Sherman, nhà đàm phán quan trọng của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, dự kiến được bổ nhiệm cho vị trí thứ trưởng ngoại giao.
Nuland, nhà ngoại giao nghỉ hưu từng là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Châu Âu, đại sứ NATO và nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, sẽ được đề cử làm thứ trưởng ngoại giao đặc trách chính trị vụ, viên chức xếp thứ ba của bộ ngoại giao, Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin tiết lộ hôm 5.1.
Nếu được Thượng viện Mỹ xác nhận, Sherman và Nuland sẽ phục vụ dưới quyền Antony Blinken - nhân vật được ông Joe Biden lựa chọn cho vị trí ngoại trưởng.
Cả hai ứng viên cho vị trí số 2 và số 3 của Bộ Ngoại giao Mỹ mà ông Joe Biden dự kiến đề cử đều có kinh nghiệm sâu trong bộ ngoại giao, trong đó Sherman là nhân vật được bổ nhiệm chính trị và Nuland là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp.
Sherman có bằng thạc sĩ về công tác xã hội, là cố vấn của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1997 đến năm 2001, giai đoạn này bà cũng là điều phối viên chính sách về Triều Tiên. Từ năm 1993 đến năm 1996, bà là trợ lý ngoại trưởng về các vấn đề lập pháp.
Sherman hiện là giáo sư tại trường Chính phủ John F. Kennedy của Đại học Harvard và là cố vấn cấp cao tại Albright Stonebridge Group, một công ty chiến lược và ngoại giao thương mại.
Trong khi đó, Nuland là cựu trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Châu Âu, từng là phó cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống Dick Cheney từ năm 2003 đến 2005 và là chánh văn phòng cho thứ trưởng ngoại giao từ năm 1993 đến năm 1996.