Tiết lộ tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tròn 1 tháng tại nhiệm

Ngọc Vân |

Hơn 50% người Mỹ được hỏi ủng hộ hiệu suất công việc của Tổng thống Joe Biden trong tháng đầu tiên tại nhiệm.

Tổng thống Joe Biden nhậm chức ngày 20.1 và chuyển đến Nhà Trắng với sự ủng hộ của hơn 2/3 người Mỹ. Trong những ngày đầu tiên tại vị, tỉ lệ ủng hộ ông Biden cao tới 63%, theo Newsweek.

Hiện tại, sau 30 ngày nhậm chức, Tổng thống Biden tiếp tục nhận được sự ủng hộ của hơn một nửa người Mỹ, mặc dù tỉ lệ tín nhiệm có xu hướng giảm nhiều theo đường lối của đảng.

Theo công cụ theo dõi thăm dò của FiveThirtyEight, 54,4% người Mỹ được hỏi tán thành công việc tổng thống của ông Biden sau một tháng, trong khi 38,1% không tán thành. Con số này vẫn tương đối nhất quán kể từ tuần đầu tiên tại vị, khi ông Biden nhận được 53% ủng hộ.

Tương tự, một cuộc thăm dò gần đây của Ipsos tiến hành vào ngày 17-18.2 cho thấy 56% người Mỹ được hỏi tán thành hiệu suất công việc của ông Biden. Tuy nhiên, cuộc khảo sát đó có sự cách biệt lớn giữa các đảng phái, với 90% đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ tổng thống, trong khi chỉ 20% đảng viên Đảng Cộng hòa tán thành.

Một trong những xếp hạng cao nhất mà tổng thống từng nhận được là 62% cử tri đã đăng ký ủng hộ ông Biden trong cuộc thăm dò của Morning Consult/Politico từ ngày 14-15.2.

Theo dữ liệu thăm dò hàng ngày từ Rasmussen Reports, ông Biden duy trì tỉ lệ tín nhiệm nhất quán từ 48-53% kể từ khi ông mới nhậm chức.

Trong vài tuần đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông Biden đã ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp để đảo ngược các chính sách của chính quyền ông Donald Trump và tập trung vào các vấn đề như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và bình đẳng chủng tộc.

Mặc dù xếp hạng của ông Joe Biden cao hơn ông Donald Trump trong tháng đầu tiên cầm quyền, song tỉ lệ ủng hộ vị tổng thống Mỹ thứ 46 trong vài tháng tới có thể sẽ phụ thuộc vào cách ông xử lý đại dịch COVID-19.

Cho đến nay, gần 59% người Mỹ chấp thuận cách ông Biden xử lý đại dịch COVID-19, theo kết quả của FiveThirtyEight được cập nhật hôm 19.2. Nhưng một lần nữa, con số này khác biệt lớn về mặt đảng phái, với 90% đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ nỗ lực của tổng thống, trong khi 53,6% đảng viên độc lập và chỉ 24% đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ.

Quốc hội Mỹ hiện đang trong quá trình cố gắng thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỉ USD của ông Biden. Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ tuyên bố sẵn sàng thông qua dự luật - được gọi là Kế hoạch giải cứu nước Mỹ - mà không cần sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa trong những tuần tới.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ cung cấp chi phiếu kích thích trị giá 1.400 USD cho những người Mỹ đủ điều kiện, cũng như gia hạn trợ cấp thất nghiệp, tiền thuê nhà, tiền mua lương thực và viện trợ cho các doanh nghiệp.

"Tôi thấy rất nhiều nỗi đau ở đất nước này. Rất nhiều người không có việc làm. Nhiều người đang đói, nhìn chằm chằm lên trần nhà vào ban đêm và tự hỏi: Ngày mai mình sẽ làm gì? Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi Quốc hội thông qua Kế hoạch giải cứu nước Mỹ và cung cấp các khoản cứu trợ rất cần thiết" - ông Biden viết trên Twitter hôm 12.2.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền ông Biden ban hành hướng dẫn trục xuất mới

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố hướng dẫn mới của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ về việc giảm bắt giữ ở biên giới và trục xuất hôm 18.2.

Chính quyền ông Biden chính thức có quyết định quan trọng về Iran

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18.2 tuyên bố sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Iran về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ông Biden có tỉ lệ ủng hộ cao trong cuộc thăm dò mới ở Mỹ

Thanh Hà |

Tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden trong những ngày đầu làm tổng thống Mỹ là 61% nhờ những động thái đã thực hiện liên quan tới xử lý đại dịch COVID-19 và kinh tế, theo cuộc thăm dò mới nhất.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chính quyền ông Biden ban hành hướng dẫn trục xuất mới

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố hướng dẫn mới của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ về việc giảm bắt giữ ở biên giới và trục xuất hôm 18.2.

Chính quyền ông Biden chính thức có quyết định quan trọng về Iran

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18.2 tuyên bố sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Iran về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ông Biden có tỉ lệ ủng hộ cao trong cuộc thăm dò mới ở Mỹ

Thanh Hà |

Tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden trong những ngày đầu làm tổng thống Mỹ là 61% nhờ những động thái đã thực hiện liên quan tới xử lý đại dịch COVID-19 và kinh tế, theo cuộc thăm dò mới nhất.