Tiết lộ về thời khắc ông Robert Mugabe chấp nhận từ chức Tổng thống Zimbabwe

Hà Liên |

Nhóm có mặt trong thời điểm ông Robert Mugabe quyết định từ chức tại biệt thự "Mái nhà xanh" đã tiết lộ những chi tiết trong sự kiện lịch sử làm thay đổi cục diện chính trị của Zimbabwe.

Nguồn tin cho biết, ông Robert Mugabe đã rớt nước mắt và đau buồn vì cái mà ông gọi là "sự phản bội" của cấp dưới khi ông đồng ý từ chức Tổng thống Zimbabwe hôm 21.11.

Standard dẫn lời nguồn tin giấu tên tiết lộ: "Sau cuộc họp kéo dài bốn tiếng, ông Robert Mugabe kiên quyết khẳng định sẽ không từ chức. Ông ấy đã sẵn sàng để giữ ghế của mình. Ông ấy nhìn về phía vợ, hít một hơi thật sâu và nói "vậy đây là những gì họ đã quyết định".

Bộ trưởng Tư pháp Prine Machaya và cựu Bộ trưởng Tư pháp Happyton Bonyongwe nói với ông Robert Mugabe rằng, các phương án lựa chọn của ông không còn nhiều và tiến trình luận tội ông cũng sẽ được đẩy nhanh.

Ông Robert Mugabe "nhìn xuống và nói: "Các vị là những người không kiên định, (ông nhắc tên một quan chức đảng  Zanu PF) của các vị đã làm thế này với tôi. Sau tất cả những gì tôi đã làm để bảo vệ, đứng về phía ông ta khi những cáo buộc tham nhũng chĩa mũi dùi về phía ông ta", nguồn tin thuật lại. 

Theo một nguồn tin khác, ông Robert Mugabe cảm thấy bị chính những người ông đã dẫn dắt, chỉ bảo phản bội. Ông nói: "Đây có phải là cùng một người tôi mới lệnh ân xá cho năm 1983? Hôm nay ông ta chống lại tôi". Nhà lãnh đạo 93 tuổi nắm chặt chuỗi tràng hạt của mình và đồng ý từ chức.

Thành viên trong nhóm thương thuyết gồm Linh mục Fidelis Mukonori, cựu Thống đốc ngân hàng dự trữ Zimbabwe Gideon Gono, đại diện lãnh đạo Hạ viện Bonyongwe đều có mặt để thuyết phục ông Robert Mugabe từ chức.

Theo nguồn tin của The Standard, linh mục Mukonori, vốn thân cận với gia đình Mugabe đã không kìm được nước mắt trong thời khắc nhà lãnh đạo 93 tuổi chấp thuận từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước. 

Khi bức thư từ chức được soạn thảo, ông Robert Mugabe đọc lại trước khi đặt bút ký. "Có sự im lặng hoàn toàn trong phòng khách", nguồn tin kể lại. 

Đề cập đến những lời cuối cùng của Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe trước khi từ chức, nguồn tin cho hay: "Ông ấy nói: Tốt thôi, họ đã làm việc này, tôi hy vọng nó kết thúc với tôi", sau đó ông đưa tràng hạt vào túi.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.