Tiểu hành tinh áp sát Trái đất với tốc độ gấp 20 lần đạn súng trường

Ngọc Vân |

Ngày 1.6, một tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao tháp Eiffel sẽ áp sát Trái đất với tốc độ gấp 20 lần đạn súng trường.

Tiểu hành tinh sẽ di chuyển với tốc độ gần tương đương với tốc độ nhanh gấp 20 lần một viên đạn súng trường

Theo NASA, tiểu hành tinh 2021 KT1 sẽ có "cuộc tiếp cận gần" với Trái đất vào khoảng 10h24 giờ EDT ngày 1.6 (21h24 giờ Việt Nam). Nó sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách hơn 7,2 triệu km với tốc độ khoảng 65.000km/h - gấp 20 lần tốc độ của một viên đạn súng trường.

Mặc dù 7,2 triệu km nghe có vẻ xa, nhưng đây là khoảng cách tương đối gần về mặt không gian - và NASA coi bất cứ thứ gì đi qua trong vòng 193 triệu km quanh hành tinh của chúng ta là các vật thể gần Trái đất.

NASA ước tính tiểu hành tinh có đường kính từ 150-330m. Chiều cao của tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp là 300m.

Theo Newsweek, tiểu hành tinh khổng lồ đã được NASA phân loại là "có khả năng nguy hiểm", mặc dù nó được cho là sẽ đi qua một cách an toàn. NASA thường xác định liệu một tiểu hành tinh có nguy hiểm hay không bằng cách kiểm tra kích thước và khoảng cách của nó với hành tinh của chúng ta.

Nhưng theo Trung tâm Nghiên cứu vật thể gần Trái đất của NASA, đây không phải là nguyên nhân chính đáng lo ngại. "Không ai nên quá lo lắng về tác động của một tiểu hành tinh hoặc sao chổi đối với Trái đất. Mối đe dọa từ tai nạn ôtô, bệnh tật, thiên tai và nhiều vấn đề khác cao hơn nhiều so với mối đe dọa từ các vật thể gần Trái đất" - tuyên bố của NASA cho hay.

Tuy nhiên, NASA cũng nói thêm rằng, khả năng một ngày nào đó hành tinh của chúng ta bị một tiểu hành tinh va vào là rất nhỏ nhưng không bao giờ bằng không.

Cũng theo NASA, ngoài tiểu hành tinh 2021 KT1 tiếp cận Trái đất vào ngày 1.6, năm tiểu hành tinh nhỏ hơn dự kiến ​​sẽ tiếp cận Trái đất vào các ngày 5, 6 và 7.6. Kích thước của các tiểu hành tinh này to bằng một ngôi nhà trung bình hoặc một chiếc máy bay.

Một tiểu hành tinh va vào Trái đất khoảng 66 triệu năm trước là nguyên nhân gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tiểu hành tinh thuộc nhóm nguy hiểm nhất tiếp cận Trái đất hôm nay

Song Minh |

Tiểu hành tinh lớn hơn Tượng Nữ thần Tự do đi vào quỹ đạo Trái đất với tốc độ 61.000km/h vào hôm nay (27.5).

Tiểu hành tinh 4,5 tỉ năm có thể giải mã sự hình thành Trái đất

Khánh Minh |

NASA cho hay tiểu hành tinh 4,5 tỉ năm tuổi có thể nắm giữ câu trả lời cho việc Trái đất ra đời như thế nào.

NASA công bố video tàu vũ trụ hạ cánh ở tiểu hành tinh thế giới khác

Khánh Minh |

NASA vừa công bố video tàu vũ trụ hạ cánh thành công xuống tiểu hành tinh Bennu năm 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiểu hành tinh thuộc nhóm nguy hiểm nhất tiếp cận Trái đất hôm nay

Song Minh |

Tiểu hành tinh lớn hơn Tượng Nữ thần Tự do đi vào quỹ đạo Trái đất với tốc độ 61.000km/h vào hôm nay (27.5).

Tiểu hành tinh 4,5 tỉ năm có thể giải mã sự hình thành Trái đất

Khánh Minh |

NASA cho hay tiểu hành tinh 4,5 tỉ năm tuổi có thể nắm giữ câu trả lời cho việc Trái đất ra đời như thế nào.

NASA công bố video tàu vũ trụ hạ cánh ở tiểu hành tinh thế giới khác

Khánh Minh |

NASA vừa công bố video tàu vũ trụ hạ cánh thành công xuống tiểu hành tinh Bennu năm 2018.