Tiết lộ “động trời” về yêu cầu của ông Tập Cận Bình trước khi Kim Jong-un gặp Donald Trump

Hạ Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoãn tuyên bố chính thức kết thúc của Chiến tranh Triều Tiên cho đến sau hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ, theo báo chí Nhật Bản. 

Trong hội nghị thượng đỉnh tại Đại Liên, Trung Quốc hồi đầu tháng 5, Chủ tịch Tập Cận Bình giải thích với lãnh đạo Kim Jong-un rằng, Trung Quốc cần là một bên trong tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên kể từ khi nước này sát cánh cùng Triều Tiên trong cuộc chiến, tờ Tokyo Shimbun của Nhật Bản dẫn lời một nguồn tin giấu tên.

Theo tờ báo này, ông Tập Cận Bình tỏ ý không hài lòng với ý tưởng lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên tuyên bố kết thúc chiến tranh mà không có sự tham gia của Trung Quốc.

Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ ra trước thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12.6 rằng, Trung Quốc sẽ phản đối tuyên bố kết thúc chiến tranh nếu nước này bị gạt ra.

Ngay trước hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc có bài xã luận trong đó nói rằng, Bắc Kinh phải được tham gia  ký tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh.

Trước đó, tại thượng đỉnh liên Triều ngày 27.4, Tuyên bố Bàn Môn Điếm mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết đã đề cập tới nội dung này.

Cụ thể: “Trong năm nay kỷ niệm 65 năm đình chiến, Hàn Quốc - Triều Tiên nhất trí tích cực theo đuổi các cuộc họp ba bên có sự tham gia của hai miền Triều Tiên và Mỹ hoặc các cuộc họp 4 bên có sự tham gia của hai miền Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc nhằm tuyên bố chấm dứt chiến tranh, chuyển thỏa thuận đình chiến thành hiệp định hòa bình, thiết lập hoà bình lâu dài và vững chắc".

Tờ Asahi Shimbun trước đó đưa tin, trong cuộc gặp tại Đại Liên, ông Tập Cận Bình đề nghị ông Kim Jong-un kêu gọi tạm dừng các cuộc tập trận của Hàn Quốc-Mỹ trong hội nghị thượng đỉnh với ông Donald Trump.

Tờ Hankyoreh của Hàn Quốc nhận định, nếu thông tin trên truyền thông Nhật Bản được xác nhận, Trung Quốc dường như tích cực đưa ra yêu cầu với Triều Tiên trong nỗ lực để tăng ảnh hưởng của nước này với những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên.

Có thể thấy, tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên không nằm trong nội dung của tuyên bố chung sau thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

"Một lần nữa, chúng ta chứng kiến sức mạnh cạnh tranh to lớn của Mỹ và Trung Quốc dẫn dắt các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên trong đó Triều Tiên ở giữa", tờ Tokyo Shimbun viết.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un "đánh tiếng" với Mỹ sau cuộc gặp Tập Cận Bình lần 3

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Trung Quốc lần 3 hôm 20.6 với sự tiếp đãi nồng hậu của Chủ tịch Tập Cận Bình và một thông điệp gửi cho Mỹ.

Tình hữu nghị Trung – Triều thăng cấp sau 3 chuyến thăm của Kim Jong-un

Hạ Anh |

Lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt hiểu biết về nhiều vấn đề được thảo luận, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên thông tin hôm 20.6.

Thăm Trung Quốc lần 3, ông Kim Jong-un đã có cam kết không lay chuyển của ông Tập Cận Bình

S.M |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi chuyến thăm lần 3 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 19.6, tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình và cam kết duy trì tình hữu nghị không lay chuyển với Triều Tiên.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Kim Jong-un "đánh tiếng" với Mỹ sau cuộc gặp Tập Cận Bình lần 3

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Trung Quốc lần 3 hôm 20.6 với sự tiếp đãi nồng hậu của Chủ tịch Tập Cận Bình và một thông điệp gửi cho Mỹ.

Tình hữu nghị Trung – Triều thăng cấp sau 3 chuyến thăm của Kim Jong-un

Hạ Anh |

Lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt hiểu biết về nhiều vấn đề được thảo luận, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên thông tin hôm 20.6.

Thăm Trung Quốc lần 3, ông Kim Jong-un đã có cam kết không lay chuyển của ông Tập Cận Bình

S.M |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi chuyến thăm lần 3 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 19.6, tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình và cam kết duy trì tình hữu nghị không lay chuyển với Triều Tiên.