Tiết lộ về Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hà Liên |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa em gái Kim Yo-jong vào Bộ Chính trị, động thái cho thấy bà là một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất nước này.

Kim Yo-jong trở thành ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định hàng đầu của Triều Tiên, KCNA công bố ngày 8.10. Động thái cho thấy em gái lãnh đạo Kim Jong-un đã thay thế cô là bà Kim Kyong-hee, nhân vật đóng vai trò trong các quyết định quan trọng dưới thời cựu lãnh đạo Kim Jong-il. 

Bà Kim Kyong-hee không xuất hiện công khai kể từ khi chồng là Jang Song-thaek bị xử tử năm 2013. Các nhà phân tích tình báo tin rằng bà Kyong-hee vẫn còn sống nhưng rất ốm yếu và không còn tham gia lãnh đạo.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái Kim Yo-jong. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái Kim Yo-jong. Ảnh: Reuters
Giống như tất cả các thành viên của gia đình lãnh đạo Kim, thông tin về tiểu sử của bà Kim Yo-jong rất sơ sài. Bà Kim Yo-jong được cho là sinh năm 1987. Giống như anh trai, có thông tin bà theo học ở một trường nội trú ở Thụy Sĩ trong suốt thời thơ ấu. 

Kim Yo-jong từ lâu đã là ngôi sao đang lên trong chính giới Triều Tiên và gần đây đã được giao nhiều nhiệm vụ. Truyền thông Hàn Quốc công bố, bà Kim Yo-jong đã thay thế một lãnh đạo kỳ cựu phụ trách công tác tuyên truyền của Bình Nhưỡng.

Năm 2011, bà Kim Yo-jong gây chú ý khi xuất hiện trong đám tang của lãnh đạo Kim Jong-il. Đầu năm 2014, bà tái xuất hiện bên cạnh anh trai trong các cuộc bầu cử ở Triều Tiên. Kể từ đó, Kim Yo-jong xuất hiện trước công chúng thường xuyên cùng với lãnh đạo Kim Jong-un. 

Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên tháp tùng anh trai. Ảnh: EPA
Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên tháp tùng anh trai. Ảnh: EPA

Em gái lãnh đạo Kim Jong-un được nhìn thấy xuất hiện trong một cuộc diễu hành lớn ở Bình Nhưỡng vào tháng 4. Bà cũng có mặt cùng anh trai trên sân khấu trong suốt thời gian khai trương một dự án xây dựng quan trọng tại thủ đô, phố Ryomyong. Tại đây, bà Kim Yo-jong mặc bộ vest màu đen và dường như là người điều phối nhiếp ảnh gia, các vấn đề hậu cần khác, theo Bangor Daily News.

The Guardian đánh giá, sự xuất hiện bên cạnh lãnh đạo Kim Jong-un được xem như một dấu hiệu cho thấy bà Kim Yo-jong được tin tưởng và trở thành một trong những phụ nữ quyền lực nhất của Triều Tiên, cùng với vợ ông Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju.

Lim Jae-cheon, một chuyên gia về gia đình lãnh đạo Kim tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul nhận định: "Kim Yo-jong rất có ảnh hưởng".

Một số tờ báo Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, em gái lãnh đạo Kim Jong-un đã kết hôn với một quan chức tài chính cao cấp và có ít nhất một người con. Một bài viết khác cho biết Kim Yo-jong đã yêu một cận vệ trong khi báo cáo khác cho biết bà độc thân và không có con.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.