ba bệnh viện ở gần đó.

Chị Linh cho biết, chị đã tự ra rút kinh nghiệm từ quãng thời gian dài bán mũ, lót tấm che mặt bằng các miếng mút tạo sự thoải mái cho người dùng, đồng thời hỏi ý kiến ​​một người bạn làm y tá để hoàn thiện sản phẩm.

Trên mỗi tấm che mặt, được đính kèm với một thông điệp cổ vũ các nhân viên y tế: Chống đại dịch COVID-19 - "Hãy vững tin vì chúng tôi luôn bên bạn".

Thông điệp cổ vũ các nhân viên y tế được gắn trên mỗi tấm che mặt. Ảnh: Reuters
Thông điệp cổ vũ các nhân viên y tế được gắn trên mỗi tấm che mặt. Ảnh: Reuters

Trong bài viết, hãng tin Reuters cũng dẫn chứng tin từ Bộ Y tế Việt Nam cho biết có 241 ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo tại Việt Nam và không có ca tử vong nào, đồng thời đưa ra nhận định, tích cực truy tìm các trường hợp tiếp xúc và chương trình kiểm dịch trên diện rộng đã giúp Việt Nam duy trì được số lượng ca nhiễm bệnh thấp.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Báo Indonesia nêu 4 lý do khen Việt Nam ứng phó COVID-19 tốt nhất ASEAN

Ngọc Vân |

Việt Nam trở thành quốc gia tốt nhất trong ASEAN ứng phó với COVID-19 - tờ Kompasiana của Indonesia đưa tin hôm 5.4.

Nhà máy siêu xe Lamborghini "đổi nghề" sản xuất khẩu trang, tấm chắn bảo hộ

Bảo Châu |

Italia là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 với 124.632 ca mắc COVID-19 và 15.362 trường hợp tử vong tính đến ngày 5.4. Trước tình hình đó, nhà sản xuất xe hơi thể thao cao cấp Lamborghini của Italia đã tuyên bố đứng ra sản xuất khẩu trang và tấm chắn bảo hộ cho các nhân viên y tế.

Các hãng ô tô Châu Âu sản xuất máy thở hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19

Phương Linh |

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp ô tô ở Châu Âu đang tham gia hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 bằng cách sản xuất máy thở và khẩu trang, quyên góp xe ô tô, tiền hoặc nhân viên tình nguyện.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Báo Indonesia nêu 4 lý do khen Việt Nam ứng phó COVID-19 tốt nhất ASEAN

Ngọc Vân |

Việt Nam trở thành quốc gia tốt nhất trong ASEAN ứng phó với COVID-19 - tờ Kompasiana của Indonesia đưa tin hôm 5.4.

Nhà máy siêu xe Lamborghini "đổi nghề" sản xuất khẩu trang, tấm chắn bảo hộ

Bảo Châu |

Italia là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 với 124.632 ca mắc COVID-19 và 15.362 trường hợp tử vong tính đến ngày 5.4. Trước tình hình đó, nhà sản xuất xe hơi thể thao cao cấp Lamborghini của Italia đã tuyên bố đứng ra sản xuất khẩu trang và tấm chắn bảo hộ cho các nhân viên y tế.

Các hãng ô tô Châu Âu sản xuất máy thở hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19

Phương Linh |

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp ô tô ở Châu Âu đang tham gia hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 bằng cách sản xuất máy thở và khẩu trang, quyên góp xe ô tô, tiền hoặc nhân viên tình nguyện.