Tiêm kích MiG-31 Nga lần đầu có chuyến bay kinh ngạc ở Bắc Cực

Song Minh |

Tiêm kích MiG-31 của Nga vừa thực hiện chuyến bay chưa từng có ở Bắc Cực.

Tờ Eurasian Times đưa tin, hai máy bay đánh chặn tầm cao siêu thanh MiG-31 Foxhound của Nga đã thực hiện chuyến bay "kinh ngạc" qua Bắc Cực, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với hải quân nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov báo cáo tóm tắt về chuyến bay.

Ông nói: “Trong khuôn khổ chuyến thám hiểm Bắc Cực, lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Nga, một cặp tiêm kích MiG-31 đã thực hiện chuyến bay qua Bắc Cực và tiếp nhiên liệu trên không".

Hai tiêm kích MiG-31 của Nga tiếp nhiên liệu trên không. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Loại máy bay này cũng đã được đưa vào hoạt động ở Bắc Cực vào tháng 12 năm ngoái khi Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương - Đô đốc Sergey Avakyants - thông báo rằng: “Từ ngày 1.12, các nhóm máy bay MiG-31 của lực lượng hàng không hải quân Hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Bắc Cực”.

MiG-31 Foxhound là máy bay tấn công đánh chặn siêu thanh được phát triển dưới thời Liên Xô như một sự kế thừa của MiG-25 Foxbat và chia sẻ nhiều đặc điểm thiết kế với loại máy bay này.

Là một trong những máy bay phản lực nhanh nhất thế giới, nó có thể đạt tốc độ tối đa lên đến Mach 2,8 ở độ cao lớn, với tốc độ hành trình là Mach 2,3.

Động cơ D-30F6 của Foxhound cũng là động cơ mạnh nhất từng được tích hợp lên máy bay phản lực chiến đấu thế hệ thứ tư và công suất của nó đủ để máy bay hoạt động ở độ cao 25 km.

Máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1975 và được đưa vào trang bị vào năm 1981. Kể từ đó, nó đã không ngừng được nâng cấp và là nền tảng cung cấp hàng đầu cho một trong những vũ khí chiến lược quan trọng của Nga - tên lửa hành trình hạt nhân siêu thanh Kinzhal (ALCM).

Foxhound đã lập một số kỷ lục thế giới. Nó đạt độ cao tối đa tuyệt đối là 37.650 mét vào năm 1977, và lập kỷ lục về thời gian ở độ cao 35.000 mét trong 4 phút 11,78 giây - cả hai đều được phi công lái MiG nổi tiếng Alexander Fedotov thiết lập.

Pyotr Ostapenko - cơ phó của ông - lập kỷ lục thời gian đạt độ cao 30.000 mét trong 3 phút 9,8 giây vào năm 1975.

Chuyến bay của hai tiêm kích MiG-31 ở Bắc Cực diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên Umka-21. Theo Sputnik, cũng trong cuộc tập trận này, 3 tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Nga đã có màn trình diễn độc nhất vô nhị lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga. Ba tàu ngầm hạt nhân Nga đã cùng nổi lên từ dưới lớp băng dày 1,5 mét ở Bắc Cực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga phản hồi ý tưởng 'đánh bom hạt nhân sao Hỏa' của Elon Musk

Song Minh |

Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos phản hồi ý tưởng đánh bom hạt nhân sao Hỏa của tỉ phú Elon Musk.

Sức mạnh hùng hậu của Vệ binh Quốc gia Nga

Khánh Minh |

Ngày 27.3, Nga kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga.

Mãn nhãn màn trình diễn độc nhất vô nhị của 3 tàu ngầm hạt nhân Nga

Ngọc Vân |

Ba tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Nga vừa có màn trình diễn độc nhất vô nhị lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Nga phản hồi ý tưởng 'đánh bom hạt nhân sao Hỏa' của Elon Musk

Song Minh |

Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos phản hồi ý tưởng đánh bom hạt nhân sao Hỏa của tỉ phú Elon Musk.

Sức mạnh hùng hậu của Vệ binh Quốc gia Nga

Khánh Minh |

Ngày 27.3, Nga kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga.

Mãn nhãn màn trình diễn độc nhất vô nhị của 3 tàu ngầm hạt nhân Nga

Ngọc Vân |

Ba tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Nga vừa có màn trình diễn độc nhất vô nhị lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga.