Tiết lộ tỉ lệ người Mỹ phản đối hỗ trợ Ukraina

Khánh Minh |

Gần một nửa người Mỹ được hỏi cho rằng Ukraina đang nhận quá nhiều tiền của Mỹ.

Hai cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy người Mỹ ngày càng phản đối việc tài trợ cho Ukraina trong cuộc xung đột với Nga. Sự chia rẽ đảng phái cũng có tác động lớn đến thái độ đối với việc cung cấp viện trợ ở Mỹ.

Trong cuộc khảo sát do tờ The Financial Times và trường kinh doanh Michigan Ross thực hiện, 48% người Mỹ được hỏi cho biết họ tin rằng Washington đang chi quá nhiều cho viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev. Chỉ 27% nói số tiền này là phù hợp và 11% tin rằng Mỹ hỗ trợ chưa đủ.

Đông đảo cử tri Đảng Cộng hòa cho rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraina là quá mức, chiếm 65%, so với 52% cử tri độc lập và 32% cử tri Đảng Dân chủ.

Sự thay đổi thái độ cũng được phản ánh trong một cuộc khảo sát của Pew về cùng vấn đề. Trong khảo sát này, 31% số người được hỏi cho hay Mỹ đang chi quá nhiều, 29% ủng hộ mức chi hiện tại, 18% cho rằng không đủ và 22% nói họ không chắc chắn.

Tuần trước, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã chặn yêu cầu của Nhà Trắng về gói chi tiêu an ninh hơn 110 tỉ USD, trong đó hơn 60 tỉ USD được dành cho Ukraina.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngày 20.2.2023. Ảnh: Xinhua
Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, ngày 20.2.2023. Ảnh: Xinhua

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden từng lập luận rằng nếu Mỹ ngừng tài trợ cho Ukraina, binh sĩ Mỹ sẽ phải trực tiếp chiến đấu với người Nga. Ông Biden cho là Nga sẽ tấn công NATO sau khi đánh bại Ukraina, khiến Điện Kremlin phải lên tiếng bác bỏ.

Chỉ 33% người Mỹ được khảo sát trong cuộc thăm dò của Pew nói Nga là mối đe dọa lớn đối với Mỹ, trong khi 34% gọi đây là mối đe dọa nhỏ và 10% cho biết Mátxcơva không gây ra mối đe dọa nào cả. 40% cử tri Đảng Dân chủ coi Nga là mối đe dọa, so với 27% cử tri Đảng Cộng hòa.

Cả hai cuộc khảo sát đều được thực hiện trực tuyến, lần lượt từ ngày 5-6.12 và từ ngày 27.11 đến ngày 3.12.

Cuộc thăm dò của tờ The Financial Times - trường Michigan Ross phản ánh ý kiến của 1.004 cử tri đã đăng ký và có sai số cộng/trừ 3,1%. Cuộc khảo sát của Pew có sự tham gia của 5.203 người và có sai số cộng/trừ 1,8%.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

EU lo ông Donald Trump quay lại làm tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Lo ngại việc ông Donald Trump có thể quay lại làm tổng thống Mỹ, các nước EU được cho là đã cử đặc phái viên tới Mỹ để tìm hiểu lập trường của cựu tổng thống về NATO.

EU cân nhắc khởi động lại vụ kiện Mỹ tại WTO

Ngọc Vân |

EU đang xem xét mở lại vụ kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chống lại Mỹ về thuế thép và nhôm.

Không khí lạnh khiến Ukraina, EU điêu đứng về năng lượng

Song Minh |

Không khí lạnh gây rét đậm khiến Ukraina phải ban bố tình trạng khẩn cấp về điện, trong khi dự trữ khí đốt của EU sụt giảm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Đàn cá voi 3 con xuất hiện tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều clip về đàn cá voi 3 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô vào khoảng 9h ngày 14.12

Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Việt Dũng |

Ông Lê Đức Thọ bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu vực Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, dự án giải cứu triển khai ì ạch

MINH QUÂN |

TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người đi đường vì tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm giảm kẹt xe cho khu vực này lại triển khai rất ì ạch.

2 năm và ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại Ngã Tư Sở

Thế Kỷ |

Trong 2 năm trở lại đây, khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) có ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

EU lo ông Donald Trump quay lại làm tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Lo ngại việc ông Donald Trump có thể quay lại làm tổng thống Mỹ, các nước EU được cho là đã cử đặc phái viên tới Mỹ để tìm hiểu lập trường của cựu tổng thống về NATO.

EU cân nhắc khởi động lại vụ kiện Mỹ tại WTO

Ngọc Vân |

EU đang xem xét mở lại vụ kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chống lại Mỹ về thuế thép và nhôm.

Không khí lạnh khiến Ukraina, EU điêu đứng về năng lượng

Song Minh |

Không khí lạnh gây rét đậm khiến Ukraina phải ban bố tình trạng khẩn cấp về điện, trong khi dự trữ khí đốt của EU sụt giảm.