Tiết lộ choáng váng về thân thế của phần tử đánh bom Manchester

Thanh Hà |

Nam giới người Anh đã giết chết 22 người trong vụ tấn công sân vận động ở Manchester vào cuối chương trình của ca sĩ Ariana Grande từng được Hải quân Anh giải cứu từ Libya năm 2014. 

Tên Salman Abedi có cha mẹ là người gốc Libya, đã đến Libya vào tháng 8.2014 sau khi căng thẳng nổ ra tại đây. Khi đó, các quan chức Anh đã đề nghị sơ tán các công dân Anh, tờ Daily Mail cho biết.

Abedi và em trai là Hashem nằm trong số khoảng 100 công dân Anh được giải cứu từ bờ biển Libya đưa lên tuần dương hạm HMS Enterprise đến Malta. Từ đây, họ trở về Anh bằng đường hàng không ngay trong tháng 8.2014. 

Vụ đánh bom của Manchester xảy ra ngày 22.5.2017, là cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Anh trong năm ngoái, cướp đi sinh mạng của tổng số 36 người. 

Trong số những người thiệt mạng có 7 trẻ em, nhỏ tuổi nhất là 8 tuổi. Ngoài ra, trong cuộc tấn công ở Manchester, hàng trăm người bị thương.

"Với người đàn ông đã có hành động tàn bạo như vậy trên lãnh thổ Anh sau khi được chúng tôi giải cứu từ Libya là hành động hoàn toàn phản bội" - một nguồn tin ở Whitehall - quận thuộc London, nơi các công chức, bộ trưởng Anh làm việc.

Các nguồn tin an ninh người Anh nói rằng, tên Abedi không được cho là đã bị cực đoan hóa vào thời điểm được giải cứu. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đánh bom xe cứu thương làm 180 người thương vong ở Afghanistan

H.L |

Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương trong ngày 27.1 khi các phần tử Taliban kích nổ một xe cứu thương chứa đầy chất nổ ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan

Bóng ma IS trở lại trong vụ đánh bom đẫm máu rúng động Baghdad

Vân Anh |

Vụ đánh bom kép tự sát đúng vào giờ cao điểm sáng nay ở trung tâm thủ đô Baghdad làm ít nhất 16 người chết và 65 người bị thương.

Chân dung nghi phạm đánh bom Manchester

K.M |

Nghi can đánh bom tự sát tại sân vận động Manchester (Anh) hôm 22.5 khiến 22 người chết được xác định danh tính là Salman Abedi, 22 tuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đánh bom xe cứu thương làm 180 người thương vong ở Afghanistan

H.L |

Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương trong ngày 27.1 khi các phần tử Taliban kích nổ một xe cứu thương chứa đầy chất nổ ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan

Bóng ma IS trở lại trong vụ đánh bom đẫm máu rúng động Baghdad

Vân Anh |

Vụ đánh bom kép tự sát đúng vào giờ cao điểm sáng nay ở trung tâm thủ đô Baghdad làm ít nhất 16 người chết và 65 người bị thương.

Chân dung nghi phạm đánh bom Manchester

K.M |

Nghi can đánh bom tự sát tại sân vận động Manchester (Anh) hôm 22.5 khiến 22 người chết được xác định danh tính là Salman Abedi, 22 tuổi.