Tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ lần đầu xuất kích

Song Minh |

Tiêm kích tàng hình tối tân nhất của quân đội Mỹ, F-35B, lần đầu tiên tiến hành không kích và thành công hôm 27.9.

Theo Quân chủng Thủy quân Lục chiến và 3 quan chức quốc phòng Mỹ, cuộc tấn công diễn ra ở Afghanistan nhằm vào một mục tiêu của Taliban. F-35B, một trong ba biến thể của tiêm kích F-35 Lightning II của Thủy quân Lục chiến Mỹ cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ USS Essex.

"Trong nhiệm vụ này, chiếc F-35B tiến hành không kích để hỗ trợ chiến dịch trên mặt đất, cuộc tấn công được các chỉ huy lực lượng mặt đất đánh giá thành công" - CNN dẫn tuyên bố của Thủy quân Lục chiến Mỹ xác nhận.

Tiêm kích tàng hình F-35 được xem là hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ. Việc phát triển F-35 bị chậm trễ nhiều lần trước khi nó thực sự sẵn sàng chiến đấu.

F-35 được coi là tương lai của hàng không quân sự: Một chiếc máy bay có khả năng gây sát thương cao, đa năng, kết hợp khả năng tàng hình, tốc độ siêu âm, cực kỳ linh hoạt, trang bị công nghệ nhiệt hạch cảm ứng hiện đại nhất - theo nhà sản xuất Lockheed Martin.

F-35B là một trong ba biến thể của F-35 và là loại duy nhất có khả năng cất cánh thẳng đứng như trực thăng. Nó cũng có thể cất cánh trong không gian ngắn hơn nhiều so với các chiến đấu cơ khác. Không quân, hải quân, thủy quân lục chiến đều được trang bị các biến thể của F-35.

F-35 nhận được sự yêu thích của Tổng thống Donald Trump, người đã nhiều lần ca ngợi khả năng tàng hình của loại vũ khí này.

F-35B lần đầu làm nhiệm vụ.
Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiêm kích Mỹ chặn đầu, áp tải oanh tạc cơ chiến lược Nga

Ngọc Vân |

Hai chiếc tiêm kích F-22 của không quân Mỹ đã chặn hai máy bay ném bom Tupolev Tu-95 của Nga ở ngoài khơi Alaska.

Thợ máy táo tợn đánh cắp máy bay ở Mỹ, tiêm kích F-15 xuất kích truy đuổi

Hải Anh |

Một chiếc máy bay đã bị rơi ở bang Washington, Mỹ sau khi một thợ máy lái trộm khỏi sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pierce cho biết.

Siêu tiêm kích F-35 Hà Lan thử chế độ "Quái thú" trên bầu trời Mỹ

Theo VNExpress |

Chiếc F-35A của Hà Lan bay thử cấu hình chuyên tấn công mặt đất, với 4 quả bom thông minh gắn dưới cánh để tăng số lượng vũ khí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiêm kích Mỹ chặn đầu, áp tải oanh tạc cơ chiến lược Nga

Ngọc Vân |

Hai chiếc tiêm kích F-22 của không quân Mỹ đã chặn hai máy bay ném bom Tupolev Tu-95 của Nga ở ngoài khơi Alaska.

Thợ máy táo tợn đánh cắp máy bay ở Mỹ, tiêm kích F-15 xuất kích truy đuổi

Hải Anh |

Một chiếc máy bay đã bị rơi ở bang Washington, Mỹ sau khi một thợ máy lái trộm khỏi sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pierce cho biết.

Siêu tiêm kích F-35 Hà Lan thử chế độ "Quái thú" trên bầu trời Mỹ

Theo VNExpress |

Chiếc F-35A của Hà Lan bay thử cấu hình chuyên tấn công mặt đất, với 4 quả bom thông minh gắn dưới cánh để tăng số lượng vũ khí.