Tiết lộ sốc về hành động bí mật của MH370 sau khi biến mất

Song Minh |

MH370 có thể đã bí mật hạ cánh và cất cánh lần nữa vài giờ sau khi nó biến mất - theo tiết lộ của một chuyên gia hàng không.

MH370 mất tích hôm 8.3.2014 trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh với 239 người trên khoang. Chiếc máy bay "mất tích" trong vòng 1 giờ 13 phút và không ai biết nó làm gì trong khoảng thời gian này. Máy bay có thể đã quay lại, bay một vòng và thậm chí đã hạ cánh và cất cánh một lần nữa - theo Jeff Wise, tác giả cuốn "Chiếc máy bay không có ở đó".

Ông Wise nói: "Câu hỏi lớn là điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian từ 18h28 khi liên lạc vệ tinh được bật đến 19h41.

"Liệu máy bay đã quay lại hay bay vòng tròn, hoặc thậm chí có thể hạ cánh ở đâu đó rồi tiếp tục cất cánh?" - tác giả đặt câu hỏi.

Khoảng thời gian này là yếu tố quan trọng, bởi nó xác định hướng máy bay bắt đầu bay vào và bay từ đâu.

Nếu máy bay thực sự hạ cánh và cất cánh lần nữa thì có thể ở Malaysia hoặc một quốc gia gần đó. Các quốc gia lân cận Malaysia như Thái Lan, Indonesia hay Campuchia đều có núi non và những khu rừng rộng lớn. Do đó, MH370 có thể hạ cánh mà không ai nhận ra, trước khi cất cánh trở lại.

Nếu đúng như vậy, nó có thể để lại manh mối ở nơi nó hạ cánh cũng như những gì thực sự xảy ra vào ngày hôm đó.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ yêu cầu đáng ngờ của cơ trưởng MH370 trước khi máy bay mất tích

Khánh Minh |

Cơ trưởng MH370 Zaharie Shah yêu cầu cung cấp thêm nhiên liệu trong 2 giờ bay nữa cho MH370 - theo thông tin trong cuốn sách điều tra vụ tai nạn của Malaysia Airlines.

Tiết lộ sốc: Cơ phó MH370 liên lạc máy bay gần kề trước khi biến mất

Khánh Minh |

Cơ phó MH370 Fariq Abdul Hamid đã liên lạc với một máy bay bay trước 30 phút - theo tài liệu mới tiết lộ.

MH370 bị bắn hạ vì 2 lý do kinh ngạc?

Song Minh |

MH370 có thể đã bị bắn hạ vì 1 trong 2 lý do kinh ngạc - một người đàn ông có vợ và 2 con trên máy bay xấu số cho hay.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hé lộ yêu cầu đáng ngờ của cơ trưởng MH370 trước khi máy bay mất tích

Khánh Minh |

Cơ trưởng MH370 Zaharie Shah yêu cầu cung cấp thêm nhiên liệu trong 2 giờ bay nữa cho MH370 - theo thông tin trong cuốn sách điều tra vụ tai nạn của Malaysia Airlines.

Tiết lộ sốc: Cơ phó MH370 liên lạc máy bay gần kề trước khi biến mất

Khánh Minh |

Cơ phó MH370 Fariq Abdul Hamid đã liên lạc với một máy bay bay trước 30 phút - theo tài liệu mới tiết lộ.

MH370 bị bắn hạ vì 2 lý do kinh ngạc?

Song Minh |

MH370 có thể đã bị bắn hạ vì 1 trong 2 lý do kinh ngạc - một người đàn ông có vợ và 2 con trên máy bay xấu số cho hay.