Tiết lộ đất nước ông Kim Jong-un sẽ tới thăm sau Trung Quốc, Việt Nam

Hải Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang tìm cách đến thăm Nga, theo một cựu quan chức cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Andrew Kim- người đứng đầu trung tâm phái bộ Triều Tiên của CIA vừa nghỉ hưu năm ngoái đưa ra thông tin này trong một bài giảng kín ở Seoul hôm 20.3, theo nhật báo Donga Ilbo. Cựu quan chức CIA đã đến Hàn Quốc vào thứ Hai (18.3), báo cáo cho biết.

Thông tin này làm dấy lên khả năng ông Kim Jong-un có thể có chuyến thăm đầu tiên tới Nga sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội tháng 2 vừa qua. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên từng có 3 chuyến thăm đến Trung Quốc trong năm 2018.

Bình Nhưỡng đã tăng cường ngoại giao với Mátxcơva với 3 quan chức cấp cao Triều Tiên thực hiện các chuyến thăm Nga liên tục trong tháng này, theo Yonhap.

Trong một diễn biến khác, liên quan tới các đại sứ của  Triều Tiên tại Trung Quốc, Nga và Liên Hợp Quốc gấp rút trở về Bình Nhưỡng hôm 19.3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, các nhà ngoại giao này đã được bầu làm đại biểu quốc hội Triều Tiên.

"Chúng tôi biết rằng 3 (nhà ngoại giao) đã được bầu làm những đại biểu mới. Chúng tôi cần theo dõi thêm tình hình (để hiểu tại sao họ trở về nước)" - Baik Tae-hyun, phát ngôn viên bộ thống nhất cho biết.

Trước đó, hôm 19.3, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong, Đại sứ tại Nga Kim Hyong-jun và Kim Song- Đại sứ của Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc đã trở về Bình Nhưỡng trên chuyến bay của Air Koryo xuất phát từ Bắc Kinh.

Các nhà quan sát nhận định, những nhà ngoại giao này trở về để thảo luận những bước tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tháng trước.

Tuy nhiên, cũng có một số dự đoán rằng 3 nhà ngoại giao này trở về Bình Nhưỡng để tham dự kỳ họp quốc hội dự kiến tổ chức vào tháng 4.

Hôm 10.3, Triều Tiên đã tổ chức cuộc bầu cử toàn quốc với 687 đại biểu, trong đó có 3 nhà ngoại giao nói trên, được bầu vào Hội nghị Nhân dân tối cao (SPA) khóa 14. Bộ thống nhất Hàn Quốc dự đoán, phiên họp đầu tiên của SPA sẽ được tổ chức trong tháng 4. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump trao "mật thư" cho ông Kim Jong-un nói rõ yêu cầu của Mỹ

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được trao tận tay yêu cầu của Tổng thống Donald Trump giải thích rõ định nghĩa của Mỹ về "phi hạt nhân hóa hoàn toàn".

Uy tín quốc tế của ông Kim Jong-un tăng cao sau chuyến đi Việt Nam

Song Minh |

Truyền thông Triều Tiên ca ngợi chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều giúp củng cố uy tín quốc tế của Chủ tịch Kim Jong-un.

Tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã về tới Bình Nhưỡng

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã về tới Bình Nhưỡng trong ngày 5.3 sau hành trình di chuyển gần 4.000km bằng tàu hỏa từ Việt Nam qua Trung Quốc, sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam hồi tuần trước.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Trump trao "mật thư" cho ông Kim Jong-un nói rõ yêu cầu của Mỹ

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được trao tận tay yêu cầu của Tổng thống Donald Trump giải thích rõ định nghĩa của Mỹ về "phi hạt nhân hóa hoàn toàn".

Uy tín quốc tế của ông Kim Jong-un tăng cao sau chuyến đi Việt Nam

Song Minh |

Truyền thông Triều Tiên ca ngợi chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều giúp củng cố uy tín quốc tế của Chủ tịch Kim Jong-un.

Tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã về tới Bình Nhưỡng

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã về tới Bình Nhưỡng trong ngày 5.3 sau hành trình di chuyển gần 4.000km bằng tàu hỏa từ Việt Nam qua Trung Quốc, sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam hồi tuần trước.