Tiêm kích F-16 chở đầy vũ khí của không quân Mỹ rơi thủng nhà kho

Ngọc Vân |

Một chiếc tiêm kích F-16 Fighting Falcon chở đầy vũ khí rơi thủng nhà kho ở căn cứ March Air Reserve, hạt Riverside, California, Mỹ hôm 16.5.
Báo chí địa phương cho biết, chiếc F-16 chở đầy vũ khí, đạn dược bên trong.
Báo chí địa phương cho biết, chiếc F-16 chở đầy vũ khí, đạn dược bên trong.
Sở Cảnh sát hạt Riverside cho biết, phi công đã thoát được ra ngoài an toàn và được nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ.
Theo Sở Cảnh sát hạt Riverside, phi công đã thoát được ra ngoài an toàn và được nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ.
hãng NBC Los Angeles, chiếc tiêm kích chọc thủng mái nhà kho. Cảnh sát cho hãng tin này biết, tiêm kích ban đầu bốc cháy nhưng phi công đã dùng dù thoát ra ngoài trước đó.
Hãng NBC Los Angeles đưa tin, chiếc tiêm kích chọc thủng mái nhà kho. Máy bay bị rơi ở cuối đường băng khi hạ cánh và không đâm vào bất kỳ toà nhà nào khác.
dffdf
Têm kích ban đầu bốc cháy nhưng phi công đã dùng dù thoát ra ngoài trước đó. Trong ảnh là ghế và dù thoát hiểm ở hiện trường.
dfff
Hình ảnh bên trong nhà kho sau khi vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h15, giờ địa phương. Không có thông tin về thương vong. Chiếc F-16 này thuộc biên chế đơn vị không quân Fighter Wing số 144 của Vệ binh Quốc gia California.
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chiến đấu cơ F-16 của Hà Lan tự bắn hạ chính mình

S.M |

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Hà Lan đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc tập trận tại căn cứ không quân Leeuwarden.

Ấn Độ bị Mỹ "bóc mẽ" vụ bắn hạ tiêm kích F-16 của Pakistan

Thanh Hà |

Tất cả các tiêm kích F-16 của Pakistan đã được kiểm đếm cho thấy không có chiếc nào bị Ấn Độ bắn hạ, tạp chí Foreign Policy dẫn lời các quan chức Mỹ. Thông tin này trái ngược với tuyên bố của không quân Ấn Độ về việc bắn hạ một tiêm kích Pakistan hồi tháng Hai.

Mỹ điều tra Pakistan "qua mặt" triển khai F-16 không kích Ấn Độ

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều tra thông tin Pakistan sử dụng sai mục đích F-16 Mỹ cung cấp cho nước này để tấn công Ấn Độ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chiến đấu cơ F-16 của Hà Lan tự bắn hạ chính mình

S.M |

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Hà Lan đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc tập trận tại căn cứ không quân Leeuwarden.

Ấn Độ bị Mỹ "bóc mẽ" vụ bắn hạ tiêm kích F-16 của Pakistan

Thanh Hà |

Tất cả các tiêm kích F-16 của Pakistan đã được kiểm đếm cho thấy không có chiếc nào bị Ấn Độ bắn hạ, tạp chí Foreign Policy dẫn lời các quan chức Mỹ. Thông tin này trái ngược với tuyên bố của không quân Ấn Độ về việc bắn hạ một tiêm kích Pakistan hồi tháng Hai.

Mỹ điều tra Pakistan "qua mặt" triển khai F-16 không kích Ấn Độ

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều tra thông tin Pakistan sử dụng sai mục đích F-16 Mỹ cung cấp cho nước này để tấn công Ấn Độ.