Tiết lộ lý do khiến Thụy Điển đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tinh trùng

Bảo Châu |

Thụy Điển đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tinh trùng trầm trọng do ít người hiến tặng vì dịch COVID-19.

Reuters dẫn lời Ann Thurin Kjellberg - Trưởng Khoa Sản tại Bệnh viện Đại học Gothenburg, Thụy Điển - cho hay: “Chúng tôi sắp cạn kiệt tinh trùng. Chưa bao giờ chúng tôi thấy ít người hiến tặng như trong năm 2020”.

Đại dịch COVID-19 đã khiến những người hiến tặng tinh trùng có xu hướng né tránh đến bệnh viện.

Sự thiếu hụt tinh trùng đồng nghĩa với việc thời gian chờ đợi để được hỗ trợ mang thai đã tăng từ khoảng 6 tháng lên ước tính 30 tháng trong năm qua, thậm chí có thể lâu hơn, theo nguồn tin từ các bác sĩ chuyên khoa.

Elin Bergsten - một giáo viên toán 28 tuổi đến từ miền nam Thụy Điển - chia sẻ: “Thật căng thẳng khi chúng tôi không biết thời gian hoặc ngày giờ cụ thể sẽ được điều trị''.

Hai năm trước, hai vợ chồng Bergsten biết tin chồng của cô không thể sản xuất tinh dịch nên cặp đôi ngay lập tức nộp đơn xin mang thai theo hình thức can thiệp. Cô Bergsten phải tiến hành chu kỳ thụ tinh thứ hai trước khi việc điều trị bị trì hoãn vô thời hạn do thiếu tinh trùng.

“Đó là một hiện tượng quốc gia. Chúng tôi đã hết tinh trùng ở Gothenburg và Malmo, và sẽ sớm hết ở Stockholm” - Thurin Kjellberg cho biết khi đề cập đến 3 khu vực đông dân nhất của nước này.

Ngoài các nhà cung cấp dịch vụ y tế công, còn có các phòng khám tư nhân ở Thụy Điển. Những đơn vị tư này có thể tránh tình trạng thiếu hụt bằng cách mua tinh trùng từ nước ngoài.

Tuy nhiên việc điều trị can thiệp để mang thai ở các phòng khám tư thường có chi phí lên tới 1.785 USD, khiến nhiều người không có khả năng chi trả. Trong khi đó, tại các bệnh viện công, dịch vụ này được thực hiện miễn phí.

Theo Hiệp hội Sinh sản và Phôi học người Châu Âu, các quốc gia Bắc Âu và Bỉ có tỉ lệ thụ thai do can thiệp cao nhất trên thế giới, tính theo tỉ lệ trên 1 triệu dân.

Theo quy định trong luật pháp Thụy Điển, một mẫu tinh trùng chỉ có thể được sử dụng cho tối đa 6 phụ nữ. Hầu hết các tinh trùng được hiến tặng ở Thụy Điển đều đạt đến giới hạn cho phép này.

Margareta Kitlinski, người điều hành khoa sinh sản lớn nhất Thụy Điển thuộc Bệnh viện Đại học Skane tiết lộ, phải mất khoảng 8 tháng để xử lý mẫu tinh trùng do một người hiến tặng vì có liên quan đến nhiều loại xét nghiệm và nhiều mẫu không thể sử dụng được với tỉ lệ khoảng 50%.

Một số vùng ở Thụy Điển đã đăng thông báo trên mạng xã hội để khuyến khích nam giới hiến tặng tinh trùng, tuy nhiên kết quả không mấy khả quan nên tình trạng thiếu hụt vẫn kéo dài.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia đầu tiên thử nghiệm ứng dụng phát hiện sớm COVID-19 ở biên giới

Bảo Châu |

Các nhân viên ở biên giới New Zealand bắt đầu được thử nghiệm một ứng dụng giám sát giúp sớm phát hiện COVID-19.

Báo động biến thể COVID-19 Brazil tiếp tục đột biến theo hướng nguy hiểm

Phương Linh |

Nghiên cứu mới cảnh báo biến thể COVID-19 Brazil đang đột biến theo hướng có khả năng trốn tránh kháng thể tốt hơn.

Thụy Điển đảo ngược chiến lược chống COVID-19

Thanh Hà |

Thụy Điển đảo ngược chính sách với khẩu trang, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng vào giờ cao điểm. Trước đó, quốc gia Bắc Âu này không bắt buộc sử dụng khẩu trang, ngoại trừ các cơ sở y tế, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quốc gia đầu tiên thử nghiệm ứng dụng phát hiện sớm COVID-19 ở biên giới

Bảo Châu |

Các nhân viên ở biên giới New Zealand bắt đầu được thử nghiệm một ứng dụng giám sát giúp sớm phát hiện COVID-19.

Báo động biến thể COVID-19 Brazil tiếp tục đột biến theo hướng nguy hiểm

Phương Linh |

Nghiên cứu mới cảnh báo biến thể COVID-19 Brazil đang đột biến theo hướng có khả năng trốn tránh kháng thể tốt hơn.

Thụy Điển đảo ngược chiến lược chống COVID-19

Thanh Hà |

Thụy Điển đảo ngược chính sách với khẩu trang, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng vào giờ cao điểm. Trước đó, quốc gia Bắc Âu này không bắt buộc sử dụng khẩu trang, ngoại trừ các cơ sở y tế, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.