Tiết lộ bí mật chuyên cơ Tổng thống Nga "Putin Force One"

Song Minh |

Chuyên cơ mới của Tổng thống Nga, được mệnh danh là "Putin Force One", vừa thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên.

Chiếc Ilyushin Il-96-300 được nâng cấp và hiện đại hóa để trở thành một trong những chuyên cơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 9.4.2021, theo trang Aerotime. Máy bay được lắp ráp tại nhà máy hàng không Voronezh. Nó sẽ trải qua các thử nghiệm tại nhà máy trước khi đưa vào sử dụng.

“Trong chuyến bay ở độ cao từ 5.000 đến 9.000 mét, độ ổn định, khả năng điều khiển của máy bay, khả năng hoạt động của tất cả các hệ thống và động cơ của nó đã được kiểm tra” - Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất Nga (UAC) ra thông cáo báo chí cho hay. Chuyến bay thử nghiệm kéo dài khoảng hai giờ được coi là thành công.

Theo nhà sản xuất, hệ thống điện tử hàng không của máy bay đã được hiện đại hóa để đáp ứng các tiêu chuẩn Châu Âu và quốc tế. Đặc biệt, máy bay được trang bị hệ thống định vị và bay hiện đại hóa.

Ilyushin Il-96 được thiết kế vào giữa những năm 80 và bay lần đầu tiên vào năm 1988. Kể từ năm 1996, một phiên bản sửa đổi mang tên Il-96-300PU trở thành chuyên cơ của Tổng thống Liên bang Nga. Giống như hầu hết các chuyên cơ tổng thống, nó có hệ thống liên lạc tiên tiến và hệ thống chống tên lửa.

Sputnik dẫn lời Thiếu tướng Vladimir Popov - chuyên gia nghiên cứu cao cấp Viện Toán học và Kinh tế Trung ương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga - cho biết, chuyên cơ của tổng thống Nga được trang bị hệ thống kiểm soát radar, vô tuyến-kỹ thuật, quang-điện tử và điều khiển bằng hình ảnh.

"Nói cách khác, hiện nay hệ thống phân bổ lực lượng và phương tiện quan sát máy bay trên vùng trời đã hoàn thiện hơn nhiều so với trước đây" - ông Popov nói về những tính năng an toàn của chuyên cơ Il-96-300PU.

Ngoài ra, Thiếu tướng cho hay, tất cả các hệ thống của chuyên cơ đều được nhân đôi đề phòng trường hợp khẩn cấp, một số hệ thống được nhân gấp vài lần. Đồng thời, một số hệ thống được thay thế hoàn toàn bằng các thiết bị tương tự.

"Máy bay có bốn động cơ. Ngay cả khi hai động cơ bị hỏng, máy bay vẫn có khả năng lên cao, hạ xuống, thực hiện các thao tác và bay" - ông Popov nói.

Ông Popov nhấn mạnh, ngay cả với một động cơ, chuyên cơ tổng thống Nga vẫn có thể bay tới 800 km và hạ cánh xuống sân bay bình thường.

Ông Popov tin rằng, công lao chính trong việc phát triển chuyên cơ tổng thống Nga an toàn thuộc về các nhà thiết kế trong nước, cụ thể là Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật và Giáo sư Genrikh Novozhilov - người đã "khai sinh ra những chiếc máy bay thân rộng đầu tiên".

Máy bay cuối cùng sẽ được giao cho Rossiya Airlines - hãng có "Biệt đội bay đặc biệt" phụ trách điều hành đội bay VIP của Nga chuyên chở các quan chức của nhà nước, bao gồm cả tổng thống.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mục sở thị dàn chiến đấu cơ Nga tập dượt duyệt binh Ngày Chiến thắng

Song Minh |

Hơn 70 máy bay chiến đấu Nga và trực thăng tham gia buổi tập dượt chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5.

Uy lực xe bọc thép mới nhất của Nga ra mắt lễ duyệt binh 9.5

Song Minh |

Xe bọc thép mới nhất của Nga Typhoon-PVO sẽ ra mắt trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5 tới trong thành phần đoàn xe cơ giới, cùng với các phương tiện khác dòng Typhoon.

Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo được Tổng thống Nga mời thăm chuyên cơ

Nguyễn Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giúp một cậu bé 15 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hoàn thành ước mơ được đến tham quan và ghi lại hình ảnh trên chiếc chuyên cơ Ilyushin Il-96-300 của Tổng thống.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Mục sở thị dàn chiến đấu cơ Nga tập dượt duyệt binh Ngày Chiến thắng

Song Minh |

Hơn 70 máy bay chiến đấu Nga và trực thăng tham gia buổi tập dượt chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5.

Uy lực xe bọc thép mới nhất của Nga ra mắt lễ duyệt binh 9.5

Song Minh |

Xe bọc thép mới nhất của Nga Typhoon-PVO sẽ ra mắt trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5 tới trong thành phần đoàn xe cơ giới, cùng với các phương tiện khác dòng Typhoon.

Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo được Tổng thống Nga mời thăm chuyên cơ

Nguyễn Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giúp một cậu bé 15 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hoàn thành ước mơ được đến tham quan và ghi lại hình ảnh trên chiếc chuyên cơ Ilyushin Il-96-300 của Tổng thống.