Tiết lộ biến động thu nhập của ông Biden sau khi tranh cử Tổng thống Mỹ

Phương Linh |

Tờ khai thuế năm 2020 tiết lộ biến động thu nhập của ông Joe Biden khi tranh cử vào Nhà Trắng.

The Guardian đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden hôm 17.5 đã công bố tờ khai thuế chung năm 2020 của họ.

Tờ khai cho thấy, thu nhập của vợ chồng đương kim Tổng thống Mỹ trong năm 2020 đã giảm khoảng 38% so với năm 2019, phần lớn là do ông Biden phải từ chối các lời mời diễn thuyết có thù lao hậu hĩnh vì bận khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống.

Năm 2020, gia đình ông Biden đã trả 157.414 USD tiền thuế thu nhập liên bang - tương đương thuế suất 26%. Vào năm 2019, bảng cân đối kế toán của họ có vẻ sinh lợi hơn đáng kể, với tổng thu nhập là 985.233 USD và tổng số thuế là 299.346 USD.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã phải trả một mức thuế thậm chí còn cao hơn sau khi bà trở thành người đồng hành cùng ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Tờ khai thuế năm 2020 của bà và phu quân Doug Emhoff ghi nhận tổng thu nhập vào năm 2020 là 1,7 triệu USD - giảm đáng kể so với mức 3,1 triệu USD của năm 2019.

Phần lớn thu nhập giảm sút liên quan đến công việc của ông Emhoff. Phu quân của đương kim phó tổng thống đã xin nghỉ việc tại công ty luật DLA Piper, nơi ông là đối tác, sau khi bà Harris tham gia chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ vào tháng 8.2020. Ông đã rời bỏ công ty hoàn toàn sau cuộc bầu cử vào tháng 11.

Tờ khai thuế được công bố cho thấy bà Harris và ông Emhoff đã nộp 621.893 USD thuế thu nhập liên bang với thuế suất 37% vào năm 2020.

Trước khi công bố thông tin hôm 17.5, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng ''mọi tổng thống Mỹ'' nên thể hiện sự minh bạch.

Các tài liệu mới cũng cho thấy, gia đình ông Biden đã quyên góp hơn 30.000 USD - tương đương 5% tổng thu nhập của họ - cho các tổ chức từ thiện. Trong số đó có quỹ mang tên người con trai quá cố của Tổng thống là Beau Biden Foundation - tổ chức đấu tranh chống lạm dụng trẻ em. Về phần mình, bà Harris và ông Emhoff đã dành 27.000 USD để làm từ thiện.

Mặc dù thu nhập giảm sút, gia đình Tổng thống Biden vẫn nằm trong khung thuế dành cho tầng lớp người giàu, cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chịu mức thuế thu nhập mới là 39,6% theo chính sách Kế hoạch Gia đình Mỹ của tổng thống được công bố hồi tháng 4. Tỉ lệ đó sẽ áp dụng cho 1% người Mỹ giàu có, thu nhập hơn 540.000 USD một năm.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden tuyên bố dấu mốc chống dịch COVID-19 quan trọng của Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13.5, vui mừng tuyên bố dấu mốc quan trọng chống COVID-19 của nước này khi hướng dẫn mới cho phép người Mỹ đã tiêm chủng cởi bỏ khẩu trang.

Ông Biden: 40% lãnh đạo thế giới đề nghị Mỹ giúp về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden tiết lộ ngày 11.5 rằng gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông, đề nghị sự giúp đỡ của Mỹ về vaccine COVID-19.

Ông Biden đảo ngược chính sách tị nạn sau chỉ trích từ đồng minh

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden hôm 3.5 công bố chính sách tị nạn mới sau khi bị chỉ trích mạnh từ các đồng minh.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Tổng thống Biden tuyên bố dấu mốc chống dịch COVID-19 quan trọng của Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13.5, vui mừng tuyên bố dấu mốc quan trọng chống COVID-19 của nước này khi hướng dẫn mới cho phép người Mỹ đã tiêm chủng cởi bỏ khẩu trang.

Ông Biden: 40% lãnh đạo thế giới đề nghị Mỹ giúp về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden tiết lộ ngày 11.5 rằng gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông, đề nghị sự giúp đỡ của Mỹ về vaccine COVID-19.

Ông Biden đảo ngược chính sách tị nạn sau chỉ trích từ đồng minh

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden hôm 3.5 công bố chính sách tị nạn mới sau khi bị chỉ trích mạnh từ các đồng minh.