Tiểu hành tinh thuộc nhóm nguy hiểm nhất tiếp cận Trái đất hôm nay

Song Minh |

Tiểu hành tinh lớn hơn Tượng Nữ thần Tự do đi vào quỹ đạo Trái đất với tốc độ 61.000km/h vào hôm nay (27.5).

Trung tâm Nghiên cứu các Vật thể Gần Trái đất (CNEOS) tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA cho biết, tiểu hành tinh được đặt tên là 2021 JF1 đang phóng qua Trái đất với tốc độ 61.000km/h.

Các nhà khoa học ước tính, tiểu hành tinh 2021 JF1 lớn hơn Tượng Nữ thần Tự do ở New York, với đường kính từ 94 đến 210m. Tượng Nữ thần Tự do cao 93m. NASA xếp tiểu hành tinh này là một trong những vật thể gần Trái đất (NEO) nguy hiểm nhất của nhóm Apollo.

Tiểu hành tinh lớn hơn Tượng Nữ thần Tự do tiếp cận Trái đất ngày 27.5. Ảnh: NASA/iStock
Tiểu hành tinh lớn hơn Tượng Nữ thần Tự do tiếp cận Trái đất ngày 27.5. Ảnh minh hoạ: NASA/iStock

Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất của NASA xác nhận thiên thạch này trên website của CNEOS, và theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, nó chỉ vừa mới được tổ chức nghiên cứu thiên văn Mount Lemmon Survey phát hiện vào ngày 3.5 vừa qua.

Theo dữ liệu của NASA, tiểu hành tinh 2021 JF1 bay cách Trái đất khoảng 5,1 triệu km. Mặc dù nghe có vẻ xa, nhưng đây là khoảng cách tương đối gần về mặt không gian - và NASA coi bất cứ thứ gì đi qua trong vòng 193 triệu km quanh hành tinh của chúng ta là các vật thể gần Trái đất.

Tượng Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ. Ảnh: Wiki
Tượng Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ. Ảnh: Wiki

Theo NASA, tiểu hành tinh này cũng có thể thực hiện một cuộc tiếp cận gần Trái đất vào ngày 5.11.2022.

2021 JF1 được phân loại là một tiểu hành tinh Apollo - một trong những loại nguy hiểm nhất. Tiểu hành tinh Apollo là những tiểu hành tinh có đường đi giao nhau với quỹ đạo của Trái đất.

2021 JF1 là tiểu hành tinh lớn nhất đi qua Trái đất trong tuần này nhưng không phải là tiểu hành tinh duy nhất. Riêng trong ngày 27.5 có tới 4 tiểu hành tinh bay qua Trái đất trong gang tấc.

Tiểu hành tinh 2021 KP có đường kính 22m sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách 612.000km trước khi tiểu hành tinh 2021KR có đường kính 11m, sẽ bay qua ở khoảng cách 4,5 triệu km; và tiểu hành tinh 2021JX2 - đường kính 15m - sẽ bay qua ở khoảng cách 2,2 triệu km.

Tiếp đó, vào ngày 1.6, tiểu hành tinh 2021 KT1 - đường kính dao động từ 150 đến 330m, tương đương tháp Eiffel ở Paris - sẽ bay với tốc độ 65.000km/h, cách Trái đất khoảng 13 triệu km.

Tiểu hành tinh là những thiên thể tương đối nhỏ trong hệ Mặt trời quay quanh ngôi sao chính. Ảnh: NASA/iStock
Tiểu hành tinh là những thiên thể tương đối nhỏ trong hệ Mặt trời quay quanh ngôi sao chính. Ảnh: NASA/iStock

Nhóm các nhà thiên văn học của NASA đang theo dõi khoảng 2.000 tiểu hành tinh, sao chổi và các vật thể khác có thể bay gần Trái đất.

Tiểu hành tinh là những thiên thể tương đối nhỏ trong hệ Mặt trời quay quanh ngôi sao chính. Không giống như các hành tinh, chúng có hình dạng bất thường và không có bầu khí quyển, nhưng chúng có thể có vệ tinh.

Theo NASA, NEO cũng là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả "các sao chổi và tiểu hành tinh bị đẩy bởi lực hấp dẫn của các hành tinh lân cận vào quỹ đạo cho phép chúng đi vào vùng lân cận của Trái đất".

Trái đất chưa hứng chịu một tiểu hành tinh có quy mô ngày tận thế nào kể từ khi một thiên thạch quét sạch loài khủng long 66 triệu năm trước.

Hầu hết tiểu hành tinh sẽ không tiếp xúc với bầu khí quyển của Trái đất, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, những tảng đá không gian khổng lồ có thể gây ra vấn đề cho các hệ thống thời tiết.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiểu hành tinh 4,5 tỉ năm có thể giải mã sự hình thành Trái đất

Khánh Minh |

NASA cho hay tiểu hành tinh 4,5 tỉ năm tuổi có thể nắm giữ câu trả lời cho việc Trái đất ra đời như thế nào.

NASA công bố video tàu vũ trụ hạ cánh ở tiểu hành tinh thế giới khác

Khánh Minh |

NASA vừa công bố video tàu vũ trụ hạ cánh thành công xuống tiểu hành tinh Bennu năm 2018.

Tiểu hành tinh lớn hơn kim tự tháp Ai Cập lao sát Trái đất hôm nay

Ngọc Vân |

Tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao kim tự tháp Ai Cập Kheops di chuyển gần Trái đất nhất vào chiều 14.5.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tiểu hành tinh 4,5 tỉ năm có thể giải mã sự hình thành Trái đất

Khánh Minh |

NASA cho hay tiểu hành tinh 4,5 tỉ năm tuổi có thể nắm giữ câu trả lời cho việc Trái đất ra đời như thế nào.

NASA công bố video tàu vũ trụ hạ cánh ở tiểu hành tinh thế giới khác

Khánh Minh |

NASA vừa công bố video tàu vũ trụ hạ cánh thành công xuống tiểu hành tinh Bennu năm 2018.

Tiểu hành tinh lớn hơn kim tự tháp Ai Cập lao sát Trái đất hôm nay

Ngọc Vân |

Tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao kim tự tháp Ai Cập Kheops di chuyển gần Trái đất nhất vào chiều 14.5.