Tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam: Không gì là không thể

Ngọc Vân |

Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius ra mắt cuốn sách mới có tựa đề “Không gì là không thể: Tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam”.

Ngày 10.8, nhận lời mời của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã tham dự Lễ ra mắt trực tuyến cuốn sách của cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius có tựa đề “Không gì là không thể: Tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam”.

Tham dự buổi lễ còn có Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam Mary Tarnowka cùng đại diện lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn từ Việt Nam và Mỹ.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Hà Kim Ngọc nhiệt liệt chúc mừng Đại sứ Ted Osius - người gắn bó mật thiết với đất nước, con người Việt Nam - đã có nhiệm kỳ công tác rất thành công tại Việt Nam từ năm 2014-2017.

Đại sứ Hà Kim Ngọc cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Đại sứ Osius vào việc thúc đẩy những bước tiến lớn trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt góp phần quan trọng vào thành công của chuyến thăm lịch sử tới Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015. Ông cũng là Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước Việt Nam tặng Huân chương Hữu nghị.

Đánh giá cao cuốn sách của Đại sứ Ted Osius, Đại sứ Hà Kim Ngọc cho rằng, đây là tư liệu tham khảo rất quý cho giới nghiên cứu, sử gia, học giả, sinh viên và những người trực tiếp xử lý quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, thông điệp của cuốn sách về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin, tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt là tôn trọng thể chế chính trị của nhau, qua đó thúc đẩy hòa giải và hợp tác giữa hai dân tộc.

Đại sứ cũng chia sẻ quan điểm của tác giả cuốn sách, rằng việc cùng hỗ trợ, khuyến khích cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, nhất là thế hệ trẻ, hướng về quê hương đất nước, thúc đẩy tinh thần hòa giải sẽ giúp củng cố nền tảng của quan hệ Việt Nam - Mỹ lâu dài.

Trân trọng những chia sẻ chân thành và tình cảm tốt đẹp Đại sứ Ted Osius dành cho Việt Nam, Đại sứ Hà Kim Ngọc bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam - Mỹ khi có những người bạn lớn, tâm huyết, luôn hết lòng vì Việt Nam như Đại sứ Osius.

Nhân dịp này, Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng chúc mừng Đại sứ Ted Osius vừa được bầu làm Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và sắp tới sẽ chính thức đảm nhận cương vị quan trọng này.

Đại sứ Hà Kim Ngọc mong muốn ở trọng trách mới, Đại sứ Osius sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Mỹ với Việt Nam và ASEAN.

Đại sứ Hà Kim Ngọc cảm ơn những đóng góp giá trị và thiết thực của cộng động doanh nghiệp Mỹ và mong muốn bạn bè Mỹ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, hợp tác tích cực để Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế bền vững, định vị Việt Nam một cách vững chắc hơn trong chuỗi giá trị, chuỗi cung toàn cầu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Quan hệ Việt - Mỹ sẽ phát triển hơn nữa

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tin tưởng rằng, mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ còn phát triển tốt đẹp hơn nữa trong những năm tới, nhất là khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh vào việc tăng cường quan hệ với các nước đồng minh và đối tác.

Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu đặc biệt kết hợp nguyên liệu Việt - Mỹ

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink làm bánh Trung thu bằng cách kết hợp các nguyên liệu truyền thống của Việt Nam và các nguyên liệu của Mỹ như kem phô mai và quả việt quất.

Đại sứ Mỹ Ted Osius chia sẻ kế hoạch tương lai sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Nguyễn Hà |

“Tôi rất yêu Việt Nam và gia đình tôi cũng sống rất vui vẻ tại đây. Mới đây, tôi có gặp lại các cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và tôi thấy rằng mình không phải Đại sứ duy nhất không muốn rời đất nước này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Quan hệ Việt - Mỹ sẽ phát triển hơn nữa

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tin tưởng rằng, mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ còn phát triển tốt đẹp hơn nữa trong những năm tới, nhất là khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh vào việc tăng cường quan hệ với các nước đồng minh và đối tác.

Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu đặc biệt kết hợp nguyên liệu Việt - Mỹ

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink làm bánh Trung thu bằng cách kết hợp các nguyên liệu truyền thống của Việt Nam và các nguyên liệu của Mỹ như kem phô mai và quả việt quất.

Đại sứ Mỹ Ted Osius chia sẻ kế hoạch tương lai sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Nguyễn Hà |

“Tôi rất yêu Việt Nam và gia đình tôi cũng sống rất vui vẻ tại đây. Mới đây, tôi có gặp lại các cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và tôi thấy rằng mình không phải Đại sứ duy nhất không muốn rời đất nước này.